Doanh trại Quân đội được quy hoạch, xây dựng chính quy, thống nhất, khang trang, đồng bộ

Sáng 8/8, Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành doanh trại Quân đội (10/8/1955-10/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Doanh trại.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Doanh trại.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, nguyên cán bộ, lãnh đạo Cục Doanh trại qua các thời kỳ.

Diễn văn tại buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại trình bày nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành doanh trại Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

z6886274889064-465cc05ff5a12f1f2749998354ecba78.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Ngay từ khi mới thành lập, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, cơ sở vật chất, Cục Doanh trại đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, biết dựa vào dân để tạo nên sức mạnh to lớn.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ ngành doanh trại đã vượt qua hy sinh, gian khổ, tổ chức xây dựng các khu sơ tán, nhà xưởng, kho tàng, bệnh viện dã chiến và cải tạo hang, hầm; xây dựng, sửa chữa các sân bay, bến cảng, phối hợp với các địa phương, các chuyên ngành hậu cần khác tổ chức sản xuất, tạo nguồn vật chất doanh trại, doanh cụ, bảo đảm cho các đơn vị trên các chiến trường.

Đặc biệt, với bàn tay, khối óc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Doanh trại, đã xây dựng nên Nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch, nhà làm việc của Bác ở Khu K9 (Đá Chông), đây là 2 công trình để lại dấu ấn sâu sắc, niềm vinh dự tự hào của ngành doanh trại Quân đội.

z6886274881809-c0b43b545513693d04fcb0b99f423947.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngành doanh trại đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong tình hình mới; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên nhiều chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác doanh trại; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực: đầu tư xây dựng công trình doanh trại; bảo đảm, quản lý doanh trại, quản lý đất quốc phòng; chính sách nhà ở cho gia đình cán bộ Quân đội.

Trước yêu cầu nâng cao điều kiện sinh hoạt, làm việc cho bộ đội, xây dựng Quân đội chính quy, ngành doanh trại đã tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm vật chất doanh trại; tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng các công trình doanh trại; nghiên cứu, ban hành thiết kế mẫu các loại hình doanh trại, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, tạo cơ sở cho việc đầu tư xây dựng, sản xuất, đưa vào sử dụng thống nhất trong toàn quân.

Đồng thời, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các dự án công trình sát với thực tế đơn vị, góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt của bộ đội. Đến nay, hầu hết các cơ sở doanh trại trong toàn quân được quy hoạch, xây dựng chính quy, thống nhất, khang trang, đồng bộ, chất lượng.

Với những thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, Cục Doanh trại và ngành doanh trại Quân đội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, Cục Doanh trại vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

z6886274881814-78822665979c6345044d85419ae2d42a.jpg
z6886274890546-95b342fdf40e9d9ec64ae29318a202e6.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Doanh trại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng chúc mừng những thành tích, chiến công mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành doanh trại Quân đội đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua và yêu cầu ngành doanh trại Quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật về công tác xây dựng, bảo đảm, quản lý doanh trại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lãnh đạo sát thực tế trong xây dựng ngành doanh trại cả trước mắt và lâu dài; tham mưu triển khai hiệu quả công tác chính sách nhà ở trong Quân đội; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại của các đơn vị toàn quân.

z6886274889245-c104992625f40de271c215b297c5bb1d.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp"; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào lĩnh vực quản lý ngành và quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh bày tỏ tin tưởng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành doanh trại Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tham mưu đúng, tạo nguồn tốt, xây dựng hệ thống doanh trại trong toàn quân ngày càng chính quy, thống nhất, khang trang, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

z6886274900749-90d55c7eadf8cb0102a4ab9a73bcd2b3.jpg
z6886274912199-f8c818f3f19a26d2f29fa6dcbe53f5e7.jpg
z6886274918537-d8bf199f0ec4238b62ff9b19f0f50e54.jpg
z6886274931885-e55b3066e8fbbb3830160d9578ded94c.jpg
Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.
z6886274892585-c19bba556dac7a627db4e65c9ab51dd0.jpg
z6886274896067-344dbece369f3a8c37b350290d2022cb.jpg
z6886274898736-60ba223da48f528528a1f7d402eb3472.jpg
z6886274903855-9b486d93785cc42b39f34c8d80f64f9c.jpg
Các đại biểu tham quan phần mềm hệ thống quản lý, chỉ huy điều hành công tác doanh trại và mô hình doanh trại.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.