Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Chiều 14/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau sắp xếp hiện có 1.314 công chức, viên chức ở 2 tỉnh Đắk Nông (cũ) và Bình Thuận (cũ) đã đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, tỉnh cũng bố trí hơn 8.000 người tiếp tục ở lại tại chỗ để tiếp nhận các thủ tục hành chính, giải quyết công việc tạo sự thuận lợi cho người dân.

Thời gian tới, các cơ quan của tỉnh sẽ tiếp tục phân công số lượng công chức, viên chức phù hợp về trung tâm tỉnh công tác, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

ndo_br_3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm báo cáo tại buổi làm việc.

Toàn bộ các sở, ngành cấp của tỉnh Lâm Đồng đã bắt tay vào hoạt động chính thức ngày 1/7/2025. Tập trung triển khai thực hiện cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Bên cạnh đó, ngay những ngày làm việc đầu tiên, cơ bản 124/124 xã, phường, đặc khu đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

Trong 10 ngày đầu thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 18.519 hồ sơ, đã giải quyết 12.548 hồ sơ, đang giải quyết 5.791 hồ sơ, quá hạn 428 hồ sơ. Trong đó phần lớn hồ sơ được cấp xã tiếp nhận, xử lý với 14.565 hồ sơ (chiếm gần 80%).

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, hiện 124/124 xã, phường, đặc khu của Lâm Đồng cơ bản hoàn thiện nội dung văn kiện phục vụ Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp định hướng của Trung ương, đồng thời sát với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt yêu cầu theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng ban hành kế hoạch Đại hội điểm Đảng bộ xã Đơn Dương nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 15/7/2025, tổ chức trực tuyến đến 123 điểm cầu Đảng ủy các xã, phường, đặc khu để học tập, rút kinh nghiệm.

ndo_br_5.jpg
Đoàn công tác Trung ương tham dự buổi làm việc.

Thay mặt Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng kiến nghị đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chỉ đạo, hướng dẫn để địa phương được chủ động quyết định đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất đã xuống cấp, làm trụ sở làm việc, nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập và thành lập các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, xã; bổ sung tuyến đường bộ cao tốc nối các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận vào Quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia.

Đồng thời, sớm giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước); quan tâm, sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan quy hoạch thăm dò và khai thác bô-xít, ti-tan; các vướng mắc liên quan thủ tục đầu tư các nhà máy khai thác, chế biến bô-xít….

ndo_br_6.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực và kết quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại Lâm Đồng thời gian qua, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân đạt mức cao. Đồng chí cho rằng, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là đại hội điểm được tỉnh triển khai đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai đồng bộ và hoạt động tốt hơn nữa trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các trung tâm hành chính công phải bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, nơi nào thiếu phải bổ sung ngay. Đồng thời, phải kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tổng kiểm tra, rà soát tài sản dôi dư để sử dụng hợp lý, tránh lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nội dung cần cập nhật mới, phù hợp và mang đột phá để địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.