“Thay đổi nụ cười - Thay đổi cuộc đời” cho hơn 16 nghìn bệnh nhân

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp Tổ chức Operation Smile Việt Nam (OSV) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Điều trị toàn diện khe hở môi-vòm miệng và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt”. Hội thảo là dịp để các chuyên gia chuyên gia hàng đầu từ Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới nhất trong lĩnh vực điều trị cho bệnh nhân dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt.
Tặng hoa cho các diễn giả tại hội thảo.
Tặng hoa cho các diễn giả tại hội thảo.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Cao Đức Chinh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, dị tật bẩm sinh khe hở môi-vòm miệng là một dị tật thường gặp ở trẻ sơ sinh, làm biến dạng khuôn mặt của trẻ. Trước đây, điều trị phẫu thuật khe hở môi-vòm miệng chỉ dừng lại ở việc đóng kín khe hở môi và vòm miệng, mà chưa có các can thiệp đến chức năng nhai và khả năng phát âm của trẻ sau phẫu thuật.

Dị tật bẩm sinh khe hở môi-vòm miệng là một dị tật thường gặp ở trẻ sơ sinh, làm biến dạng khuôn mặt của trẻ. Trước đây, điều trị phẫu thuật khe hở môi-vòm miệng chỉ dừng lại ở việc đóng kín khe hở môi và vòm miệng, mà chưa có các can thiệp đến chức năng nhai và khả năng phát âm của trẻ sau phẫu thuật.

Ngày nay, với sự tiến bộ của nền y học trên thế giới, việc điều trị cho bệnh nhân này được dựa trên quan điểm toàn diện và tích cực hơn.

Điều trị toàn diện được bắt đầu từ khi phụ nữ mang thai, được sàng lọc định kỳ, tư vấn, theo dõi và điều trị cho đến khi trưởng thành, tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Bác sĩ Cao Đức Chinh cho biết thêm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, với thế mạnh là 2 chuyên khoa đầu ngành Răng-Hàm-Mặt và Tai-Mũi-Họng, đã hợp tác trong suốt hơn 30 năm cùng Tổ chức Operation Smile Việt Nam, và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm thực hiện sứ mệnh “Thay đổi nụ cười - Thay đổi cuộc đời” cho những bệnh nhân kém may mắn sinh ra với các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật cho hơn 16 nghìn người bệnh dị tật môi, vòm miệng trên cả nước.

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Cao Đức Chinh phát biểu tại hội thảo.

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Cao Đức Chinh phát biểu tại hội thảo.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật đã được thực hiện qua các năm qua như: Phẫu thuật tái tạo Khuyết hổng lớn vùnghHàm mặt bằng kỹ thuật vi phẫu, phẫu thuật nội soi vùng hàm mặt, chỉnh nha cho trẻ em có khe hở môi vòm miệng... góp phần đem lại hàng nghìn nụ cười trẻ thơ trọn vẹn.

Các chuyên gia trao đổi, chia sẻ thông tin về điều trị khe hở môi-vòm miệng tại hội thảo.

Các chuyên gia trao đổi, chia sẻ thông tin về điều trị khe hở môi-vòm miệng tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Nghĩa, chuyên gia điều trị môi-vòm toàn diện của OSV cho biết: Khe hở môi, hàm ếch là dị tật bẩm sinh với tỷ lệ mắc 2,1/1.000 trẻ mới sinh ở khu vực châu Á.

Đây là dị tật chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh lý dị tật chung. Tổn thương dị tật bẩm sinh khe hở môi-vòm miệng gây biến dạng thẩm mỹ diện mạo và rối loạn bệnh lý trầm trọng về chức năng ăn uống, dinh dưỡng, khớp nhai, hô hấp, phát âm, tai mũi, họng… cũng như tâm lý bệnh nhân và gia đình.

Những khiếm khuyết bệnh lý này đòi hỏi sự tham gia điều trị của nhiều chuyên khoa khác nhau. Thời gian tích hợp và sự phối hợp một cách khoa học của các chuyên ngành để đạt hiệu quả điều trị toàn diện cho bệnh nhân thật sự cần thiết được quan tâm, xây dựng.

Quy trình toàn diện với từng kế hoạch cụ thể cho mỗi bệnh nhân sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân về mặt chức năng cũng như thẩm mỹ; đồng thời giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội trong quá trình phát triển bản thân, đem lại hạnh phúc cho cả gia đình và người bệnh.

Mặt khác, việc thực hiện được quy trình điều trị toàn diện cho bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng sẽ giảm bớt đi số lần phẫu thuật (đau đớn) cho bệnh nhân và giảm chi phí y tế cho cả người bệnh nói riêng, xã hội, ngành y tế nói chung. Để điều trị toàn diện cho trẻ bị khe hở môi, hàm ếch ngay từ khi chào đời cho đến khi hoàn thiện về thẩm mỹ và chức năng.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội thảo.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã trao đổi, chia sẻ, cập nhật các kỹ thuật mới, phương pháp điều trị hiện đại đang được áp dụng hiện nay trên thế giới như: Điều chỉnh nắn mũi xương ổ răng trước phẫu thuật ở bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng; phẫu thuật chỉnh khe hở cung răng; điều trị thiểu sản tầng giữa mặt bệnh nhân khe hở môi-vòm; quy trình điều trị bệnh nhân môi-vòm toàn diện…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.