Nước Nga, tuy xa mà gần

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội trong 3 ngày qua tại Thủ đô Moskva với gần 30 hoạt động đạt nhiều kết quả, mang lại thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Quốc hội nước ta tiến hành hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.

Kết quả rất ấn tượng là Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã sắp xếp cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào buổi chiều ngày cuối (theo giờ địa phương), tại Điện Kremlin, và với cử chỉ hết sức đặc biệt, hiếm có, và đích thân Ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin có mặt tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, đồng thời gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nga vào thời gian thích hợp. Tổng thống Putin gửi lời chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra...

Trong chuyến thăm này, hai bên tổ chức thành công Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Quốc hội Việt Nam-Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga và ra thông cáo chung để hai bên cùng thực hiện trong thời gian tới. Phiên họp được diễn ra trong bối cảnh Quốc hội/nghị viện hai nước đã có 2 phiên họp trước đó rất hiệu quả, thiết thực.

Sau phát biểu khai mạc của hai nhà lãnh đạo Quốc hội/nghị viện Việt-Nga, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga I.I.Melnikov và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nga Nguyễn Khắc Định, các đại biểu đã lắng nghe các nội dung tham luận về: Thực trạng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga (do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, trình bày).

Tiếp đó, diễn giả của các cơ quan trình bày về chủ đề: Duy trì động lực tích cực bền vững của kim ngạch thương mại và giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối hiện tại trong ngoại thương, do Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Chính sách Kinh tế Maxim Anatolyevich Topilin và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh trình bày.

Về chủ đề bảo đảm hiệu quả các dự án chung trong tổ hợp nhiên liệu và năng lượng, các đại biểu đã nghe trình bày nội dung báo cáo của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về Năng lượng Zavalny Pavel Nikolaevich; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng... cùng nhiều nội dung quan trọng, thiết thực khác.

Những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội với lịch trình bận rộn, tiến hành các cuộc tiếp các chính đảng tại Liên bang Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga từng chiến đấu tại Việt Nam; các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Nga cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp bạn đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, công nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cộng đồng người Việt Nam...

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội nước ta nhiều lần khẳng định: Liên bang Nga luôn là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay dành cho Việt Nam. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác liên Nghị viện với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Liên bang Nga ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, đi kèm một Kế hoạch với những hành động phối hợp hết sức cụ thể. Trong các cuộc hội đàm, không khí thảo luận cởi mở, chân thành và đều thống nhất về vai trò quan trọng của hợp tác liên nghị viện trong việc thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hiện thực hóa các nội dung mà hai bên còn quan tâm. Quốc hội Việt Nam đã phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam tìm giải pháp để sớm nối lại đường bay thẳng giữa hai nước. Nhiều nội dung thời sự đã được thảo luận, đề cập trong các cuộc gặp.

Dịp này, trao đổi với các phóng viên, ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa hai đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển. Động lực lớn cho điều này là chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam trong tháng 6 năm nay, có 15 văn bản quan trọng đã được ký kết trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau. Nhiệm vụ đặt ra với nghị viện là tham gia hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác này. “Tôi cho rằng Phiên họp lần thứ ba trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rất thành công. Tại phiên họp lần này có sự tham gia của cả đại diện chính phủ Việt Nam và Nga, điều này giúp giải quyết cụ thể và ngay tại chỗ nhiều vấn đề lớn, thời sự” - Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga cho biết.

Chiều 8/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp mặt, trong không khí tình cảm thân tình, đại diện cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh tại Nga đều bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Liên bang Nga; bày tỏ xúc động, chào đón Chủ tịch Quốc hội sang thăm Liên bang Nga đúng vào thời điểm cộng đồng người Việt Nam tại Nga kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Nga.

Lắng nghe và ghi nhận những tâm tư, đề đạt của bà con cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội mong bà con Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đoàn kết cùng nhau phát triển; gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam... Những lời chia sẻ tâm huyết, chân thành của Chủ tịch Quốc hội trong gần 30 phút kết thúc trong tràng vỗ tay ấm áp, rộn ràng giữa tiết thu vàng tươi đẹp nơi trái tim xứ sở Bạch dương ■

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.