Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật quân đội hiện đại

Việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật là dấu mốc quan trọng đối với ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật của Binh chủng Đặc công.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật của Binh chủng Đặc công.

Ngay sau khi sáp nhập, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng; giữ vững ổn định đơn vị; khẩn trương triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, không để gián đoạn nhiệm vụ, luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo, bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho toàn quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ động, sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-BQP ngày 24/1/2025 của Bộ trưởng Quốc phòng, việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, ngay sau khi sáp nhập, lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung kiện toàn tổ chức, lực lượng, giữ ổn định tình hình cơ quan, đơn vị; duy trì nền nếp chế độ công tác theo quy định, không để gián đoạn các nhiệm vụ.

Đồng thời, Tổng cục tích cực, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; vừa đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa bảo đảm tính cơ bản lâu dài.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đồng bộ từ cấp chiến lược đến cơ sở. Đẩy mạnh việc đầu tư đồng bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, kỹ thuật, vật chất hậu cần, nhất là các quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với xây dựng tiềm lực, củng cố thế trận hậu cần, kỹ thuật vững chắc trên các hướng, địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

z6896682952589-726b2e2180adce68bc8dde678f90bd68.jpg
Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật kiểm tra phương tiện xe xăng dầu tại Kho 190, Cục Xăng Dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã phối hợp chặt chẽ với các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng kịp thời xử lý nhanh những vướng mắc phát sinh sau khi sáp nhập, tổ chức lại cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến thuật và chiến dịch.

Đối với các đơn vị mới thành lập, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện, tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo cấp có thẩm quyền bố trí lực lượng, phương tiện vật chất hậu cần, kỹ thuật, theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Các nguồn lực được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, không để việc điều chỉnh tổ chức, biên chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của cơ quan và đơn vị trong toàn quân; nhất là bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, các địa bàn chiến lược trọng điểm về quốc phòng.

z6896682956818-b0fdb170c830ce2aec0eea2778d34e11.jpg
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra tại Trung tâm nhiệt đới Việt–Nga. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Đối với việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tham mưu kịp thời, hướng dẫn bố trí, sử dụng, bảo đảm doanh trại, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, vật tư, thiết bị kỹ thuật hợp lý, khoa học đặc biệt là phương án bố trí doanh trại, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đối với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các địa phương, hạn chế đầu tư mới, ưu tiên dồn dịch, cải tạo doanh trại, kho tàng hiện có, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đơn vị.

Cùng với đó, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ đột xuất, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, như: Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, giảm thiểu hậu quả thiên tai; tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar; bảo đảm kịp thời đầy đủ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Dự báo kịp thời, chủ động đề xuất tăng lượng dự trữ, duy trì, bổ sung, quản lý chặt chẽ lượng vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật, dự trữ quốc gia trong Bộ Quốc phòng theo quy định, sẵn sàng bảo đảm cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tinh, gọn tổ chức, biên chế gắn với đổi mới, sáng tạo

Việc thực hiện sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật ở cả 3 cấp: Chiến thuật, chiến dịch và chiến lược, là bước tiến lớn trong tiến trình xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Ngành hậu cần, kỹ thuật toàn quân đã luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống: Trung thành, tận tụy, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và tinh thần “hết lòng phục vụ bộ đội”, đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

z6896682962545-466ff8322ce10336c5a5d6042011cc14.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cùng đoàn công tác kiểm tra Khu kỹ thuật Lữ đoàn 204, Binh chủng Pháo binh.

Sau sáp nhập, tổ chức lại, cơ quan hậu cần-kỹ thuật các cấp nhanh chóng ổn định, quy hoạch lại hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm hậu cần, kỹ thuật theo đúng thế bố trí lực lượng mới, không để gián đoạn nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ngành hậu cần, kỹ thuật toàn quân luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống: Trung thành, tận tụy, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường.

Chú trọng thực hiện ngay các giải pháp xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật tinh, gọn, mạnh; có lực lượng dự bị động viên hợp lý, chất lượng cao, sẵn sàng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tích cực phát huy các nguồn lực, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, chú trọng việc khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao và sau cải tiến, hiện đại hóa.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng tính dự báo, phát hiện những vấn đề mới, tạo bước đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

z6896682965006-57e3dc1dc2d2de90961c47823e7d1c21.jpg
Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật kiểm tra sản phẩm quân nhu của Viện Nghiên cứu Quân nhu, Cục Quân nhu.

Cùng với việc tinh gọn tổ chức, biên chế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng tốt.

Đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, đào tạo, thực hiện tốt các phương châm, quan điểm trong huấn luyện, giáo dục và đào tạo, nhất là phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo hướng đến chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát với thực tiễn công tác hậu cần, kỹ thuật Quân đội thời kỳ mới.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, đào tạo, thực hiện tốt các phương châm, quan điểm trong huấn luyện, giáo dục và đào tạo, nhất là phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Đồng thời, Tổng cục triển khai đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn kết nhà trường, cơ sở nghiên cứu với đơn vị và tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng bổ sung nội dung huấn luyện trong điều kiện tác chiến mới; ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao thuộc các lĩnh vực trọng điểm, đặc thù, mũi nhọn; có chính sách thu hút cán bộ, chuyên gia đầu ngành.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được đẩy mạnh có sức lan tỏa trong toàn quân.

Xây dựng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật quán triệt mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đặt mục tiêu xây dựng 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó trên 90% “mẫu mực, tiêu biểu” trên các mặt công tác.

img-1751023414152-1751025055151.jpg
img-1754929876677-1754930358552.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần và tình trạng kỹ thuật các phương tiện phục vụ diễu binh, diễu hành (nhiệm vụ A80). (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Phát huy hiệu quả của việc tinh gọn tổ chức, biên chế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật sát, đúng, kịp thời.

Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan hậu cần, kỹ thuật các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

z6896682967137-56dc54e94253b053e2cead39d1f625b2.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra sản xuất quân trang tại Công ty cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã triển khai một số giải pháp nhằm chủ động phát huy các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm vật chất hậu cần, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030. Chủ động tạo nguồn, mua sắm, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật tư, xăng dầu, phương tiện kỹ thuật và vận tải cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất… Chỉ đạo, thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật...

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý, đồng thời đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác giáo dục; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Gắn huấn luyện với rèn luyện và tổ chức các hình thức diễn tập, hội thao, hội thi, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, nhất là năng lực tham mưu, chỉ đạo.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và hết lòng phục vụ bộ đội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.