Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7

Chiều 24/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7, giai đoạn 2024-2029. Đây là sự kiện nhằm tổng kết toàn diện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” , biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.

Qua 5 năm triển khai phong trào thi đua, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội Cựu chiến binh tỉnh bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương Hội, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực phản động. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội.
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội.

Hội còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trên mặt trận lao động sản xuất, các cấp hội đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, xây dựng nhiều mô hình kinh tế. Qua đó, đã vận động xây dựng mới và sửa chữa 304 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh trị giá hơn 14 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát, không còn hộ hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở.

Các cấp hội phối hợp vận động hiến hơn 169 nghìn m2 đất; đóng góp hơn 50 nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”…với tổng trị giá hơn 16,3 tỷ đồng…

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” trong thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Thế đề nghị các cấp hội cần quan tâm phát triển phong trào một cách toàn diện, đồng đều, liên tục và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; các phong trào phải có sức lan tỏa mạnh; quan tâm hơn nữa trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến…

Đồng thời, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục tốt những hạn chế để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh ngày càng hiệu quả hơn”.

Hội Cựu chiến binh các địa phương ký kết Thi đua yêu nước giai đoạn mới.

Hội Cựu chiến binh các địa phương ký kết Thi đua yêu nước giai đoạn mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.