Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho tình trạng khẩn cấp

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Toàn cảnh buổi làm việc tại Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.
Toàn cảnh buổi làm việc tại Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Theo báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục đã chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược hậu cần, kỹ thuật, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng liên quan đến tình trạng khẩn cấp; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật về công tác hậu cần, kỹ thuật Quân đội; xây dựng và hoạt động hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ các cấp; nắm chắc khả năng và sẵn sàng huy động nền kinh tế quốc dân bảo đảm kịp thời cho các tình huống chiến tranh, thảm họa (nếu xảy ra)…

Tổng cục đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất; ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm, trong đó, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh các văn kiện hậu cần, kỹ thuật tác chiến, duy trì quản lý chặt chẽ lượng vật chất sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần kịp thời cho các tình huống.

Bên cạnh đó, từng bước quy hoạch bố trí thế trận hậu cần, kỹ thuật, chuẩn bị tiềm lực hậu cần, kỹ thuật , kiện toàn tổ chức lực lượng phù hợp yêu cầu thời bình và sẵn sàng chuyển sang bảo đảm thời chiến; chủ động tham mưu đề xuất với Bộ điều chỉnh thế bố trí một số đơn vị, cơ sở công nghiệp hậu cần, kỹ thuật trên ba miền và các trạm xăng dầu, cơ sở hậu cần, kỹ thuật trên đường Hồ Chí Minh; ưu tiên đầu tư xây dựng các kho dự trữ ở địa bàn trọng điểm, dễ chia cắt.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, xây dựng đề án quy hoạch hệ thống kho hậu cần, hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân. Lãnh đạo thực hiện tốt việc chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh thế trận hậu cần, kỹ thuật trong thế trận phòng thủ chung của đất nước; nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng hậu cần, kỹ thuật.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội điều hành buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội điều hành buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến đề xuất các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu với Bộ Quốc phòng, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội ban hành hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tình trạng khẩn cấp; chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương củng cố, xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật toàn dân; xây dựng hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo đảm cho tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp; Nghiên cứu ban hành các quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ; chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với một số lĩnh vực đặc thù trong Quân đội, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Đầu tư nâng cấp, mua sắm trang bị, phương tiện hậu cần, kỹ thuật; ưu tiên bảo đảm đủ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật dự trữ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống sự cố, thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; đầu tư, phát huy nguồn lực hậu cần, kỹ thuật trong nước, không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cũng thông tin với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ thực tế của lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau các thảm họa, sự cố lớn, trong các tình huống khẩn cấp.

Với phương châm “4 tại chỗ”, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã xây dựng các phương án để triển khai các biện pháp thực hiện theo các cấp độ Phòng thủ dân sự. Chủ nhiệm Tổng cục Hậu-Cần kỹ thuật cũng nhấn mạnh, "công tác dự trữ là điều rất quan trọng để sẵn sàng huy động, sử dụng trong trường hợp khẩn cấp".

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Hải Hưng, tiếp thu ý kiến phát biểu, kiến nghị của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật để nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.