Phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm em nhỏ bị dị tật khe hở môi, vòm miệng

Trong lần thứ 9 Bệnh viện E phối hợp tổ chức chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác, sẽ có thêm nhiều em nhỏ được phẫu thuật, mang lại gương mặt, diện mạo mới. 
Bệnh nhi được thăm khám trước khi phẫu thuật.
Bệnh nhi được thăm khám trước khi phẫu thuật.

Ngay từ sáng sớm ngày 16/12, đã có hơn 70 trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác đến từ nhiều tỉnh, thành phố được các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc các chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện E: Răng hàm mặt, Gây mê hồi sức, Nội Nhi tổng hợp, Tai mũi họng, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Sức khỏe tâm thần, Phục hồi chức năng… thăm khám và tư vấn phẫu thuật.

Trong số những trường hợp đặc biệt tham gia chương trình Phẫu thuật Nụ cười lần thứ 9 tại Bệnh viện E, hình ảnh bé L.C.D (7 tuổi, ở Nam Định) cùng bà nội đã khiến không ít người bệnh và bác sĩ tại đây xúc động.

Bé D. mắc dị tật khuyết môi dưới xuất phát từ một chuỗi biến chứng do bệnh lý bại não. Bé bị co cứng cơ vùng mặt, kèm theo hành vi không kiểm soát, thường xuyên tự cắn vào môi dưới. Việc này đã dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, khiến phần môi dưới bị tổn thương không thể hồi phục và buộc phải cắt bỏ. Đây là một tình trạng hiếm gặp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của em.

Các bác sĩ khám sàng lọc sáng 16/12.

Các bác sĩ khám sàng lọc sáng 16/12.

Sinh ra đã mang trong mình số phận không may mắn, bé D. bị chẩn đoán bại não ngay từ khi chào đời. Bố mất sớm, mẹ phải đi làm xa để kiếm sống, D. lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội. Khi biết đến chương trình Phẫu thuật Nụ cười, bà nội D. đã không ngần ngại đưa cháu vượt hơn trăm cây số từ Nam Định đến Hà Nội với hy vọng cháu được chữa trị.

Bà N.T.E (bà nội của bé D.) chia sẻ với đôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: “Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của cháu mình. Bây giờ, mỗi lần nhìn cháu, lòng tôi đau thắt. Tôi chỉ mong sau ca phẫu thuật này, các bác sĩ có thể tái tạo lại phần môi đã mất, để tôi có thể nhìn lại gương mặt trọn vẹn của cháu mình, như trong những bức ảnh ngày xưa”.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật tạo hình môi dưới cho bé D. Đây là một kỹ thuật tái tạo phức tạp, đòi hỏi các bác sĩ phải sử dụng các mảnh ghép mô từ những vùng khác trên cơ thể để tái tạo lại hình dáng môi dưới, đồng thời phục hồi chức năng cơ bản.

Trường hợp bé Đ.N.A (4 tuổi, ở Quảng Ninh) được bố mẹ đưa đến đăng ký khám từ sớm tại chương trình với mong muốn cải thiện sự bất thường trên khuôn mặt của con. Tại bàn khám của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung – khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E, bé được chẩn đoán mắc dị tật hẹp khe mi – một tình trạng không những gây ảnh hưởng xấu về mặt thẩm mỹ mà còn gây tổn hại chức năng thị giác của mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của trẻ.

Sau khi được thăm khám, bé N.A được bác sĩ chỉ định phẫu thuật mở góc mắt hai bên nhằm điều chỉnh cấu trúc khe mi, tạo hình lại góc mắt để mở rộng tầm nhìn, đồng thời cải thiện sự cân đối và hài hòa trên khuôn mặt của bé.

Bé B.T.P.T (4 tháng 22 ngày, ở Hải Dương) được chẩn đoán mắc dị tật khe hở môi toàn bộ một bên, khe hở vòm. Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chỉ định con được phẫu thuật tạo hình môi. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung, với trường hợp của bé T có thể nói là may mắn hơn nhiều bệnh nhi khác vì được gia đình đưa đến cơ sở y tế điều trị sớm và áp dụng quy trình chuẩn điều trị toàn diện khe hở môi-vòm miệng ngay từ đầu, bảo đảm bé nhận được kế hoạch điều trị bài bản và hiệu quả nhất.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết, quy trình chuẩn điều trị khe hở môi-vòm miệng là sự kết hợp giữa các giai đoạn điều trị phẫu thuật và can thiệp hỗ trợ, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Quá trình điều trị khe hở môi vòm miệng là quá trình điều trị từ khi trẻ chưa sinh ra đến khi trưởng thành, phải có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, bắt đầu điều trị từ trong thai kỳ, ngay từ khi sinh ra cần can thiệp khí cụ (đeo hàm nam) trước phẫu thuật để đóng hẹp khe hở lại, giúp định hình cấu trúc mô mềm, xương hàm… Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho ca phẫu thuật sau này mà còn giảm thiểu các biến chứng, giúp trẻ bú mẹ dễ dàng hơn.

Khám sàng lọc cho bệnh nhi sáng 16/12.

Khám sàng lọc cho bệnh nhi sáng 16/12.

Tiếp theo sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình môi và vòm miệng: thực hiện phẫu thuật tạo hình môi khi trẻ đạt đủ điều kiện về sức khỏe và cân nặng, thường từ 3-6 tháng tuổi; phẫu thuật đóng khe hở vòm miệng tiếp tục được thực hiện ở giai đoạn trẻ từ 12-18 tháng tuổi, bảo đảm chức năng nói và ăn uống.

Trong quá trình đó, trẻ cần được theo dõi định kỳ để đánh giá sự phát triển của hàm mặt, răng miệng, ngôn ngữ và tâm lý xã hội; các can thiệp hỗ trợ như chỉnh nha, trị liệu ngôn ngữ và thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa có thể được thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ…

Qua trường hợp bé T, đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát hiện sớm và áp dụng quy trình chuẩn điều trị toàn diện dị tật khe hở môi-vòm miệng ngay từ đầu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh, với các dị tật bẩm sinh phức tạp, thời điểm can thiệp và phương pháp điều trị đóng vai trò quyết định. Việc tiếp cận quy trình chuẩn giúp bảo đảm trẻ được chăm sóc đúng cách từ giai đoạn sơ sinh, bao gồm sử dụng khí cụ hỗ trợ trước phẫu thuật, phối hợp đa chuyên khoa và xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa phù hợp với từng trẻ.

Đây không chỉ là yếu tố giúp cải thiện hiệu quả phẫu thuật mà còn giảm thiểu nguy cơ biến chứng, tạo nền tảng để trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm lý, mang lại cơ hội phục hồi tốt nhất và tương lai trọn vẹn cho các em.

Từ ngày 16/12-20/12, Bệnh viện E phối hợp cùng tổ chức Operation Smile, Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác lần thứ 9 tại Bệnh viện E. Đây là chương trình khám và điều trị, phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác lần thứ 9 được tổ chức tại Bệnh viện E.

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện E, bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia phẫu thuật trong chương trình này. Trẻ và gia đình được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ chi phí ăn, ở trong thời gian điều trị tại Bệnh viện E.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.