Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học, công nghệ nói chung, khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự nói riêng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống (7/3/1988-7/3/2023).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tới dự.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, cơ quan chức năng của Việt Nam và Liên bang Nga.

Trải qua 35 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước; sự quan tâm giúp đỡ các bộ, ngành, sự hợp tác giữa các tổ chức khoa học, công nghệ hai nước; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, cũng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên cả Việt Nam và Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới có uy tín tại Việt Nam, Liên bang Nga và quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm đã đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học, công nghệ nói chung, khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự nói riêng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đáp ứng lợi ích của cả Việt Nam và Liên Bang Nga. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trung tâm đã đạt được trong suốt chặng đường 35 năm qua.

Phó Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Nhà nước, nhân dân, các bộ, ngành của Liên bang Nga, đặc biệt là Bộ Khoa học và Đại học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã tích cực phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Nhiệt đới Việt Nam-Nga hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga đã giao phó.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và những kết quả, thành tích đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, quân sự, quốc phòng và phát triển khoa học công nghệ, cũng như các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Trung tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội của cả hai bên.

Đồng thời, trong chiến lược phát triển cần kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực Trung tâm có thế mạnh như: nghiên cứu tổng hợp sinh thái, môi trường biển; nghiên cứu nâng cao độ bền nhiệt đới các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhiệt đới; thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng Trung tâm trở thành tổ chức khoa học-công nghệ hàng đầu của Quân đội và quốc gia, góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?