Phát triển ngành y tế Thủ đô đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân

Ngành y tế Hà Nội cần tiếp tục phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức; chuyển đổi số toàn diện; phát triển các mô hình y tế thông minh, mũi nhọn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô và các vùng lân cận.
Các diễn giả trao đổi, thảo luận tại hội nghị Khoa học Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025)
Các diễn giả trao đổi, thảo luận tại hội nghị Khoa học Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025)

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị Khoa học Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025). Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết: Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp cập nhật những chính sách mới để phát triển y tế thủ đô trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, tại hội nghị, các chuyên gia hàng đầu trong nước lĩnh vực công nghệ thông tin báo cáo những thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; ứng dụng AI cho các đơn vị của ngành y tế...

Đặc biệt, tại hội nghị sẽ có tám bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đại diện cho gần 100 bệnh viện trên địa bàn báo cáo các thành tựu đã đạt được về công tác khám bệnh, chữa bệnh; giới thiệu, thảo luận các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu do các bệnh viện thực hiện tương đương với các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện trên thế giới. Thông qua các báo cáo, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới chuyển người bệnh nặng, người bệnh khó đến các bệnh viện phù hợp để điều trị kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, với vị thế là trung tâm y tế lớn của cả nước, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại địa bàn, mà còn là nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ nhiều địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 17/3/2021 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”...

Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026 của thành phố, ngành y tế Thủ đô đã nỗ lực và hoàn thành, hoàn thành vượt 9/9 chỉ tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó bảo đảm từ 30-35 giường bệnh/vạn dân; 15 bác sĩ/vạn dân; duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% người dân được quản lý sức khỏe.

Mặt khác, ngành y tế Hà Nội đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như SARS, A/H5N1, Covid-19, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng…; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp cải tiến quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; triển khai bệnh án điện tử gắn với Đề án 06 của Chính phủ, hồ sơ sức khỏe điện tử, mô hình đón tiếp bệnh nhân bằng Kiosk tự phục vụ.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu ngành y tế Thủ đô.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu ngành y tế Thủ đô.

Đáng chú ý, một số bệnh viện của thành phố đã được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối như: Tim Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Ung bướu Hà Nội. Nhiều đơn vị nghiên cứu phát triển kỹ thuật chuyên sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến như: can thiệp bào thai, phẫu thuật tim, ghép thận từ người cho chết não, ghép thận cùng huyết thống...

Đặc biệt, thành phố đã ban hành Đề án số 5369/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập đến năm 2030 với mục tiêu: Xây dựng và phát triển hệ thống y tế Thủ đô tiên tiến và hiện đại phù hợp với quy mô dân số và đáp ứng toàn diện nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tiến bộ, công bằng xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ một số lĩnh vực tiếp cận ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cho rằng, để phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, Luật Thủ đô năm 2024, thành phố đã xác định: Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, tập trung phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, hệ thống bác sĩ gia đình, bảo đảm chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân; huy động các nguồn lực xã hội xây dựng mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại; cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, y dược của tư nhân và đầu tư nước ngoài, gắn phát triển du lịch với chăm sóc sức khỏe.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu chung nêu trên, ngành y tế Thủ đô cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, thay đổi quản trị, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và mạng lưới quản lý chất lượng các bệnh viện, cơ sở y tế; xây dựng kế hoạch, chương trình cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện; phát triển các bệnh viện đa khoa hạng I và bệnh viện chuyên khoa đáp ứng khám, chữa bệnh chuyên sâu.

Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức; chuyển đổi số toàn diện hướng tới y tế thông minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại y tế; phát triển các mô hình y tế thông minh, mũi nhọn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô và các vùng lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Cầu nối gắn kết lòng dân

Trong mỗi khu dân cư, Tổ hòa giải ở cơ sở là cầu nối giúp hóa giải những mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống thường ngày, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạn chế những tranh chấp. Với chị Thiều Thị Ngọc Hà ở xã Liên Minh, Hà Nội, công tác hòa giải là hành trình kết nối lòng người bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua 61 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô (Ảnh ĐĂNG ANH)

Không gian thể chế tạo đà cho tăng trưởng bền vững

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã khẩn trương thông qua 61 nghị quyết. Khung chính sách mới sẽ tạo đòn bẩy chiến lược, khơi thông các không gian phát triển cùng “không gian thể chế” tạo đà cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (áo trắng) cùng Đoàn công tác của thành phố trực tiếp đi kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70.

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường 70

Chiếm hơn 60% diện tích giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ), phường Xuân Phương là địa bàn trọng điểm của công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã quen với phương thức kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Sáu tháng đầu năm 2026, khoảng 98% số hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt eTax Mobile.

Đoàn viên phường Tây Hồ hướng dẫn người dân các thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại di động.

Lấy kỷ cương hành chính làm động lực phát triển

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo của hệ thống chính trị và làm động lực phát triển. Đó là dấu ấn đậm nét của phường Tây Hồ (Hà Nội) sau một năm thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tư vấn định hướng sớm cho học sinh trúng tuyển lớp 10

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, các trường trung học phổ thông (THPT) đã tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh lựa chọn chính xác tổ hợp môn học tự chọn.

Công bố và Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyển động rõ nét trong tư duy quản trị

Công bố và Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyển động rõ nét trong tư duy quản trị

Công bố đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thành phố Hà Nội tổ chức thành công, thu hút rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân thành phố cho thấy những hiệu quả bước đầu của việc thay đổi tư duy quản trị, đề cao tính minh bạch; đưa công nghệ, chuyển đổi số vào phục vụ quản trị đô thị.

Diện mạo xã Tam Hưng từng bước văn minh, hiện đại hơn.

Phát huy hiệu quả từ thực tiễn

Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của xã Tam Hưng (Hà Nội) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Chung cư cũ G23, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Áp dụng cơ chế vượt trội khi cải tạo chung cư cũ

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết nghị chính sách mới cho cải tạo chung cư cũ trên cơ sở những cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô. Kỳ vọng sự thay đổi về chính sách sẽ tạo “cú huých” khi những vướng mắc cũ được nhìn nhận, giải quyết gắn với các giải pháp, định hướng quy hoạch lớn.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển dịch năng lượng được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Hà Nội hoàn thành đường song hành vành đai 4 trong tháng 9/2026

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đến nay, tiến độ đường song hành dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng ba tháng so với yêu cầu.

Các dự án chống ngập về đích trước cao điểm mùa mưa

Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các công trình trong tháng 6, sẵn sàng tham gia công tác chống ngập trong cao điểm mùa mưa.

Tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật

Không may bị dị tật bẩm sinh, nhiều lần đối diện những biến cố lớn, nhưng chị Đặng Thị Lợi (thôn Gia Phí, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Chị trở thành tấm gương sáng, giúp lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng người khuyết tật bằng chính hành trình của cuộc đời mình.