Đông đảo khách tham quan, đối tác và nhà nhập khẩu quốc tế tìm hiểu các sản phẩm thực phẩm Việt Nam tại khu gian hàng quốc gia ở SIAL Paris 2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đông đảo khách tham quan, đối tác và nhà nhập khẩu quốc tế tìm hiểu các sản phẩm thực phẩm Việt Nam tại khu gian hàng quốc gia ở SIAL Paris 2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Nâng tầm thương hiệu Việt từ SIAL Paris 2026

Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm (SIAL Paris 2026) tại Pháp không chỉ là dịp để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm với các nhà nhập khẩu quốc tế, mà còn là cơ hội khẳng định năng lực chế biến, chất lượng và giá trị thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Khẳng định uy tín bằng chất lượng và chuỗi giá trị bền vững

Diễn ra từ ngày 17 đến 21/10 tại Trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte ở phía bắc thủ đô Paris, Pháp, Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm SIAL Paris 2026 tiếp tục là điểm hẹn của các doanh nghiệp, nhà phân phối và chuyên gia trong ngành thực phẩm thế giới.

Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam mang đến nhiều dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, qua đó giới thiệu tiềm năng sản xuất và chế biến của Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Pháp và châu Âu.

ndo_br_vn-dong-khach.jpg
Khu gian hàng Việt Nam tại SIAL Paris 2026 có diện tích 354m², quy tụ 38 doanh nghiệp, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đoàn Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức tham gia hội chợ năm nay có 38 doanh nghiệp, với diện tích trưng bày 354m², có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp không chỉ thể hiện nỗ lực xúc tiến xuất khẩu, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận thị trường quốc tế, khi chú trọng hơn đến hình thức giới thiệu sản phẩm, khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu và định vị thương hiệu.

ndo_br_3.jpg
Các mặt hàng chế biến sâu từ nông sản Việt Nam thu hút sự quan tâm của người mua quốc tế tại hội chợ thực phẩm quốc tế SIAL Paris 2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngay trong hai ngày đầu tiên, các gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm và giao dịch. Sự quan tâm này mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu, nắm bắt nhu cầu thị trường và giới thiệu rõ hơn những thế mạnh của hàng Việt.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp Vũ Anh Sơn đánh giá, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp Việt Nam tại SIAL Paris 2026 cho thấy những đổi mới rõ nét cả về hình thức trưng bày lẫn cơ cấu sản phẩm. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm chế biến sâu, được phát triển theo hướng phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng bản địa, từ các dòng hạt điều chế biến đa dạng đến những sản phẩm mới như kem.

ndo_br_ong-son.jpg
Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp Vũ Anh Sơn. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo ông Vũ Anh Sơn, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) ngày càng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với thực phẩm nhập khẩu, đồng thời chú trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và gắn với phát triển bền vững. Thị trường châu Âu còn nhiều tiềm năng, nhưng muốn khai thác hiệu quả, doanh nghiệp Việt Nam phải liên tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường.

Thực tế tại SIAL Paris 2026 cho thấy, thế mạnh của hàng Việt không chỉ nằm ở nguồn nguyên liệu nông nghiệp phong phú, mà còn ở khả năng phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food là một thí dụ. Doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến từ dừa, kết hợp nguyên liệu tự nhiên như xoài, sầu riêng, cà-phê và các loại hạt nông sản Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân, bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc công ty cho biết, dù lần đầu tham dự SIAL Paris, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại thị trường châu Âu từ trước đó.

ndo_br_dsc07312.jpg
Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food (bìa trái) giới thiệu các sản phẩm dừa và các mặt hàng chế biến sâu của công ty tại SIAL Paris 2026. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhờ định hướng xuất khẩu ngay từ đầu, hệ thống nhà máy của Mỹ Phương Food đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như BRC, FSSC, Halal và SMETA. Sản phẩm của công ty hiện được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia; tại châu Âu, hàng hóa đã vào hệ thống siêu thị ở 5 quốc gia.

Tại hội chợ năm nay, doanh nghiệp giới thiệu các dòng bánh dừa nướng và sản phẩm từ dừa, gạo, trong đó có những sản phẩm không đường hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Theo bà Ý Nhi, các sản phẩm này nhận được sự quan tâm của khách tham quan, cho thấy tiềm năng của việc kết hợp nguyên liệu bản địa với xu hướng tiêu dùng mới.

Từ sản phẩm OCOP 5 sao của địa phương, Mỹ Phương Food từng bước mở rộng thị trường thông qua nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Bà Ý Nhi đánh giá, sự đồng hành của Chính phủ và Cục Xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Việc phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nguyên liệu trong nước, theo bà Ý Nhi, không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn lan tỏa hình ảnh và năng lực sản xuất của địa phương ra thị trường thế giới.

ndo_br_dsc07319.jpg
Ông Đỗ Văn Thông, Giám đốc Kinh doanh ngành gạo của Vinaseed. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ở phân khúc gạo cao cấp, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), thành viên Tập đoàn PAN, giới thiệu tại SIAL Paris 2026 các dòng sản phẩm như gạo VJB (gạo Ngọc Nương) và bộ sản phẩm VJ, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp tại châu Âu.

