Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại Thái Bình

Chiều 13/9, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn về thăm, động viên và kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra hoạt động tại cống Tân Lập, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra hoạt động tại cống Tân Lập, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Phó Chủ tịch Quốc hội đi thị sát tuyến đê Đìa thuộc xã Hồng An (huyện Hưng Hà), đây là đoạn đê xung yếu bên sông Hồng. Trong trận bão vừa qua, xã Hồng An có 142ha chuối bị thiệt hại hoàn toàn, phần lớn đều là chuối tiêu hồng đã được tỉnh Thái Bình công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam báo cáo nhanh: Mưa bão gây thiệt hại rất nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Theo số liệu chưa đầy đủ, có khoảng 2.500ha lúa bị đổ rạp; khoảng 1.215ha cây ăn quả bị thiệt hại nặng, 385ha cây chuối bị gãy đổ, ước 1 triệu buồng bị thiệt hại.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (thứ 2 từ trái sang) tình hình khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (thứ 2 từ trái sang) tình hình khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

Có hơn 1.000ha cây màu hè thu đã trồng ở các vùng chuyên màu đã hỏng, dập nát. Ngoài ra, có 5 lồng cá trên sông thuộc xã Điệp Nông, Hưng Nhân bị thiệt hại khoảng 38 tấn cá.

Ngoài ra, có hơn chục trường học bị sập mái, tốc mái; Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân bị chập cháy 1 máy phát điện, hư hỏng 100m2 mái nhà, cửa kính… Đến nay, địa phương đang dần ổn định cuộc sống cho nhân dân. Các tuyến đê được giữ vững, an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi kiểm tra tại cống Tân Lập và thăm, tặng quà Trung tâm y tế xã Tân Lập (huyện Vũ Thư). Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Thị Như Phong cho biết: Trận mưa kỷ lục sau bão đêm 10/9 đã làm 50% diện tích lúa mùa bị ngập (khoảng 4.000ha). Rau màu cũng bị ngập trắng toàn bộ 1.200ha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho chính quyền xã Tân Lập, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho chính quyền xã Tân Lập, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Trong suốt những ngày qua, địa phương gồng mình chống úng ngập, chống nước tràn qua đê bối, bờ bao của các xã: Xuân Hòa, Vũ Vân, Hồng Lý, Vũ Tiến, Vũ Đoài, Bách Thuận.

Hiện nay, Vũ Thư là địa phương phải sơ tán dân ở vùng đê bối vào nơi an toàn nhiều nhất tỉnh với 748 hộ/2.158 nhân khẩu. Huyện đang tiếp tục yêu cầu các địa phương chú trọng an toàn về người, bảo vệ đê, kè, cống xung yếu. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra việc vận hành tiêu nước chống úng tại trạm bơm Múc (huyện Kiến Xương).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra việc vận hành tiêu nước chống úng tại trạm bơm Múc (huyện Kiến Xương).

Trong đợt công tác tại tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác tới kiểm tra việc vận hành trạm bơm Múc, thuộc xã Minh Tân, huyện Kiến Xương.

Đây là trạm bơm quan trọng phục vụ tưới tiêu cho một số xã nội đồng. Trạm bơm có 4 tổ máy với tổng công suất 16 nghìn m3/giờ. Trong những ngày qua, dù đã tích cực vận hành tối đa công suất, nhưng theo báo cáo của cán bộ trực quản lý trạm bơm, việc tiêu úng vẫn còn phải tiếp tục trong các ngày tới bởi lượng nước trong đồng còn rất lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà các hộ dân gặp khó khăn tại xã Minh Tân (huyện Kiến Xương).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà các hộ dân gặp khó khăn tại xã Minh Tân (huyện Kiến Xương).

Theo thống kê ban đầu của huyện Kiến Xương, do ảnh hưởng của mưa bão, tính đến chiều ngày 11/9, toàn huyện có khoảng 6.500ha lúa mùa bị ngập đòng, khoảng 1.000ha lúa, 360ha cây rau màu bị thiệt hại, gần 2.500 gia cầm bị chết, khoảng 130ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, một số đoạn bờ bao đê, đê bối bị sạt, lún, tràn bờ...

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc Định biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của quân và dân trong tỉnh trước, trong và sau bão số 3. Điều đáng mừng là do có chủ động các phương án chống bão kỹ lưỡng, bài bản nên địa phương không có người tử vong và bị thương.

Các công trình lớn của tỉnh, các trụ sở cơ quan, đơn vị, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà thi đấu, hệ thống đường giao thông… được giữ vững. Hệ thống đê, kè, cống trên toàn tuyến sông Hồng, sông Hóa, sông Luộc, sông Trà Lý được bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nghe chính quyền huyện Kiến Xương báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nghe chính quyền huyện Kiến Xương báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

Đồng chí cho biết, trước thiệt hại rất lớn sau bão số 3, trong đó có hàng chục nghìn ha lúa, rau màu bị hư hỏng, ngã đổ, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh Thái Bình 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ đợt 1 15 tỷ đồng cho địa phương.

Về công việc hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp ủy, chính quyền tập trung quan tâm, chăm lo cho người dân để dần ổn định cuộc sống. Cùng với đó, tiếp tục tổng hợp, thống kê toàn diện thiệt hại sau bão số 3 để báo cáo Trung ương quan tâm, xem xét hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà chính quyền xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà chính quyền xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, tặng quà cho chính quyền địa phương và người dân gặp khó khăn. Nhân dịp này, Tổng Công ty phát điện 2, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ huyện Hưng Hà, Vũ Thư và Kiến Xương (mỗi địa phương 100 triệu đồng) để khắc phục hậu quả bão số 3.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ; Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”… là một số tin nổi bật ngày 9/9.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ (trong ảnh) và nút giao Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trong năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, giai đoạn 2. Phương án mới được áp dụng từ 23 giờ ngày 11/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

58 năm tìm một cái tên

58 năm tìm một cái tên

58 năm nằm dưới lòng đất, nhiều bộ hài cốt chỉ còn lại những mảnh xương rời rạc. Nhưng với các bác sĩ pháp y, đó vẫn có thể là những dấu vết cuối cùng để lần tìm một cái tên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Petrolimex tổ chức chương trình đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Petrolimex đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành cho lãnh đạo các đơn vị thành viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm truyền thông trong toàn hệ thống Petrolimex.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

Theo Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài” mới được công bố. Năm 2025, trung bình một lao động Việt Nam phải chi trả khoảng 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, giảm so với mức 164,9 triệu đồng của năm 2021.