Phát huy văn hóa đọc ở Đồng Tháp

Vùng đất sen hồng Ðồng Tháp với truyền thống hiếu học vừa vinh dự được UNESCO công nhận hai thành phố trực thuộc (Cao Lãnh và Sa Ðéc) là thành viên của mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Hiện tại, Ðồng Tháp là tỉnh đầu tiên và duy nhất ở khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long có đường sách. Ðạt được những điều này là nhờ sự bền bỉ duy trì và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân.
 Bạn đọc nhiều lứa tuổi đến đọc sách tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.
Bạn đọc nhiều lứa tuổi đến đọc sách tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Ðể phát huy văn hóa đọc, Ðồng Tháp đã có nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao, góp phần tô đậm thêm bản sắc của con người và vùng đất sen hồng...

Cách làm riêng độc đáo

Khóm 1, Phường 6, thành phố Cao Lãnh (thủ phủ tỉnh Ðồng Tháp) có gần 600 hộ dân với hơn hai nghìn nhân khẩu, trong đó có nhiều trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi... đi bán vé số dạo, rất cần một không gian để học tập, vui chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Trước thực tế này, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân khóm Ngô Thị Ánh Tuyết, mong muốn tạo lập một điểm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập cho trẻ cũng như để người dân, đảng viên có thể đến đọc các loại sách, báo.

Năm 2023, từ gợi ý của Hội Khuyến học tỉnh và thành phố Cao Lãnh; được sự thống nhất của Ðảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường 6, đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết đã tận dụng một góc nhỏ của Văn phòng Ban Nhân dân khóm hình thành "Không gian đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa". Ðến nay, không gian với hơn 300 đầu sách này đã trở thành địa điểm thân thuộc, mở cửa hằng ngày để phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân và đảng viên nơi đây.

Những năm gần đây, Thư viện tỉnh Ðồng Tháp hình thành các thư viện nhỏ và một phòng đọc chuyên đề. Mỗi thư viện nhỏ và phòng đọc chuyên đề đều có những công năng đặc biệt, mang lại hiệu quả cao, góp phần phát huy văn hóa đọc.

Ðầu năm 2024, mô hình "Thư viện cùng nông dân làm giàu” đã chính thức hoạt động theo phương thức “Thư viện lưu động” và tổ chức phòng đọc chuyên đề nông nghiệp-du lịch. Theo đó, thư viện lưu động kết hợp phục vụ tài liệu, tổ chức hoạt động đọc sách và kết nối với các chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, quản trị nông sản… nhằm giúp bà con nông dân, sinh viên chuyên ngành nông nghiệp tiếp cận tài liệu, tư liệu, tri thức được đúc kết từ thực tiễn thành công ở cả trong nước và nước ngoài.

Thư viện lưu động đã thực hiện thành công bốn chuyến phục vụ tại các hội quán ở thành phố Sa Ðéc và hai huyện Cao Lãnh, Hồng Ngự với năm chuyên đề rất thiết thực, thí dụ như cung cấp tất cả tài liệu liên quan đến sản phẩm xoài phục vụ bà con vùng xoài Mỹ Xương-huyện Cao Lãnh)... Giám đốc Thư viện tỉnh Ðồng Tháp Trần Thị Mỹ Trinh nhớ lại: "Lúc đầu, tôi chưa hình dung được sự ủng hộ của các cô bác nông dân ở hội quán. Các cô bác ở đây đã rất ngạc nhiên là vì sao có nhiều sách với những thông tin bổ ích cho nghề nông như vậy mà lâu nay họ không hề hay biết".

Một ngày cuối tháng 5/2024, chúng tôi đã có trải nghiệm thật thú vị tại phòng đọc chuyên đề nông nghiệp-du lịch ở Thư viện tỉnh. Như nhiều bạn đọc khác, chúng tôi được thưởng thức trà sen và nghe giới thiệu về phòng đọc cũng như các mô hình liên quan nông nghiệp nơi đây. Ðây là phòng đọc chuyên đề duy nhất đang hoạt động trong hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh trên cả nước.

Giám đốc Thư viện Trần Thị Mỹ Trinh cho biết: Phòng đọc chuyên đề này chính là nơi phục vụ những người muốn nghiên cứu chuyên sâu về hai lĩnh vực kinh tế trụ cột của Ðồng Tháp. Mô hình này đã góp phần xây dựng thư viện tỉnh trở thành trung tâm thông tin, địa chỉ học tập, môi trường giao lưu, nghiên cứu của nông dân, thành viên hội quán, sinh viên chuyên ngành và đông đảo người dân quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

Trong phòng đọc, em Phạm Hoàng Yến Nhi (quê Bạc Liêu), sinh viên năm thứ nhất, ngành sư phạm mầm non, cho chúng tôi biết: "Em chọn phòng đọc chuyên đề để đọc sách tại chỗ. Sách ở đây rất phong phú, cách bài trí cũng rất khoa học, nhất là khu vực sách nông nghiệp. Ðọc các cuốn sách viết về sen giúp em thu nhận được nhiều tri thức hay để có thể làm được nhiều đồ dùng từ cây sen".

