Phiên họp lần thứ 35 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Ngày 15/11, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 35 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và ông Konstantin Ilich, Thứ trưởng Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đồng chủ trì phiên họp.

Nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga về kết quả hoạt động năm 2024, hai bên ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động khoa học-công nghệ và các hoạt động xây dựng tiềm lực của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Bộ Khoa học và Đại học, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Cơ quan liên bang giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người Nga đã quan tâm, thúc đẩy các hướng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, chuyển giao xe xét nghiệm lưu động thứ 2, hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3, đào tạo cán bộ cho Việt Nam.

Trong tuyên bố chung của nguyên thủ quốc gia hai nước tháng 10/2021 và tháng 6/2024 vừa qua đều đề cập đến mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư phát triển, xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thành hình mẫu, biểu tượng cho hợp tác song phương, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Ngày 30/6 vừa qua, tại Phiên họp Thường trực Ủy ban Phối hợp Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp đã phê duyệt “Chiến lược phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đến năm 2035”. Đây là những cơ sở pháp lý rất quan trọng để định hướng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thời gian tới.

Ông Konstantin Ilich, Thứ trưởng Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Konstantin Ilich, Thứ trưởng Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thứ trưởng Khoa học và Đại học Liên bang Nga Konstantin Ilich đánh giá, từ những kết quả quan trọng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái của Phiên họp lần thứ 34 tháng 11/2023, năm 2024, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ông Konstantin Ilich nhấn mạnh, trong lĩnh vực hợp tác khoa học và công nghệ, vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga ngày càng được nâng cao. Hai bên đã tích cực phối hợp và thống nhất Chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng của Trung tâm giai đoạn 2025-2029.

Hai bên nhất trí, năm 2025, cần tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung như: thúc đẩy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đến năm 2035, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất gắn với việc phát triển cơ cấu tổ chức, nhân lực trong giai đoạn mới; đẩy nhanh việc chuyển giao, phấn đấu hoàn thành hồ sơ, trình Chính phủ 2 nước ký Thỏa thuận chuyển quyền sở hữu tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” cho Việt Nam trước 30/6/2025.

Hai bên đồng ý phối hợp xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với việc sử dụng tàu; xây dựng lộ trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ, tập trung hoàn thiện dự thảo, sớm báo cáo Chính phủ hai nước ký Nghị định thư về chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2025.

Hai Trưởng đoàn đã ký các văn kiện hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Hai Trưởng đoàn đã ký các văn kiện hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Kết thúc Phiên họp, hai Trưởng đoàn đã ký các văn kiện hợp tác gồm: Biên bản Phiên họp lần thứ 35 Ủy ban Phối hợp; Chương trình Nghiên cứu khoa học và ứng dụng giai đoạn 2025-2029 của Trung tâm Nhiệt đới; Kế hoạch Nghiên cứu KH&CN năm 2025 của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học và Đại học Nga về chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác đã đến thăm Đại học Mỏ Saint Petersburg.

Trao đổi về các nội dung trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ mỏ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác thời gian tới giữa Đại học Mỏ Saint Petersburg và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên một số lĩnh vực như: Môi trường sinh thái, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và công nghệ vật liệu.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước đó, ngày 14/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đoàn công tác dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg, thăm Học viện Quân y Kirov và gặp mặt tri ân các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam ở thành phố Saint Petersburg.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.