Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 địa phương

Trung tâm Dịch vụ việc làm của 7 địa phương phía bắc phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối nhân dịp đầu xuân Quý Mão.
Phỏng vấn trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tháng 11/2022. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Phỏng vấn trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tháng 11/2022. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đơn vị này phối hợp một số trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Kạn, Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 địa phương khu vực miền bắc.

Hoạt động này nhằm bảo đảm phát triển triển thị trường lao động được hiệu quả, bền vững và kịp thời hỗ trợ người lao động có nhu cầu việc làm sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chương trình đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, bảo đảm phát triển đồng đều và bền vững không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hoạt động của doanh nghiệp.

Thời gian của phiên giao dịch việc làm diễn ra từ 8 giờ ngày 9/2 tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội (gồm sàn 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh). Đồng thời, chương trình kết nối trực tuyến với trung tâm dịch vụ việc làm của bảy tỉnh trên.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 địa phương phía miền bắc là: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Kạn, Lạng Sơn diễn ra vào ngày 9/2.
Chương trình có sự tham gia của 60 đến 80 doanh nghiệp, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn Hà Nội và 7 tỉnh khu vực phía bắc.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến này sẽ có sự tham gia của 60 đến 80 doanh nghiệp, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn Hà Nội và 7 tỉnh khu vực phía bắc.

Chương trình hướng tới thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là nhóm đối tượng thất nghiệp, tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Trong năm 2023, mục tiêu đặt ra với thị trường lao động Hà Nội là giải quyết việc làm mới cho 162 nghìn lao động. Đồng thời, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên mức đạt 73,2%.

Kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 cũng đề ra năm nhóm giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

Đó là các nhóm giải pháp: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyên truyền và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm Thành phố, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vào tháng 1/2023. (Ảnh: HCES)

Khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vào tháng 1/2023. (Ảnh: HCES)

Trước mắt, trong quý I năm 2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, có 53 phiên giao dịch việc làm hằng ngày; 1 phiên giao dịch việc làm trực tuyến; 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề; 1 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Cơ quan lao động-thương binh và xã hội cũng đặt mục tiêu giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 432 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu hồi là 342 tỷ đồng, nguồn đã được thông báo bổ sung năm 2023 là 90 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.200 lao động.

Trong quý I năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm.

Với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, riêng trong ba tháng đầu năm, mục tiêu đặt ra là đưa 500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trước đó, lĩnh vực lao động-việc làm năm 2022 trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận sự khởi sắc. Thị trường lao động-việc làm đã sôi động trở lại trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt cùng với nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế của toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, thị trường lao động của Thủ đô phục hồi tương đối nhanh, chất lượng việc làm ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2022, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 203 nghìn lao động, đạt 126,9% kế hoạch năm, tăng 23.379 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị ở mức 3,18%, đạt chỉ tiêu dưới mức 4% do Thành phố đề ra, giảm 0,79 điểm phần trăm so với năm 2021.

Ngoài ra, thành phố có hơn 5.258 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm cho 18.327 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Hoạt động tự tạo việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 116.742 lao động.

Ước đến thời điểm 31/12/2022, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội chiếm 38,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Trung tâm Dịch vụ việc làm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, thẩm định gần 72,7 nghìn hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, tư vấn giải quyết việc làm cho gần 72,7 nghìn người; hỗ trợ học nghề 1.581 người. Kinh phí hỗ trợ là hơn 7 tỷ đồng. Số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2022 tương đương so với cùng kỳ năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.