Nghị quyết và hành động - Phát triển nhanh, bền vững đất nước

Phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực tăng trưởng mới

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tinh thần đó tiếp tục khẳng định, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc.

Lễ hội Hoa phượng đỏ tạo nên không gian văn hóa sống động, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Hải Phòng vào dịp mỗi năm (Ảnh: QUANG DŨNG)
Lễ hội Hoa phượng đỏ tạo nên không gian văn hóa sống động, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Hải Phòng vào dịp mỗi năm (Ảnh: QUANG DŨNG)

Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi các giá trị văn hóa được nhận diện đầy đủ và đầu tư khai thác đúng hướng góp phần bảo tồn bản sắc và trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Với bề dày lịch sử, hệ thống di sản phong phú cùng vị thế là thành phố cảng sôi động, Hải Phòng từng bước đầu tư đưa tài nguyên, di sản văn hóa thành “sản phẩm văn hóa” để khai thác giá trị kinh tế của văn hóa trở thành những nguồn lực cho phát triển.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Hải Phòng dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ thành phố xác định, một trong những khâu đột phá chiến lược là xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản xứng tầm khu vực và quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa-lịch sử và tài nguyên biển đảo.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Hải Phòng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa, với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, đặc sắc.

Hiện, thành phố có gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di sản thế giới, 9 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt cùng hàng nghìn di tích cấp quốc gia, cấp thành phố và hàng nghìn lễ hội văn hóa phi vật thể... Những giá trị văn hóa này tạo nên bản sắc riêng của Hải Phòng và là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch và ngành công nghiệp văn hóa.

Những năm gần đây, Hải Phòng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa thông qua việc tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa theo hướng chuyên nghiệp gắn với khai thác giá trị kinh tế của di sản. Tiêu biểu như lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Hoa phượng đỏ, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn, chương trình “sáng đèn nhà hát”, các sự kiện nghệ thuật đường phố vào dịp cuối tuần... tạo nên không gian văn hóa sống động, thu hút hàng trăm triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa Hải Phòng.

Vừa qua, Hải Phòng triển khai dự án “Dấu thiêng Hàng Kênh” trên nền tảng công nghệ trình diễn 3D mapping, kết hợp nghệ thuật dân gian, xem múa rối nước, hát cửa đình, di sản phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận cùng với nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm văn hóa ẩm thực.

Đây là sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của Hải Phòng ứng dụng công nghệ số hiện đại vào không gian di sản, trở thành điểm nhấn mới lạ trong khai thác giá trị di sản văn hóa. Thành phố vừa đưa vào hoạt động nhà hát Hoa Phượng và tổ chức chương trình nghệ thuật “New Year Concert 2026”, thể hiện quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa hiện đại và mở ra không gian mới cho các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn tại địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, những dấu ấn thành công của Hải Phòng thời gian qua tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa Hải Phòng và khẳng định, khi những sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản sẽ là “sản phẩm văn hóa” chất lượng, thể hiện hiệu quả trong khai thác giá trị kinh tế của văn hóa. Năm 2025, du lịch Hải Phòng ước đón 14,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng. Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu đón 16 triệu lượt và đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 50.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng ước đón 14,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng. Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu đón 16 triệu lượt và đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 50.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Để triển khai các mục tiêu cụ thể cho phát triển công nghiệp văn hóa, Hải Phòng đang xây dựng Đề án “Hải Phòng-Thành phố âm nhạc”, hướng tới tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là bước đi quan trọng của địa phương để sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố âm nhạc của Việt Nam và khu vực.

Thành phố chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào không gian di sản, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, hình thành chuỗi không gian biểu diễn nghệ thuật và các điểm đến trải nghiệm văn hóa, công nghiệp giải trí gắn với khai thác lợi thế về cảnh quan biển đảo, di sản và văn hóa ẩm thực, con người Hải Phòng; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo với sức trẻ và lòng yêu nước, tinh thần dân tộc dạt dào.

Lan tỏa tinh thần yêu Tổ quốc trên không gian mạng

Đến nay Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành sáng kiến mũi nhọn của phong trào cùng tên nhằm lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trên môi trường internet nói chung, các nền tảng mạng xã hội nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam.

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 23/5, tại Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Stung Treng. (Ảnh: HUY VŨ)

Hợp tác địa phương là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Campuchia không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phú Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Thế Bình)

Động lực cho mục tiêu trung tâm công nghiệp hiện đại

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 1 xác định xây dựng địa phương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Đây là mục tiêu phát triển mang tính đột phá với hàng loạt chỉ tiêu cụ thể...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba

Ngày 22/5, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật đã dự, phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba.

Thay mặt Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Saadi Salama trao tặng Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Trao Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Huân chương “Ngôi sao Công trạng” thể hiện sự ghi nhận những đóng góp to lớn và bền bỉ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình cũng như thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Palestine.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/5/2026: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/5/2026: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm; Thành phố Huế tổ chức trang trọng Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ; Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh sau năm 2010 hút thuốc lá; Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Ngày 22/5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.