Cục Xe máy-Vận tải tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2025

Trong hai ngày 6-7/8, tại Hà Nội, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải chủ trì hội thi.

Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải trao Bằng khen cho các đồng chí đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi.
Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải trao Bằng khen cho các đồng chí đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị; qua đó đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng, động viên, khích lệ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

z6884191667793-9128084e881e2c402418896d5a23dc37.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy–Vận tải phát biểu tại sự kiện.

Hội thi có 37 thí sinh tham gia, gồm ba phần thi: Chuẩn bị bài giảng, thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và thực hành giảng bài.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đồng chí tham gia hội thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, các phần thi đều được chuẩn bị công phu, cụ thể là: Với phần thi chuẩn bị bài giảng, các đồng chí cán bộ đã lựa chọn các chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị quy định cho các đối tượng, đúng hướng dẫn; đề cương bài giảng được chuẩn bị và trình bày sạch đẹp, chi tiết; bố cục bài giảng rõ ràng, có mở đầu, nội dung và kết luận; liên hệ sát thực tiễn đơn vị và đối tượng người học, khai thác thông tin, số liệu cần thiết để dẫn chứng minh họa, làm phong phú, sinh động cho bài giảng, tránh bị khô cứng, nhàm chán.

Đối với phần thi trắc nghiệm, mặc dù phạm vi kiến thức trong hội thi năm nay tương đối rộng, song các đồng chí cán bộ dự thi đã đầu tư nhiều thời gian để ôn luyện, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung để đạt kết quả tốt nhất. Phần thi thực hành giảng bài là phần thi hấp dẫn và quan trọng nhất, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ theo dõi.

Cán bộ thi thực hành giảng bài chấp hành đúng thời gian quy chế; nhiều đồng chí đã thoát ly giáo án, có phương pháp truyền đạt tốt, thu hút được sự quan tâm của người học; có định hướng tư tưởng rõ ràng, khơi gợi được quyết tâm, động cơ phấn đấu vươn lên cho người học.

Nhiều đồng chí có khả năng truyền đạt tốt, sử dụng và khai thác có hiệu quả phương tiện hỗ trợ, có sắc thái biểu cảm, tự tin, khả năng giao lưu và thu hút người học; trả lời câu hỏi phụ của Ban Giám khảo đúng và đủ nội dung, nhiều đồng chí phân tích sâu, liên hệ sát với tình hình cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.

z6884191452235-1c09f488efb1aa90183613c31a37a32e.jpg
Các đại biểu dự hội thi.

Phát biểu bế mạc tại hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải đánh giá cao kết quả của các thí sinh, đồng thời biểu dương Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cơ quan chức năng đã hoàn thành tốt các nội dung hội thi.

Thông qua hội thi đánh giá thực chất ưu điểm, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là về kiến thức lý luận, khả năng soạn giáo án bài giảng; kỹ năng giảng dạy, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, phương pháp sư phạm...

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị thời gian tới, đồng chí Phó Cục trưởng Xe máy-Vận tải yêu cầu các các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và sự điều hành tập trung, thống nhất của chỉ huy các cấp; sự hướng dẫn cụ thể của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị.

Chủ động xây dựng kế hoạch và duy trì học tập chính trị cấp mình phù hợp, chặt chẽ, nghiêm túc, nhằm không ngừng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt, năng lực tổ chức; duy trì nền nếp hoạt động của tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở tất cả các cấp.

Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức lý luận, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục. Sau từng nội dung học tập chính trị, các đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức chính trị của các đối tượng theo phân cấp bảo đảm khách quan, dân chủ, chính xác, công bằng, tạo nên sự tự tin của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

z6884191042508-78a0d8a8ccf0c9522c0f2dfe61d129cd.jpg
Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.
z6884190741123-6021e561c8b38989f06236a898273d48.jpg
Đại uý Nguyễn Quang Tú, Trợ lý tuyên huấn quần chúng, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải tham gia phần thi thực hành bài giảng.

Kết thúc hội thi, Cục Xe máy-Vận tải đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba tặng các đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi.

z6884197466051-eeea962d5214614ea36f74b121c31880.jpg
z6884204673562-2952eb7c48a24e76882f7bc1f3179b12.jpg
z6884205372465-e6f8d3ab664b0e587d350bfbe7cbeaa4.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải trao Bằng khen cho các đồng chí đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.