Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương trong khuôn khổ AMM-58

Ngày 8/7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) tại Kuala Lumpur, Malaysia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Campuchia và Thái Lan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả và là chỗ dựa vững chắc cho nhau; hợp tác kết nối giữa hai nước có nhiều tiến triển, nhất là về hạ tầng giao thông, cửa khẩu, cảng biển; giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng, gắn bó chặt chẽ.

Hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những biến chuyển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1,6 tỷ USD, tăng 100,4% so với cùng kỳ, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Với việc đưa vào sử dụng cầu cảng 3 Vũng Áng, Lào có thể mở rộng hội nhập quốc tế, thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế Việt-Lào, qua đó thể hiện rõ tình cảm đặc biệt tin cậy và chí tình, chí nghĩa đồng chí, anh em Việt-Lào.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, hai Bộ trưởng hài lòng chia sẻ đây là cuộc gặp lần thứ hai giữa hai bộ trưởng trong hai tháng vừa qua; nhất trí chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; chuẩn bị tốt các hoạt động, chuyến thăm, gặp gỡ cấp cao trong thời gian tới, nhất là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 50 năm Quốc khánh Lào (21/12/1975-21/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kayson Phomvihan (13/12/1920-13/12/2025); triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và sớm thống nhất Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới; phát huy hiệu quả các cơ chế Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào trân trọng nhắc lại việc lực lượng vũ trang Lào tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và sắp tới tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam có ý nghĩa to lớn đối với Lào và quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

pttg-btng-gap-pttg-btng-campuchia-8219.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vui mừng thông báo với Phó Thủ tướng Prak Sokhonn về việc ngày 1/7/2025 vừa qua Việt Nam đã triển khai sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc sáp nhập này nhằm giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam triển khai thành công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa hai nước hiện nay. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước; các cơ chế hợp tác được duy trì, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương ngày một mở rộng; đáng chú ý hợp tác thương mại tiến triển mạnh mẽ, riêng 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,5 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn vui mừng thông báo Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cũng như thúc đẩy các bộ, ngành khác phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, cửa khẩu, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác du lịch.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn ghi nhận các đề nghị của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng đầu tư vào Campuchia, cũng như để Việt Nam gia tăng xuất khẩu xi-măng, sắt, thép, nguyên vật liệu xây dựng sang Campuchia; hai bên tích cực phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gốc Việt tại Campuchia trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Sau khi Phó Thủ tướng Prak Sokhonn đề cập quan điểm của Campuchia về tình hình căng thẳng Thái Lan-Campuchia, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hai nước giải quyết hòa bình, hữu nghị, củng cố đoàn kết ASEAN, góp phần tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

pttg-btng-gap-btng-thai-lan-8957.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng ngày càng tin cậy; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân… phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức mới.

Hai bên nhấn mạnh quyết tâm triển khai tốt kết quả Kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 (15-16/5/2025); sớm xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 với các nội dung thực chất cụ thể, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”, trong đó có việc sớm lập Nhóm công tác chung để trao đổi kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện chiến lược này; cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia; khai thác tốt các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đề nghị hai bên trao đổi những phương thức mới nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, bảo đảm an ninh lương thực và tạo điều kiện cho hợp tác khu vực tư nhân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoàn toàn nhất trí và khẳng định ủng hộ các sáng kiến kết nối du lịch trong khu vực ASEAN; đẩy mạnh kết nối trong khuôn khổ Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS); đồng thời đề nghị Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Hai bên hoan nghênh tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò người Việt tại Thái Lan cũng như người Thái tại Việt Nam nhằm đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực; hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), phối hợp quan điểm tại diễn đàn BRICS.

Đáp lại chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan về tình hình Thái Lan-Campuchia gần đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi và mong hai nước tránh gây căng thẳng, sớm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại hòa bình, hữu nghị, củng cố đoàn kết ASEAN, góp phần tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.