Phát triển Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8 theo hướng chuyên sâu, hiện đại

Ngày 6/2, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế chuyên sâu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an trao quyết định thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8.
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an trao quyết định thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc gửi lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện 19-8.

Viện Tim mạch được thành lập trên cơ sở phát triển toàn diện từ Khoa Tim mạch của bệnh viện, kết hợp với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giảng viên và bác sĩ đầu ngành thuộc bộ môn Tim Mạch, Trường đại học Y Hà Nội. Đây là mô hình hợp tác chuyên môn-đào tạo-nghiên cứu mang tính đột phá, thể hiện tư duy đổi mới trong tổ chức hệ thống y tế công an trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm đối tượng lao động đặc thù, cường độ cao như lực lượng vũ trang Công an, việc thành lập Viện Tim mạch có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, bền vững và lâu dài. Sự kiện này cũng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, y tế chất lượng cao, cũng như cơ chế tự chủ, liên kết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

113.jpg
Giám đốc Bệnh viện 19-8 trao quyết định Bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng làm Viện trưởng Viện Tim mạch.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, y tế công an nói chung, Viện Tim mạch 19-8 nói riêng còn hướng tới phục vụ nhân dân, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên sâu về tim mạch trên phạm vi cả nước. Viện được xây dựng theo mô hình mở, tăng cường phối hợp các cơ sở y tế, đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài ngành, phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Viện Tim mạch 19-8 được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cơ chế hoạt động linh hoạt, gắn kết chặt chẽ giữa khám chữa bệnh-đào tạo-nghiên cứu khoa học. Thông qua hợp tác với Trường đại học Y Hà Nội và các trung tâm chuyên môn cao trong nước và quốc tế, Viện không chỉ tận dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia đầu ngành mà còn mở rộng môi trường đào tạo, thực hành cho nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, không chỉ cho lực lượng công an mà cho toàn ngành y tế.

Viện Tim mạch sẽ triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, đột phá trong lĩnh vực tim mạch, bao gồm: chẩn đoán tim mạch nâng cao có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo; thăm dò hình ảnh và đánh giá chức năng sinh lý tim-mạch máu trong lòng mạch; can thiệp tim cấu trúc như thay van tim qua ống thông, sửa van qua da, can thiệp bệnh tim bẩm sinh; can thiệp động mạch vành phức tạp; điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp với các công nghệ hiện đại như lập bản đồ điện học buồng tim 3D, triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh, điện trường xung và các kỹ thuật tiên tiến khác.

112.jpg
Lễ khai trương Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8.

Với tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư bài bản và chiến lược thu hút các chuyên gia hàng đầu, Viện Tim mạch Bệnh viện 19-8 hướng tới trở thành trung tâm tim mạch chuyên sâu hàng đầu trong nước và khu vực, không chỉ là địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Là một trong những bệnh viện đầu ngành của y tế Công an nhân dân, những năm qua, Bệnh viện 19-8 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Với chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thành lập thêm nhiều khoa, phòng; không ngừng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, việc thành lập Viện Tim mạch là lựa chọn phù hợp, nhằm tạo cơ sở để tổ chức hoạt động khám chữa bệnh về tim mạch một cách tập trung, đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an chúc mừng Bệnh viện 19-8; chúc mừng Viện Tim mạch và chúc mừng Giáo sư, tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự phát triển của Bệnh viện 19-8 nói chung và lĩnh vực tim mạch nói riêng; thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Công an trong phát triển y tế Công an Nhân dân; đồng thời là dấu mốc khẳng định bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Bệnh viện 19-8 theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Để Viện Tim mạch phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện và Viện trưởng Viện Tim mạch phấn đấu xây dựng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trở thành Viện Tim mạch hàng đầu của Việt Nam; phấn đấu xây dựng Viện Tim mạch hiện đại, phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

111.jpg
Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8 được đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an và nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và các chuyên gia và nhà khoa học đã quan tâm, tạo điều kiện để Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8) được thành lập. Đây là sự tin tưởng rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với tập thể những người làm tim mạch tại Bệnh viện 19-8.