Bạn đọc trẻ tại phòng đọc chuyên đề nông nghiệp-du lịch, Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Bạn đọc trẻ tại phòng đọc chuyên đề nông nghiệp-du lịch, Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Ra mắt cuối năm 2023, phòng đọc chuyên đề nông nghiệp-du lịch này có hơn 1.200 đầu sách (gồm hơn 5.000 bản, toàn bộ số sách đều do các cá nhân, đơn vị tặng thư viện) về lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Chúng tôi còn gặp hai mẹ con chị Lê Thị Kim Ngoan (ngụ khóm Mỹ Phước, Phường 3, thành phố Cao Lãnh). Chị Ngoan cho biết, đây là lần đầu hai mẹ con đến Thư viện tỉnh, chị rất mong muốn con mình sau này sẽ thường xuyên đến đây để đọc được nhiều sách mở rộng hiểu biết.

Khích lệ thói quen đọc sách

Thành phố Cao Lãnh cũng rất chú trọng khuyến khích văn hóa đọc, xem việc thường xuyên đọc sách, học tập là một nhu cầu, một thói quen của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Thực tế, thành phố này đã phát triển khá tốt phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập...

Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo thành phố Nguyễn Hoàng Thanh cho biết: "Ngành giáo dục thành phố luôn tích cực, chủ động tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập; trong đó, phối hợp ban điều hành đường sách tạo điều kiện thuận lợi nhất để các trường thường xuyên đưa học sinh đến tham gia các hoạt động văn hóa đọc tại đường sách".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thị Mai Trinh cho biết thêm: "Ðịa phương đang cố gắng để hoàn thiện các tiêu chí thành phố học tập toàn cầu đã đạt được. Vừa qua, thành phố đã trích một phần kinh phí sự nghiệp giáo dục để phát triển thành phố học tập toàn cầu thông qua việc phối hợp tổ chức lồng ghép các hoạt động, các buổi sinh hoạt tại đường sách. Cùng với đó, huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài thành phố để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó, góp phần phát triển về văn hóa đọc".

Thư viện Ðồng Tháp là một trong những thư viện cấp tỉnh ở khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc trên môi trường mạng. Các tài liệu số trên website của thư viện thường xuyên được cập nhật để bạn đọc dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, vùng đất và con người Ðồng Tháp. Thư viện tỉnh có mục tiêu trở thành một điểm đến nằm trong tour du lịch của tỉnh…

Ðến nay, Hội Khuyến học tỉnh Ðồng Tháp đã vận động xây dựng được 266 tủ sách khuyến học đặt tại các trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng, hội quán, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhiều nhất là tại các trường tiểu học, trung học cơ sở. Tủ sách khuyến học hiện đã phủ khắp các trường tiểu học ở các xã biên giới các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự.

Tuy vậy, mô hình này chỉ đạt hiệu quả khoảng 50%. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhìn nhận: Nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân, học sinh trong việc đọc sách, trong đó có thói quen và đam mê đọc sách. Cùng với đó, khung thời gian phục vụ bạn đọc ở các trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng không phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc cũng khiến việc phát huy hiệu quả Tủ sách khuyến học chưa được như mong muốn…

Theo nhiều chuyên gia, việc xây dựng một xã hội học tập không thể tách rời việc khuyến khích, phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng. Ðể lan tỏa văn hóa đọc đến từng hộ gia đình, mỗi gia đình cần có một không gian, kệ sách, tủ sách để trang bị sách, từ đó có thêm nhiều kiến thức, góp phần nâng cao thói quen đọc sách trong từng thành viên gia đình.

Cùng với đó, cần tiếp tục vận động hình thành, phát triển các tủ sách cộng đồng, điểm đọc sách cộng đồng, định kỳ thay thế đầu sách, nhất là ở các vùng nông thôn, nơi ít có điều kiện tiếp cận thông tin từ sách; qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc sách. Việc này là cần thiết, không chỉ riêng ở Ðồng Tháp...

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Định Hải.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải (trong ảnh) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. 

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Tháng 12/1946, trong những ngày tháng sục sôi khí thế "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", rất nhiều người con của Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Ở nơi hồn thiêng sông núi ấy, hiện có 3 tượng đài tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã ngã xuống trong 60 ngày đêm, mỗi cụm đều mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1/9, trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) phối hợp Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao (nhánh Dao Đỏ), thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu. 

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt du khách trước ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 1/9, trước thềm Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đón lượng khách tăng gấp 3 ngày thường. Dòng người ken đặc từ khu vực chờ bên ngoài đến các không gian tham quan bên trong, cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến lịch sử này, đồng thời đặt ra bài toán về tổ chức, điều tiết lượng khách trong những dịp cao điểm.

Nhạc sĩ Phú Quang thể hiện sáng tác của ông trong một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Mở cửa “căn phòng” ký ức Phú Quang

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ Phú Quang, từ cuộc gặp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những cuộc trò chuyện âm nhạc và sáng tạo, đến những lần cùng nhau ấp ủ các dự án nghệ thuật. Hơn 30 năm sau, những ký ức ấy trở lại theo một cách đặc biệt.