Mang nụ cười tươi sáng cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

Từ ngày 6/5, Bệnh viện E phối hợp với Tổ chức Operation Smile tổ chức chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác tại Bệnh viện E.
Bệnh nhi chờ tới lượt thăm khám, sàng lọc.
Bệnh nhi chờ tới lượt thăm khám, sàng lọc.

Hội chẩn nhiều ca bệnh khó

8 giờ sáng ngày 6/5, tại sảnh Khoa Nội Nhi tổng hợp, đã có hơn 80 trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác đến từ Nam Định, Yên Bái, Hòa Bình, Hải Phòng… được các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc các chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện E thăm khám và tư vấn phẫu thuật.

Bé Nguyễn Mai Khánh Duy (13 tuổi, ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch rất nặng. Dù trẻ đã được phẫu thuật 7 lần nhưng lỗ thông vòm miệng vẫn chưa hoàn thiện và răng mọc khấp khểnh, không đúng vị trí, gây đau đớn cho trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Hà Trung - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt cho hay, Duy đang sống cùng bà ngoại và hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến em chưa có cơ hội tiếp tục phẫu thuật. Mẹ bé có vấn đề về thần kinh, sau khi lập gia đình lần 2 lại tiếp tục sinh bé cũng bị dị tật. Hiện tại, gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng lương ít ỏi của bà ngoại… Lần này, bà ngoại lại cùng 2 cháu bị mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch lên khám tại Bệnh viện E với hy vọng tìm lại nụ cười cho trẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung khám cho bệnh nhi.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung khám cho bệnh nhi.

Em Thào A Nga (8 tuổi, dân tộc H'Mông, ở Tủa Chử, Pùng Luông, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) cũng bị mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch phức tạp.

Xác định tình trạng bệnh của bé là trường hợp khó, đã được phẫu thuật 3 lần nhưng khe hở vòm miệng vẫn rất rộng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E (giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng Hàm Mặt, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiến hành hội chẩn với lên kế hoạch phẫu thuật cho bé bằng cách tạo hình đóng lỗ thông mũi miệng bằng vạt rãnh mũi má…

Ở tuổi 43, anh Vi Văn Tản không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được phẫu thuật dị tật hở hàm ếch vì hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Nhờ chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí của Bệnh viện E phối hợp với Tổ chức Operation Smile, anh mong muốn được tạo hình phẫu thuật khe hở môi nhằm thoát khỏi những khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, mang lại sự tự tin cho mình...

Mang lại nụ cười tự tin cho người mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

Chương trình khám và điều trị, phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác lần thứ 7 được tổ chức tại Bệnh viện E được tổ chức sẽ tiếp tục mang lại cơ hội cho nhiều người mắc dị tật môi-vòm miệng nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đối tượng được khám và tư vấn lần này gồm người bệnh mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch chưa được phẫu thuật. Trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8kg trở lên; trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 12 tháng tuổi, nặng từ 10-12kg trở lên; di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng); người bệnh thừa ngón (tay, chân) (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khoèo…); người bệnh bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) trên 5 tuổi…

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện E, trẻ và gia đình được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ chi phí ăn, ở trong thời gian điều trị tại Bệnh viện E.

Gần 600 suất ăn (3 bữa) được cấp miễn phí các gia đình người bệnh tại nhà ăn bệnh viện. Gần 50 gia đình ở xa, có con chờ khám và phẫu thuật được sắp xếp ở miễn phí trong nhà lưu trú bệnh viện… Điều này giúp các gia đình có thêm động lực và nghị lực chiến đấu cùng bệnh tật với con.

Sẽ có khoảng hơn 60 người bệnh được phẫu thuật trong 2-3 tuần tới.

Các em bé được làm các xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật.

Các em bé được làm các xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết, các bác sĩ Bệnh viện E luôn đồng hành cùng người bệnh theo suốt quá trình điều trị toàn diện cho bệnh nhân khe hở môi và vòm miệng.

Đặc biệt, trong suốt quá trình trẻ được phẫu thuật và lớn lên sẽ được điều trị nha khoa và ngữ âm để trả lại nụ cười hạnh phúc cho trẻ em và giọng nói trong trẻo, tròn vành rõ tiếng nhất, giúp các bé hòa nhập với cuộc sống dễ dàng.

"Phẫu thuật thành công sẽ giúp các bé thoát khỏi những khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, mang lại sự tự tin, hàn gắn những tổn thương về thể chất và tinh thần cho các bé", bác sĩ Nhung bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.