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cam kết xây dựng Viện Tim mạch phát triển theo hướng đột phá nhưng bền vững, lấy chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị làm thước đo cao nhất; xây dựng đội ngũ nhân lực tim mạch có tâm-có tài-có trí, coi y đức là nền tảng, kỷ luật là nguyên tắc, tri thức là động lực phát triển; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia tim mạch nòng cốt của hệ thống y tế Công an nhân dân.

Phát triển Viện Tim mạch theo mô hình điều trị toàn diện, làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Xây dựng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trở thành địa chỉ tin cậy, nơi mỗi người bệnh được chăm sóc bằng trái tim nhân ái, bằng y thuật chuẩn mực và bằng tri thức hiện đại, đúng với tinh thần "Tâm sáng mở lối-tài trí dẫn đường".

Có thể bạn quan tâm

Nhiều gia đình ở Lào Cai trồng Atiso cho thu nhập cao và ổn định.

Hoàn thiện cơ chế bảo tồn và phát triển dược liệu

Trong bối cảnh tài nguyên dược liệu suy giảm, nhiều loại cây thuốc quý đứng trước nguy cơ biến mất, việc xây dựng hệ thống vườn bảo tồn và Trung tâm Giống dược liệu quốc gia là lựa chọn mang tính chiến lược, vừa đặt “nền móng” để bảo tồn dược liệu quý vừa nâng tầm y học cổ truyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

[Infographic] Khuyến cáo 5 biện pháp trọng tâm phòng ngừa viêm não mô cầu

[Infographic] Khuyến cáo 5 biện pháp trọng tâm phòng ngừa viêm não mô cầu

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh chóng của bệnh viêm não mô cầu, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan. Để bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng, cần khẩn trương thực hiện đồng bộ 5 biện pháp phòng ngừa trọng tâm; đặc biệt ưu tiên chủ động tiêm vaccine đủ liều và tuân thủ vệ sinh.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Cập nhật phương pháp phẫu thuật cột sống, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ tuyến tỉnh

Ngày 27/3, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật phương pháp phẫu thuật cột sống lưng, cổ”, thu hút sự tham gia của đông đảo bác sĩ các chuyên ngành Ngoại Thần kinh và Chấn thương chỉnh hình đến từ các bệnh viện lớn trong nước và cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Người dân thành phố Hà Nội tham gia khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe người dân

Các bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng cả về y tế cũng như kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe, từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào điều trị sang chăm sóc toàn diện; lấy dự phòng, phát hiện sớm để quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi lấy xương cá dài khoảng 3cm đâm vào đường mật bệnh nhân

Ngày 26/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Nội soi vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là một chiếc xương cá dài khoảng 3cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật và dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

 Hệ thống nội soi hiện đại được ứng dụng trong tầm soát phát hiện sớm, chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa.

Thêm hệ thống nội soi phóng đại hình ảnh 150 lần phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư

Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ vừa trang bị 8 hệ thống máy nội soi mới, trong đó nổi bật là Olympus EVIS X1 hiện đại nhất hiện nay đi kèm với các dây XZ1200 và EZ1500 cho chức năng nhuộm màu ảo cùng phóng đại hình ảnh quang học tới 150 lần giúp chẩn đoán chính xác tổn thương ung thư và can thiệp các tổn thương một cách chính xác.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc mừng những kết quả Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được trong 45 năm thành lập.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm

Hội nghị khoa học quốc tế phòng chống bệnh không lây nhiễm và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 26/3, không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển của một trong những trung tâm hô hấp hàng đầu cả nước, mà còn mở ra nhiều định hướng chiến lược trong kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Điểm nổi bật của Trung tâm là áp dụng mô hình điều trị toàn diện, liên chuyên khoa, theo dõi xuyên suốt từ giai đoạn sơ sinh đến khi trưởng thành.

Gia tăng trẻ mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng: Đẩy mạnh điều trị toàn diện ngay tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, số trẻ em sinh ra mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng tại Việt Nam vẫn ở mức cao, với khoảng 2.000 trường hợp mỗi năm. Đây không chỉ là một dị tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động sâu sắc đến chức năng ăn uống, phát âm và sự phát triển tâm lý của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời và toàn diện.