Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, đồng bộ và hoạt động hiệu quả

Trong kỷ nguyên xây dựng cuộc sống xanh, an toàn, Việt Nam cần tập trung bảo đảm an toàn về y tế cho cộng đồng, trong đó tổ chức hệ thống cấp cứu trước viện quy mô quốc gia và bao phủ toàn quốc tương tự các nước tiên tiến để tránh các trường hợp tử vong hoặc tàn phế do chậm tiếp cận y tế hoặc vận chuyển tự phát không đúng cách.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sáng 21/3, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030 nhằm phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp nhằm cung cấp kịp thời dịch vụ cấp cứu chất lượng cao và hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp phù hợp với đặc điểm hệ thống y tế và địa lý của các tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngày 11/3/2025, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030, trong đó giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng đề án.

Theo kế hoạch, đề án sẽ được trình Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 6/2025, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ và hiệu quả hệ thống cấp cứu ngoại viện trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh cùng trao đổi kinh nghiệm, các đại biểu, chuyên gia tham dự đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cấp cứu ngoại viện. Điều này bao gồm các quy định về tổ chức, vận hành, đào tạo nhân lực, cũng như cơ chế tài chính để bảo đảm tính bền vững của hệ thống.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành trao đổi tại hội thảo.
Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành trao đổi tại hội thảo.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã quy định hoạt động cấp cứu bao gồm cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu ngoại viện. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên nhân lực, thiết bị y tế và thuốc để bảo đảm công tác cấp cứu người bệnh, đồng thời thực hiện chuyển người bệnh cấp cứu giữa các cơ sở y tế phù hợp.

Bên cạnh đó, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc tổ chức nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó tại hiện trường, thực hiện sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu nạn nhân ngay khi tiếp nhận thông tin về tai nạn giao thông.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cấp cứu, nhiều năm qua, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo, củng cố hệ thống cấp cứu và hồi sức tích cực, trong đó có cấp cứu ngoại viện.

Ngay từ năm 2008, Bộ đã ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, đồng thời có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cấp cứu 115 và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức hoạt động cấp cứu một cách kịp thời, liên tục, bảo đảm vận hành 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, phát biểu tại hội thảo.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực, hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm: Cơ sở pháp lý, chế độ chính sách chưa hoàn thiện; Hệ thống tổ chức và mạng lưới cấp cứu ngoại viện chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đầy đủ và nhân lực còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị cần tập trung nghiên cứu, phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong điều phối và kết nối các đơn vị cấp cứu với hệ thống y tế, cũng như các lực lượng hỗ trợ như công an, cứu hỏa... Đồng thời, việc xây dựng mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện cũng là một giải pháp quan trọng, giúp huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát triển một hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, đồng bộ và hoạt động hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn giúp giảm tải cho các cơ sở y tế, tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới một nền y tế hiện đại, chủ động ứng phó với mọi tình huống cấp cứu.

Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thí điểm cấp cứu ngoại viện với Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.
Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thí điểm cấp cứu ngoại viện với Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.

Hưởng ứng chủ trương của Bộ Y tế, tại hội hội thảo, Thông qua Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025-2030; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Vingroup sẽ hỗ trợ, đầu tư nâng cấp trang thiết bị cấp cứu, xe cấp cứu chuyên dụng, đào tạo cho cán bộ y tế, lực lượng cứu hộ cứu nạn và cộng đồng về các kỹ thuật sơ cấp cứu, tài trợ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và một số hạng mục khác.

Tập đoàn cũng sẽ xem xét đầu tư trang bị máy sốc điện tự động (AED) đặt tại các địa điểm công cộng quan trọng như nhà ga, bến tàu, sân bay và trường học, giúp tăng cơ hội sống sót cho các trường hợp đột quỵ tim mạch theo chủ trương của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Vingroup cũng sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, điều phối cấp cứu, tạo điều kiện cho việc kết nối nhanh chóng giữa các đơn vị cấp cứu và bệnh viện.

Tại bốn địa phương nêu trên, Vingroup hỗ trợ quy hoạch tổng thể hệ thống cấp cứu trước viện (chia các giai đoạn triển khai); hỗ trợ các nguồn lực để xây dựng và tăng cường năng lực Trung tâm cấp cứu 115; hỗ trợ đào tạo để xây dựng mạng lưới cấp cứu tại cộng đồng.

