Phát triển Truyền hình Nhân Dân là kênh truyền hình thiết yếu quốc gia

NDĐT – Ngày 12-3, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tại hội nghị, một trong những mục tiêu, phương hướng trong năm 2019 được xác định là tiếp tục phát triển Truyền hình Nhân Dân theo hướng là một kênh Truyền hình thiết yếu quốc gia, là tiếng nói quan trọng của Đảng và Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể xã hội; là diễn đàn nghiêm túc, tin cậy của nhân dân.

Phát triển Truyền hình Nhân Dân là kênh truyền hình thiết yếu quốc gia

Đến dự hội nghị có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nhân Dân, cùng các đồng chí lãnh đạo và đông đảo cán bộ nhân viên của Trung tâm Truyền hình Nhân Dân.

Theo báo cáo tổng kết của Truyền hình Nhân Dân (THND), năm 2018, THND đã phát sóng 24/24 giờ hằng ngày theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về thời lượng và cơ cấu chương trình của một Kênh Thời sự - Chính trị tổng hợp thiết yếu quốc gia với khoảng 6 giờ sản xuất mới, trong đó có bốn chương trình/bản tin thời sự cùng với hơn 60 chuyên mục, chuyên đề có thời lượng từ 5 phút đến 45 phút, phát sóng hằng tuần.

Trên cơ sở xác định THND là kênh Thời sự - Chính trị quan trọng của Đảng với các chương trình mang tính chính luận cao, mang phong cách riêng, Truyền hình Nhân Dân đã tập trung phát triển những chuyên đề, chuyên mục mang đậm bản sắc chính luận như: Bình luận phê phán, Vấn đề & sự kiện, Hộp thư truyền hình, Đảng với sự nghiệp đổi mới, Chuyện ở cơ sở, Nhìn từ Hà Nội, Kinh tế &dự báo, Nông nghiệp chuyển động, Thương trường & pháp luật, Góc nhìn văn hoá, Vẻ đẹp Việt Nam, Khoa học công nghệ và cuộc sống, Đường tới tương lai, Cải cách hành chính, Tình yêu Hà Nội

Các chương trình, chuyên mục của THND trong thời gian qua đã bám sát tình hình thực tiễn, bám sát cuộc sống, phản ánh ngày càng kịp thời những vấn đề xã hội đang quan tâm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, cố gắng thể hiện chủ kiến, định hướng dư luận theo quan điểm của báo Đảng; Không để xảy ra sai sót; tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

THND đã phát sóng ở hầu hết các hạ tầng quan trọng như: Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Truyền hình cáp SCTV, Truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh (HTVC), Truyền hình cáp Hà Nội (HCATV), Truyền hình số vệ tinh K+, Truyền hình số vệ tinh VTC, Truyền hình số mặt đất AVG, Truyền hình IPTV MyTV, Truyền hình FPT, Truyền hình Viettel IPTV và trên websitewww.nhandantv.vn.

Ngoài những hạ tầng cơ bản trên, THND được tiếp sóng trên các ứng dụng dịch vụ truyền hình OTT như: FPT Play, VTVGo.. Một số chương trình đặc sắc của THND được đưa Youtube và quảng bá trên Facebook của THND. Với độ phủ sóng rộng dựa trên nhiều phương thức truyền dẫn khác nhau - từ truyền thống (cáp analog, cáp số, vệ tinh, số mặt đất) đến hiện đại (trên nền tảng di động OTT, nền tảng Internet, mạng xã hội) tiếng nói của THND đã và đang được quảng bá ngày càng tốt hơn đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Trong năm qua, đã có hàng chục chương trình, tác phẩm của THND đã được trao giải, nhận bằng khen tại các cuộc thi như: Giải Búa Liềm Vàng (1 Giải A), Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018 (3 giải khuyến khích); Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 (1 giải B); Giải Báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018 (1 giải A, 2 giải khuyến khích); Giải Báo chí tài nguyên và môi trường 2018 (1 giải C); Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII-năm 2017 (1 gỉải C); Giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng (1 giải C); Giải truyền hình ấn tượng Hội báo toàn quốc 2018 ( 4 giải); v.v.…

Một số chương trình truyền hình trực tiếp của THND trong năm 2018 đã tạo được tiếng vang, được dư luận đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội như “Nhớ lời Bác dặn” (tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 29-8-2018), Chương trình giao lưu nghệ thuật: “Xuân ấm”, “Doanh nhân nhân ái 27-7”, “Truông Bồn - Miền đất huyền thoại”, Chương trình xiếc nghệ thuật "Đi cùng năm tháng" (phối hợp với Rạp xiếc Trung ương); hai chương trình “Trao học bổng Quỹ hạt giống Việt” được tổ chức tại TP. Cần Thơ (ngày 18-8-2018) và Điện Biên (ngày 18-9-2018)…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Tổng Biên tập Thuận Hữu cho rằng, điều quan trọng hơn cả của hội nghị tổng kết, ngoài việc rút ra được những thành tựu để phát huy, những yếu kém để khắc phục, còn là xác định những phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới. Đồng chí Tổng Biên tập cho rằng, ngoài những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu, còn cần thêm những giải pháp để phát triển kênh THND, tạo nên bản sắc của THND, hướng tới một Trung tâm Truyền hình Nhân Dân đa phương tiện, chuyên nghiệp và nhân văn…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.