Phạt tù nhóm ngư phủ Cà Mau hành hạ bạn tàu khai thác biển

Nhóm bị can hành hạ ngư dân trên tàu khai thác biển tại Cà Mau bị cáo buộc có đến 12 lần dùng nhiều vật dụng khác nhau để hành hạ bạn làm chung trên tàu khiến người này bị thương tật đến 48%.
Nhóm bị can hành hạ người khác bị lực lượng Công an áp giải để đưa ra xét xử trước tòa.
Nhóm bị can hành hạ người khác bị lực lượng Công an áp giải để đưa ra xét xử trước tòa.

Sáng 8/9, đại diện Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm người “hành hạ người khác và cố ý gây thương tích”, tổng mức hơn 26 năm tù giam. Các bị cáo còn chịu chung trách nhiệm bồi thường cho ông Trương Văn Trung (người bị hành hạ) 90 triệu đồng tiền tổn hại về sức khỏe, chi phí chữa bệnh.

Trong số này, người chịu mức phạt cao nhất là Nguyễn Công Toàn với 6 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo: Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tị, Nguyễn Văn Của cùng mức 5 năm 9 tháng tù, và bị cáo Sử Chí Tâm 2 năm 6 tháng tù giam.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, trước đó vào tháng 11/2022, nhóm ngư dân hành hạ bạn làm cùng tàu khai thác ở Cà Mau bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự, sau đó bị khởi tố để phục vụ điều tra về hành vi “hành hạ người khác và cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, ông Trương Văn Trung là ngư phủ theo làm công trên tàu tàu cá BT 97993-TS, do Trần Công Toàn làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) vào đầu tháng 1/2022.

Ngư dân Trương Văn Trung (đứng) khai nhiều lần bị đánh đập, hành hạ gây đau đớn về thể xác.

Ngư dân Trương Văn Trung (đứng) khai nhiều lần bị đánh đập, hành hạ gây đau đớn về thể xác.

Trong quá trình khai thác hải sản trên biển, Toàn cho rằng ông Trung lười biếng nên nhiều lần nhắc nhưng ông Trung không làm theo. Từ đó, Toàn liên hệ với người môi giới yêu cầu điều người khác ra thay cho ông Trung nhưng không có kết quả.

Việc thay đổi người không thành, Toàn chỉ đạo 4 ngư phủ khác trên tàu nhiều dùng nhiều công cụ khác nhau để hành hạ, đánh đập ông Trung một cách dã man. Tính từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 5/2022, ông Trung bị hành hạ, bị đánh đến 12 lần, khiến ông này bị thương tật đến 48%. Sau khi được đưa vào bờ chữa trị vết thương, ông Trung đã đến trình báo chính quyền địa phương về việc bị hành hạ.

Các bị cáo hành hạ người khác và cố ý gây thương tích khai trước tòa xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo hành hạ người khác và cố ý gây thương tích khai trước tòa xét xử sơ thẩm.

Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ, tự do, danh dự người lệ thuộc mình một cách trái pháp luật. Các bị cáo có những hành vi đối xử tàn ác, mất nhân tính như: dùng đuôi cá đuối, cuốc, xẻng… đánh vào người bị hại; dùng kìm bẻ răng gây nên sự đau đớn về thể xác, đè nén, áp bức về tinh thần…

Nếu hành vi phạm tội của các bị cáo không có sự phát giác của chính quyền địa phương thì chắc chắn các bị cáo sẽ sống ung dung ngoài vòng pháp luật, rồi tiếp tục hành hạ đánh đập ông Trung, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.