Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Cà Mau

Tại miệt rừng ngập mặn thuộc huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 60 suất quà và nhà cho gia đình chính sách địa phương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) vào chiều 27/5.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) vào chiều 27/5.

Chiều 27/5, tiếp tục chuyến công tác tại Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau).

Sau khi nghe báo cáo từ chỉ huy Đồn Biên phòng Rạch Gốc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nói chung, Đồn Biên phòng Rạch Gốc nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Đồn Biên phòng Rạch Gốc quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách được giao. Đặc biệt là tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển và tại các công trình dự án trên khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý. Tập trung xây dựng cấp ủy Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhân dịp đến thăm, ngoài tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, Phó Chủ tịch nước và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao tặng 30 phần quà và tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại địa phương.

Làm việc tại huyện Ngọc Hiển trong chiều cùng ngày, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà địa phương đã cố gắng, nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng chí cũng chia sẻ trước những khó khăn, thách thức mà địa phương đang gặp phải, đặc biệt là các “nút thắt” về hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch nước đánh giá, Ngọc Hiển là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển, bứt phá.

Cà Mau nói chung, Ngọc Hiển nói riêng có đường bờ biển dài, tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển, phát triển năng lượng… Trong phát triển kinh tế phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tới đây, phát triển kinh tế của Cà Mau nên ưu tiên thế mạnh về năng lượng và hàng hải, phát triển logistic. Cùng với đó, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những nơi đồng bào đã chịu nhiều hy sinh gian khổ như miệt rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao tặng 30 phần quà và 10 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách tại miệt rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi, ngụ khóm 8 (phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi, ngụ khóm 8 (phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.