Theo ông Đỗ Văn Thông, Giám đốc Kinh doanh ngành gạo của Vinaseed, chất lượng gạo phụ thuộc không chỉ vào giống mà còn vào việc kiểm soát vùng nguyên liệu và công nghệ quản lý sau thu hoạch. Lúa tươi sau khi thu hoạch được đưa về lò sấy trong thời gian không quá 8 giờ nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Với hệ thống 3 nhà máy có tổng công suất 200.000 tấn/năm cùng các chứng nhận như BRC, FSSC 22000, FDA và Halal, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu giống, canh tác, chế biến đến đóng gói và phân phối.

Thay vì chỉ cung cấp gạo như một mặt hàng nông sản thông thường, Vinaseed hướng tới xây dựng các dòng sản phẩm có định vị rõ ràng, gắn với chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Theo ông Đỗ Văn Thông, mục tiêu của doanh nghiệp là cung cấp những sản phẩm gạo chất lượng cao, đồng thời xây dựng lòng tin bền vững với người tiêu dùng quốc tế.

ndo_br_dsc07273.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vilaconic. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong khi đó, Công ty cổ phần Vilaconic lần đầu chính thức tham gia SIAL Paris, với các sản phẩm đã xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia. Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty, các mặt hàng thế mạnh gồm gạo đặc sản, gạo ST25, gạo Jasmine, hồ tiêu và nhiều sản phẩm nông sản chế biến.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường EU, Vilaconic chủ động phát triển các vùng trồng nguyên liệu theo quy trình chuẩn hóa, kiểm soát hoạt động canh tác ngay từ đầu nhằm bảo đảm các chỉ số an toàn, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Theo ông Hưng, việc chủ động nguồn nguyên liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng tốt hơn và nâng cao khả năng đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt của nhà nhập khẩu châu Âu.

Những trường hợp này cho thấy, nâng tầm hàng Việt không chỉ là đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, mà còn là quá trình đầu tư vào chất lượng, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất và xây dựng thương hiệu phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Kiên trì xây dựng chỗ đứng trên thị trường quốc tế

ndo_br_1.jpg
Đại diện doanh nghiệp Việt Nam trao đổi với đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bên cạnh năng lực sản xuất, khả năng tổ chức phân phối và duy trì kết nối với đối tác quốc tế cũng là yếu tố quan trọng để hàng Việt mở rộng thị trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế H.A.G Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại, cung ứng hàng hóa và phân phối xuất khẩu nông sản, thực phẩm đặc trưng của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Nam Hà, Giám đốc công ty cho hay, doanh nghiệp hợp tác với các nhà máy sản xuất trong nước để đưa sản phẩm Việt đến nhiều thị trường, từ Tây Âu, Trung Âu đến Đông Âu.

Một trong những cách làm của H.A.G Việt Nam là kết hợp nhiều thương hiệu Việt uy tín trong cùng một lô hàng để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu với số lượng phù hợp của đối tác. Mô hình này giúp các doanh nghiệp sản xuất, nhất là những đơn vị chưa có khả năng cung ứng khối lượng lớn, tiếp cận khách hàng quốc tế thuận lợi hơn, đồng thời tối ưu chi phí xuất khẩu.

Theo bà Nam Hà, việc tham gia các hội chợ như SIAL Paris, Anuga hay Thaifex còn giúp doanh nghiệp tìm hiểu cách thức giới thiệu sản phẩm, thiết kế gian hàng, tiếp cận thị hiếu người tiêu dùng và cải thiện hoạt động tiếp thị. Đây là quá trình học hỏi cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

ndo_br_2.jpg
Doanh nghiệp Việt giới thiệu các dòng sản phẩm chất lượng cao tới đối tác và nhà nhập khẩu quốc tế. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu tại châu Âu không thể chỉ dựa vào sự hiện diện tại một vài sự kiện xúc tiến thương mại. Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, hiệp hội tham gia SIAL Paris 2026 với hơn 15 doanh nghiệp nhằm giới thiệu các sản phẩm gia vị Việt Nam và mở rộng kết nối với đối tác quốc tế.

Việt Nam có thế mạnh về hồ tiêu, quế và nhiều mặt hàng tiềm năng như nghệ, gừng, hồi, ớt. Tuy nhiên, theo bà Liên, hoạt động xuất khẩu gia vị sang EU trong năm 2026 gặp nhiều khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu của ngành sang thị trường này giảm khoảng 3%, trong đó xuất khẩu sang Đức giảm 19% và sang Pháp giảm hơn 50%.

Dù vậy, chất lượng và khả năng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu bà Liên cung cấp tại thời điểm phỏng vấn, trong năm 2026, ngành gia vị Việt Nam chỉ nhận 4 cảnh báo từ EU liên quan hồ tiêu và quế, giảm đáng kể so với hơn 50 cảnh báo trong cả năm trước.

ndo_br_dsc07282.jpg
Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết quả này cho thấy việc kiểm soát chất lượng và tuân thủ quy định nhập khẩu có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì thị trường. Đối với các mặt hàng nông sản, uy tín không chỉ được tạo dựng từ chất lượng của một lô hàng, mà còn từ sự ổn định, nhất quán trong quá trình cung ứng.

