Phát triển Trung tâm Cấp cứu 115, mở thêm 2 trạm cấp cứu đường thủy và đường hàng không

Sáng 25/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với các đề án và kế hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố, Sở đã xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực Trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo” và trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt.
Đề xuất phát triển 3 trung tâm cấp cứu tương ứng với 3 cụm y tế chuyên sâu.
Đề xuất phát triển 3 trung tâm cấp cứu tương ứng với 3 cụm y tế chuyên sâu.

Theo đề án này, thay vì chỉ có 1 Trung tâm cấp cứu như hiện nay, Thành phố sẽ phát triển thành 3 trung tâm cấp cứu tương ứng với 3 cụm y tế chuyên sâu (theo Đề án phát triển y tế chuyên sâu của ngành Y tế Thành phố, bao gồm: Cụm Trung tâm, Cụm Tân Kiên và Cụm Thủ Đức).

Ba trung tâm cấp cứu đó là: Trung tâm Cấp cứu 115-Cụm Trung tâm, Trung tâm Cấp cứu 115-Cụm Tân Kiên và Trung tâm Cấp cứu 115-Cụm Thủ Đức.

Trong 3 trung tâm cấp cứu này, Trung tâm Cấp cứu 115-Cụm Tân Kiên sẽ là trung tâm chỉ huy sẽ được Thành phố đầu tư xây mới với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại được thiết kế phù hợp với một trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện chuyên nghiệp; sẽ có khu huấn luyện, đào tạo thực hành cho chuyên viên cấp cứu ngoài viện (paramedic), có khu cung ứng vật tư, thiết bị y tế chuyên dùng trong cấp cứu ngoài viện, có khu bảo hành, bảo trì chuyên dụng cho xe cấp cứu,… nhất là có trung tâm tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn cách xử trí tại chỗ cho người dân, điều phối các đội cấp cứu ngoại viện (dispatcher).

Tại Kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố vừa qua, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của ngành Y tế đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, trong đó có Dự án xây dựng mới Trung tâm cấp cứu 115 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, 2 trung tâm cấp cứu còn lại tại Cụm Trung tâm và Cụm Thủ Đức sẽ chịu trách nhiệm cấp cứu cho người dân tại khu vực trung tâm Thành phố và khu vực thành phố Thủ Đức.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã đồng tình và ủng hộ việc mở thêm Trung tâm cấp cứu tại Cụm Thủ Đức và đã có kế hoạch bổ sung quy hoạch đất cho trung tâm cấp cứu đặt tại cụm này.

Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 mở thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh đường thủy và đường hàng không là một hoạt động không thể thiếu khi muốn chuyển đổi hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, một trạm cấp cứu đường thủy sẽ hình thành tại huyện Cần Giờ, với sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Thành phố việc đưa tàu cấp cứu chuyên dụng phục vụ cấp cứu cho người dân xã đảo Thạnh An, người dân sinh sống và làm việc trên vùng biển Cần Giờ và những khu vực lân cận là hoàn toàn khả thi. Tương tự, việc hình thành một trạm cấp cứu đường hàng không trên địa bàn thành phố với sự phối hợp và hỗ trợ của Bệnh viện Quân Y 175 (nơi sẵn có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu đường hàng không đã đi vào hoạt động) cũng hoàn toàn khả thi trong thời gian sắp tới.

Để hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện thật sự trở thành chuyên nghiệp, bên cạnh việc phát triển Trung tâm Cấp cứu Thành phố theo 3 cụm, việc đặt hàng các trường đào tạo sức khỏe mở mã ngành và sớm triển khai tuyển sinh đào tạo loại hình nhân lực y tế chuyên trách (chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện) là một yêu cầu cấp bách, cần được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, quan tâm và cập nhật kiến thức, kỹ năng cấp cứu ngoài bệnh viện cho các trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại các bệnh viện công lập, tư nhân cần được Trung tâm Cấp cứu 115 triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 với các chuyên gia cấp cứu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên khoa khác nhau của các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố cũng là điều kiện cần, không thể thiếu trong các nhóm hoạt động quan trọng, giúp đổi mới hệ thống cấp cứu trên địa bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.