Gia tăng ca đột quỵ vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong dịp Tết

Trong dịp Tết Ất Tỵ, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30-40% so với ngày thường, trong đó số lượng người bệnh trẻ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao, đến 45%.
Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng đột biến trong và sau Tết.
Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng đột biến trong và sau Tết.

Nhiều người trẻ đột quỵ

Bệnh nhân nam 46 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai ngày 29 Tết (28/1) do liệt nửa người, nói khó. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, điều trị không thường xuyên.

Ngày 29 Tết, sau khi ăn trưa, có uống rượu, bệnh nhân có xuất hiện nói khó, liệt nửa người trái. Kết quả chiếu chụp tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não 3ml. Bệnh tình có chiều hướng tiến triển nặng, nguy cơ cao xảy ra các rối loạn khác. Sau 5-6 ngày điều trị tích cực, cơ lực đã dần hồi phục.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tình hình bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Đột quỵ trong dịp Tết và những ngày đầu đi làm có chiều hướng gia tăng đột biến với tình trạng lâm sàng nặng và đa dạng các loại rối loạn.

"Trung tâm luôn cố gắng phân bổ điều trị theo đúng quy định, phác đồ điều trị chuẩn. Dịp Tết, các kỹ thuật cao vẫn được thực hiện thường quy với đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị", bác sĩ Minh Anh cho hay.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Anh thăm khám cho bệnh nhân nam 46 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Anh thăm khám cho bệnh nhân nam 46 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ

Theo bác sĩ Minh Anh, sự gia tăng này chủ yếu do trong dịp Tết, các cơ sở y tế gần như hạn chế hoạt động, số lượng bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên gia tăng. Thêm vào đó, gần Tết, người bệnh ngại đi khám lại, uống đơn cũ hoặc tự ý dừng thuốc đợi ra Tết khám lại, thiếu tuân thủ phác đồ điều trị dẫn đến nguy cơ cao, đặc biệt đối với những bệnh nhân có bệnh nền.

Bên cạnh đó, trong Tết ăn uống sinh hoạt thiếu điều độ, thức khuya, ăn đồ chiên rán và rượu bia cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng tỷ lệ đột quỵ,

Đặc biệt, trong số các bệnh nhân nhập viện do đột quỵ dịp này, số lượng người bệnh trẻ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao, chiếm đến 45%.

Phân tích nguyên nhân, bác sĩ Minh Anh cho hay, người trẻ thường chủ quan, thiếu sự thăm khám sức khỏe định kỳ và thường không nghĩ mình có thể mắc các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Mặt khác, do thói quen sinh hoạt của người trẻ thiếu khoa học, thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Hơn thế, người trẻ hiện nay còn có xu hướng sử dụng nhiều chất kích thích, gây nghiện mới như ma túy đá, cần sa, thuốc lá điện tử….

Theo thống kê, số liệu từ 7 giờ ngày 25/1 đến 3/2 (tức 26 đến mùng 6 Tết) tại Bệnh viện Bạch Mai, tổng số khám ngoại trú, cấp cứu là 3.703 ca, trong đó Cấp cứu 2.395 ca (chiếm 65%), Đột quỵ 566 ca (chiếm 15%), Nhi 408 ca (chiếm 11%) và các bệnh khác 334 ca (chiếm 9%). Tổng số vào viện 2.354 người bệnh; ra viện là 1.405 người bệnh.

Xuyên Tết cấp cứu, điều trị cho người bệnh

Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu A9 căng mình để tiếp đón, cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Có ngày, Trung tâm tiếp nhận hơn 300 người bệnh.

Việc người bệnh tăng đột biến gây sức ép lớn đối với kíp trực, tuy nhiên nhờ có kế hoạch chuẩn bị bài bản từ trước về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và phân cấp lịch trực hài hòa, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người dân.

Không khí làm việc khẩn trương tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.
Không khí làm việc khẩn trương tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9, bệnh nhân trong dịp Tết cũng như những ngày đầu xuân tăng cao so với các năm. Hằng ngày, Trung tâm tiếp nhận 200 người bệnh, thì trong dịp Tết và sau Tết, con số lên tới hơn 300 bệnh nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Như Bình, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết, năm nay, tỷ lệ bệnh lý do tai nạn giao thông và rượu giảm, tuy nhiên, bệnh lý tim mạch và hô hấp tăng. Nguyên nhân bệnh lý tim mạch và hô hấp tăng do thời tiết trở lạnh. Bệnh nhân mãn tính Tết về nhà điều trị thiếu tuân thủ phác đồ, ăn uống sinh hoạt không điều độ.

Dù số lượng người bệnh tăng đột biến, công việc lớn hơn rất nhiều ngày thường, anh em khá căng thẳng, song với kế hoạch chuẩn bị được thiết lập từ trước nên mọi người vẫn luôn kịp thời và bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.