Bà Hoàng Thị Liên cho rằng doanh nghiệp cần kiên trì hiện diện tại các hội chợ quốc tế qua nhiều kỳ liên tiếp để xây dựng lòng tin với đối tác. Không nên kỳ vọng việc tham gia một hội chợ sẽ ngay lập tức mang lại hợp đồng, mà cần xem đây là một phần của chiến lược phát triển thị trường dài hạn.

Từ thực tế đó, VPSA mong muốn các cơ quan quản lý nghiên cứu chính sách xúc tiến thương mại linh hoạt, sát với nhu cầu doanh nghiệp và có tầm nhìn từ 3 đến 5 năm. Trong bối cảnh chi phí vận tải, xung đột địa chính trị và tình hình kinh tế thế giới biến động, việc duy trì sự hiện diện tại những thị trường trọng điểm cần có sự phối hợp giữa nỗ lực của doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Khu gian hàng Việt Nam tại SIAL Paris 2026 tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và quảng bá năng lực của ngành thực phẩm Việt Nam. Từ hạt gạo cao cấp, gia vị đến những sản phẩm chế biến sâu từ nông sản bản địa, hàng Việt đang từng bước chuyển từ lợi thế nguyên liệu sang cạnh tranh bằng chất lượng, sự khác biệt và uy tín.

SIAL Paris là một trong những hội chợ thương mại quốc tế về thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần tại Paris Nord Villepinte - trung tâm hội chợ triển lãm lớn nhất tại Pháp, quy tụ các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác trong ngành thực phẩm trên thế giới.

Năm 2026, hội chợ diễn ra từ ngày 17 đến 21/10. Bộ Công thương giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đoàn 38 doanh nghiệp Việt Nam tham gia, với Khu gian hàng Việt Nam có diện tích trưng bày 354m² - quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về diện tích và số lượng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm, gồm gạo đặc sản và sản phẩm từ gạo, hạt điều, rau củ quả tươi và đóng hộp, hồ tiêu, quế, hồi, nước ép trái cây, trái cây cô đặc, snack và thực phẩm chế biến. Khu gian hàng truyền tải hai thông điệp “World-Class Produce” và “Global Food Powerhouse”, nhấn mạnh chất lượng sản phẩm cùng năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của ngành thực phẩm Việt Nam.

Thông qua hội chợ, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối với nhà nhập khẩu và nhà phân phối quốc tế, cập nhật xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn thị trường, qua đó tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng Việt.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến lược mới về phát triển Bắc cực

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức giới thiệu chiến lược mới về Bắc cực, với mục tiêu tăng cường an ninh, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và mở rộng hợp tác kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng và biến đổi khí hậu diễn biến nhanh chóng tại khu vực này. 

Đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa làm việc với chính quyền thành phố Kaposvár. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tây Ninh và Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hungary

Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, mở rộng kết nối với các đối tác sở tại, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Tượng đài Lermontov ở Taman. (Ảnh: THÙY VÂN)

Taman với những hoài niệm về Lermontov

Mikhail Lermontov không chỉ chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt Nam yêu thích văn học Nga trước đây qua những trang thơ diễm lệ, mà đối với xã hội Nga, ông là một "tượng đài" của văn học lãng mạn. Và một điều ít người biết đến, ông còn là một họa sĩ tài hoa, người đã ghi lại linh hồn bản sắc vùng Kavkaz.

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ; đồng thời tạo động lực to lớn để các tổ chức hữu nghị, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp biến cơ hội thành các dự án hợp tác cụ thể.

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Số gia đình đông con tại Nga đã vượt 3 triệu, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Cùng với các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, việc củng cố thiết chế gia đình tiếp tục được Nga xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển đất nước.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương; đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng thống Zelensky: Thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra dịp Hội nghị G20

Washington đang làm việc với các bên để tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga, với một số địa điểm đề xuất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên trong đoạn ghi âm trả lời báo giới ngày 17/10. Ông cũng để ngỏ khả năng các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau vào tuần tới.

Ngài Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Sĩ cung cấp.

Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ

Từ nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đang mở rộng hợp tác kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ. Đại sứ Thomas Gass khẳng định việc ký kết FTA Việt Nam-EFTA là cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết chung về thương mại minh bạch và hợp tác dựa trên các chuẩn mực quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải và lãnh đạo địa phương Pháp chứng kiến Lễ ký kết chuyển nhượng quỹ đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm VIFON tại Verdun. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm 20 triệu euro tại Pháp

VIFON dự kiến đầu tư 20 triệu euro xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm tại thành phố Verdun ở đông bắc nước Pháp, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp thực phẩm quy mô lớn ngay tại “ngã tư” chiến lược giáp ranh Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow, Ba Lan

Việc khai trương Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ba Lan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại khu vực miền nam Ba Lan; đồng thời, phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan.

Chiều 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.