Hà Nội chuyển giao các trung tâm y tế về Ủy ban nhân dân cấp quận quản lý

Chiều 4/10, UBND huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) phối hợp Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận Trung tâm Y tế Ứng Hòa về trực thuộc huyện theo Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 
Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa trao Quyết định cho lãnh đạo Trung tâm Y tế Ứng Hòa.
Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa trao Quyết định cho lãnh đạo Trung tâm Y tế Ứng Hòa.

Phát biểu ý kiến hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết cho rằng: Trung tâm Y tế Ứng Hòa về trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý sẽ bảo đảm sự đồng bộ cả về công tác Đảng và chính quyền. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế Ứng Hòa sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà các cấp giao; đơn vị sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ các cấp giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Y tế Ứng Hòa, Giám đốc Đặng Anh Tuân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế. Đồng thời, hứa với lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu là một trong những ngọn cờ đầu của ngành Y tế Hà Nội về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Đặng Anh Tuân cho biết thêm, trong chín tháng đầu năm 2024, Trung tâm Y tế Ứng Hòa đã kiểm soát tốt các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, ho gà, liên cầu lợn... không để dịch bệnh bùng phát và lây lan tại cộng đồng; công tác vệ sinh môi trường được bảo đảm, nhất là tại các địa phương bị ngập, úng do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua.

Về công tác khám, chữa bệnh, tính đến 31/8/2024, đã có 135 nghìn lượt người bệnh được khám và điều trị, tăng 8.264 lượt (đạt 106,5%) so với cùng kỳ năm 2023; tổng số bệnh án quản lý bệnh không lây nhiễm đã lập và quản lý là 6.159 bệnh án tăng huyết áp, 855 bệnh án đái tháo đường, trong đó tỷ lệ tái khám trung bình hàng tháng đạt từ 88% trở lên. Tổng số trẻ được cân đo trong Chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng đợt I năm 2024 đạt 99.3%; số phụ nữ đẻ được khám thai bốn lần trong 3 thai kỳ đạt 99,7 %.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Ứng Hòa còn phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), với hàng trăm đối tượng được khám, tư vấn về sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Ứng Hòa

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Ứng Hòa

Với sự nỗ lực của gần 400 cán bộ, viên chức, người lao động, trong nhiều năm qua Trung tâm Y tế Ứng Hòa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2020, 2021, 2022); nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị đã được nhận các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố, Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

Trước đó, ngày 21/8/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND về chuyển các trung tâm y tế thuộc Sở Y tế về UBND các quận, huyện, thị xã quản lý. Theo báo cáo toàn thành phố Hà Nội có 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Các trung tâm y tế thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Hiện có 579 trạm y tế trực thuộc các Trung tâm y tế. Tổng số biên chế được giao của các Trung tâm y tế là 9.630 chỉ tiêu; số hiện có là 8.284 người, trong đó số bác sĩ là 1.288 người.

Đáng chú ý, mới đây tại Hội nghị bàn giao 30 trung tâm y tế thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm y tế thuộc Sở Y tế; hướng dẫn trung tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức và người lao động và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định... để sau khi chuyển giao các Trung tâm y tế sẽ tiếp tục phối hợp Sở Y tế làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.