Các hạng mục đầu tư gồm: xe cấp cứu, trang thiết bị cấp cứu; đào tạo năng lực cấp cứu/sơ cấp cứu cho nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ, cộng đồng; trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành cấp cứu/sơ cấp cứu; xây dựng hệ thống điều phối phản ứng cuộc gọi cấp cứu; theo dõi, đánh giá và xây dựng dự án cải thiện nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động cấp cứu trước viện.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em bị mắc bệnh viêm não mô cầu. (Ảnh minh họa)

Không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời

Người bệnh điều trị tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường, người phụ nữ suýt mất mạng vì biến chứng

Tin vào lời quảng cáo có thể chữa khỏi hoàn toàn đái tháo đường bằng thuốc nam, nữ bệnh nhân tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị suốt 3 năm. Hậu quả, người bệnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp và viêm phổi do cúm A – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Khảo sát hiệu quả việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Phát huy hiệu quả bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử không chỉ là việc số hóa hồ sơ bệnh án, mà phản ánh một sự dịch chuyển căn bản về tư duy, từ chỗ coi dữ liệu chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động chuyên môn sang xác định dữ liệu là một tài nguyên, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị của toàn ngành y tế.

Nhiều máy móc hiện đại được các bệnh viện tuyến dưới đầu tư phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến trong khám, chữa bệnh

Để tạo dựng lòng tin của người bệnh dành cho các cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến trong cung cấp dịch vụ y tế, ngành y tế Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu “Mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống”.

ARPA-H tài trợ tối đa 22,4 triệu AUD (khoảng 420 tỷ đồng) cho Đại học Monash (Australia) phát triển các loại thuốc mới giúp phục hồi chức năng co bóp và vận chuyển của mạch bạch huyết.

Tài trợ 22,4 triệu AUD cho Đại học Monash phát triển thuốc phục hồi chức năng hệ bạch huyết

Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến về Y tế (ARPA-H) đã cam kết tài trợ tối đa 22,4 triệu AUD (khoảng 420 tỷ đồng) cho nhóm nghiên cứu của Đại học Monash (Australia) phối hợp Đại học Missouri và Đại học Pennsylvania (Mỹ) phát triển các loại thuốc mới giúp phục hồi chức năng co bóp và vận chuyển của mạch bạch huyết.

Các chuyên gia chia sẻ về sức khỏe sinh sản tại Tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Truyền thông về sức khỏe cho người trẻ

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Sức khỏe người trẻ - Hiểu đúng, sống khỏe" do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Các hoạt động của DHRP khi làm việc với cộng đồng người sống chung với HIV, đặc biệt là các bạn NCH trẻ và các nhóm quần thể đích trẻ.

Nỗ lực gỡ bỏ rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ cho người sống chung với HIV

Nỗi lo lộ thông tin cá nhân hoặc bị tấn công mạng khiến nhiều người sống chung với HIV ngại tìm kiếm hỗ trợ trực tuyến vì sợ bị phán xét, kỳ thị hoặc bạo lực. Điều này tạo ra “hiệu ứng im lặng”, khiến những người cần hỗ trợ nhất lại càng dè dặt hơn khi tìm kiếm thông tin và kết nối.

Các bác sĩ thăm khám sức khỏe răng miệng cho học sinh.

Hơn 90% người Việt mắc bệnh răng miệng: Thói quen sai lầm khiến bệnh nặng mới đi khám

Việt Nam hiện có hơn 90% người dân có bệnh về răng miệng, trong đó hơn 85% trẻ em 6-8 tuổi có sâu răng sữa, còn sâu răng vĩnh viễn gia tăng theo tuổi. Đa số người dân chưa có thói quen thăm khám răng miệng định kỳ dẫn đến tình trạng bệnh lý răng miệng chỉ được phát hiện khi đã chuyển biến nặng, khiến việc điều trị kéo dài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa cho các Phó Giáo sư tại buổi lễ.

Vinh dự, trách nhiệm lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực Y- Dược học cổ truyền

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Học viện Y- Dược học Cổ truyền Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giáo sư năm 2026. Các Phó Giáo sư đều là những giảng viên nòng cốt về chuyên môn, có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện thời gian qua.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương được xây dựng tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội (trước đây thuộc huyện Quốc Oai).

[Ảnh] Cận cảnh diện mạo hiện đại của cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội được đầu tư xây dựng với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng rãi và hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Đến ngày 6/3, cơ sở 2 đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho việc đi vào hoạt động và đang chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết.