Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” hòa vào cuộc đua phim chiếu rạp sôi động cuối năm

Bộ phim lấy bối cảnh gia đình miền Tây Nam Bộ, với câu chuyện giàu cảm xúc và hài hước đã ra mắt khán giả cả nước, chính thức tham gia vào cuộc đua phim Việt chiếu rạp cuối năm đang hết sức sôi động.

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)
Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Cưới vợ cho cha” do Lalaland Entertainment sản xuất và Galaxy Studio phát hành, đánh dấu sự trở lại đầy duyên dáng và độc đáo của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Phim có sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Phi Phụng, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang, Syni Trang, Kim Hải, Leona Khánh Tiên, bé Trọng Phương, bé Thiên Ân Victoria, Thúy Liễu…

“Cưới vợ cho cha” là một dự án điện ảnh giàu cảm xúc và những tiếng cười, đưa khán giả về một xóm nhỏ yên bình ở miền Tây, nơi ông Sáu Sếu (Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu thủ vai) - chủ quán cà-phê, karaoke sống một mình, đang từng ngày mong ngóng đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) về thăm nhà sau thời gian làm việc ở Sài Gòn.

cuoivo5.jpg
Phim mang thông điệp về sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình.

Khi phát hiện mình mắc trọng bệnh, ông quyết “cưới vợ cho con” để trọn lời hứa với người vợ quá cố. Nhưng kế hoạch ấy đổ vỡ khi ông phát hiện Út Tửng có một bí mật động trời. Giữa những xung đột cha-con, những hiểu lầm và nỗ lực hàn gắn, họ dần học cách thấu hiểu, cảm thông để rồi người con cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, người cha cũng an lòng trọn vẹn với hiện tại.

Không chỉ là một phim hài-gia đình, “Cưới vợ cho cha” còn khai thác khoảng trống cảm xúc giữa các thế hệ trong một gia đình Việt truyền thống, khi điều con cái mong muốn lại không thể tiệm cận với kỳ vọng của cha mẹ. Tuy thuộc thể loại hài, nhưng tiếng cười trong “Cưới vợ cho cha” được tạo ra từ những tình huống éo le, đối nghịch, và đôi khi rất đời thường giữa cha và con, giữa xóm làng miền Tây sông nước bình dị, giữa những người tưởng hiểu nhau nhưng thật ra xa cách từ lâu.

cuoivo6.jpg
Cảnh sông nước miền Tây thanh bình trong phim.

Bên cạnh những tình tiết dồn dập, căng thẳng, bộ phim cũng đem đến những khung hình về miền Tây sông nước đầy yên bình, gần gũi và nên thơ. Phim mang đến màu sắc, tinh thần đặc trưng của miền Tây, với chuyến ghe chiều chậm rãi trên sông, với tiếng chào hỏi của bà con làng xóm, với cả tiếng nhạc sống tưng bừng trong đám cưới rộn ràng.

Bằng cách kể chuyện tinh tế, chân thực và giàu cảm xúc, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã kể một câu chuyện đời thường về những con người miền Tây - những người sống giản dị, chịu thương chịu khó, lại luôn mang trên mình những gánh nặng gia đình mà không biết tỏ bày cùng ai. Từ đó, “Cưới vợ cho cha” đã vẽ nên một bức tranh về tình thân, về sự hàn gắn, dung dị mà sâu sắc, dễ đồng cảm, nhất là với những người trẻ đang chật vật tìm nơi mình thuộc về.

cuoivo4.jpg

Nói về bộ phim, Giám đốc sản xuất Xuân Lan chia sẻ: “Cưới vợ cho cha” là một câu chuyện gần gũi, được chuyển thể từ một tác phẩm sân khấu đã có từ lâu. Phim đem đến những tình huống đời thường giản dị, trong khóc có cười, trong cười có khóc, đều là những hình ảnh, cảm xúc rất thật thà. Hướng đi của chúng tôi là đem đến những câu chuyện dễ thương, gần gũi hơn, dễ chịu và mang tới những cảm xúc thoải mái cho khán giả”.

cuoivo2.jpg
Diễn viên Đình Khang trong phim.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết: “Tôi là một người con miền Tây, và miền Tây đã nuôi tôi lớn. Thật may mắn vì vợ tôi - Xuân Lan đã đề xuất làm một phim về miền Tây. Thời gian quay về miền Tây sống để thực hiện phim cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi biết ơn vì chúng tôi đã tìm được một kịch bản phù hợp và dàn diễn viên rất tuyệt vời để làm nên câu chuyện này, hoàn thành hành trình này”.

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu nhớ lại quá trình vào vai ông Sáu Sếu trên màn ảnh rộng: “Việc được nhận vai này là một duyên lành của tôi, vì vai ông Sáu Sếu đã sống với tôi gần 20 năm từ trên sân khấu và đến nay là lên màn ảnh rộng. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã giúp tôi được giữ trọn vai diễn này”. Nghệ sĩ cũng chia sẻ cảnh khiến ông nhớ nhất là cảnh Út Tửng bị cha đánh, quay suốt từ sáng cho tới chiều. Diễn viên Trương Minh Thảo được “cha” khen ngợi là diễn rất cảm xúc và chân thật, khiến ông cảm thấy thương như chính con ruột mình.

cuoivo3.jpg
Cảnh đám cưới miền Tây được tái hiện trong phim.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân dành nhiều lời khen ngợi đạo diễn: “Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm là một người rất chuyên nghiệp và chu đáo. Vai diễn của tôi dù nhỏ nhưng được tiền kỳ, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên khi ra hiện trường tôi chỉ cần làm theo yêu cầu đạo diễn mà thôi. Lâm làm việc với dàn cast rất suôn sẻ, lại còn là một đạo diễn yêu tác phẩm của mình như con đẻ. Luôn luôn túc trực ở monitor, và có rất nhiều cảnh đạo diễn cảm xúc, khóc cùng với diễn viên. Nếu quay 10 lần thì cả 10 lần Lâm đều sống cùng cảm xúc với diễn viên trong cảnh đó”.

cuoivo.jpg
Diễn viên Thúy Diễm trong vai Kiều Trang.

Chia sẻ về vai diễn Kiều Trang, diễn viên Thúy Diễm cho biết: “Qua vai diễn này tôi mong được truyền đến thông điệp, rằng có thể không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc ngay lần đầu lựa chọn, nhưng đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai. Chỉ cần ta sống thật tốt, yêu hết mình thì chắc chắn điều tốt đẹp đều đang chờ đợi ta ở phía trước”.

“Cưới vợ cho cha” là dự án phim gia đình được đầu tư chỉn chu về kịch bản, bối cảnh và cảm xúc, với những thước phim đẹp đậm hồn quê, đem đến những câu chuyện chưa bao giờ cũ, những vấn đề vẫn luôn nhức nhối qua nhiều thế hệ về tình cảm gia đình, trách nhiệm cá nhân, về cả chữ “hiếu” và chữ “tình”.

Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” khởi chiếu sớm từ 18 giờ 20/11 và chính thức công chiếu trên toàn quốc từ ngày 21/11.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.