Phát huy nội lực, xây dựng công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo đã định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”.

Công nhân Công ty Đóng tàu Hồng Hà triển khai đóng mới sản phẩm.
Công nhân Công ty Đóng tàu Hồng Hà triển khai đóng mới sản phẩm.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tạo cơ sở, nền tảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Nhiều thành tựu đột phá

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua bao khó khăn thử thách, ngành quân giới Việt Nam (nay là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực nghiên cứu, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, những thành tựu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam cho thấy, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; một số chủng loại vũ khí trang bị có hàm lượng khoa học, công nghệ cao phục vụ các quân, binh chủng... Tỷ lệ sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn đạt khoảng 85%.

Các nhóm sản phẩm chính gồm: Súng và đạn bộ binh; súng và đạn chống tăng; súng và đạn cối; đạn pháo cao xạ, đạn pháo mặt đất, đạn pháo hải quân; tàu quân sự, tàu bổ trợ; khí tài quang học, vật tư kỹ thuật...; trong đó, chưa đến 20% sản phẩm nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Tỷ lệ nội địa hóa về công nghệ của hầu hết sản phẩm đều đạt hơn 80%, nhiều sản phẩm đạt hơn 90%. Những thành tựu đó đã gây ấn tượng mạnh với các lãnh đạo, giới chuyên môn trong nước và quốc tế.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada, Thứ trưởng Quốc phòng Nam Phi Richard Hlophe đều nhận thấy, Việt Nam thật sự coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng với những hệ thống tác chiến hết sức hiện đại, tiên tiến, các gian trưng bày của Việt Nam đã thể hiện rõ sức mạnh của mình.

Ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua bao khó khăn thử thách, ngành quân giới Việt Nam (nay là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực nghiên cứu, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục

Công nghiệp quốc phòng

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trưởng phòng Huấn luyện, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân, người đã trực tiếp cùng kíp chiến đấu điều khiển tên lửa SA-75 (Sam-2) bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhận xét: Tổ hợp tên lửa S-125 VT có nhiều tính năng kỹ, chiến thuật ưu việt hơn thế hệ tên lửa phòng không trước đây; khả năng chống nhiễu, bắn mục tiêu bay thấp tốt hơn; khả năng cơ động, linh hoạt rất phù hợp với cách đánh của Việt Nam.

Đáng chú ý, hơn 10 năm trở lại đây, ngành đóng tàu quân sự Việt Nam đã làm chủ công nghệ, sản xuất hàng loạt tàu cỡ lớn, hiện đại như: Tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu đổ bộ, tàu cứu hộ-cứu nạn… Mới đây, ngày 24/7, Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) bàn giao trước thời hạn tàu CSB 4040 hiện đại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Những sản phẩm ưu việt của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam khẳng định khả năng tự lực, tự cường trong nền quốc phòng, đồng thời tạo được lòng tin của đối tác quốc tế. Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, đã có 16 hợp đồng được ký kết với đối tác quốc tế có tổng giá trị gần 300 triệu USD và 17 thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký giữa các đơn vị quốc phòng Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Ấn Độ…

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên Chủ nhiệm khoa Công tác Đảng-Công tác chính trị, Học viện Quốc phòng nhận xét: Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, nghiên cứu, chế tạo, cung cấp được nhiều loại vũ khí, khí tài thiết thực, tương đối hiện đại cho các quân chủng, binh chủng, đáp ứng một phần nhu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Cần tiếp tục đầu tư cho công nghiệp quốc phòng phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật

Mũi nhọn của ngành công nghiệp quốc phòng hiện nay là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất. Đến nay, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, tích hợp hệ thống hàm lượng công nghệ cao; có bước đột phá trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược và khả năng tự động hóa cao.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã triển khai thực hiện hơn 300 đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ (tăng 10,1% so với nhiệm kỳ trước); trong đó, có gần 30 đề tài cấp quốc gia, hơn 100 đề tài cấp bộ và gần 200 cấp tổng cục. Nhiều sản phẩm, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật là kết quả nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ đã được áp dụng vào sản xuất loạt "0", sản xuất loạt và sửa chữa lớn lần đầu (tăng 13,92% so với nhiệm kỳ trước).

Công tác xây dựng tiềm lực khoa học-công nghệ được triển khai chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tăng cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ đo lường, thử nghiệm vũ khí mới tại các đơn vị được quan tâm đầu tư bổ sung.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công là do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tiến hành đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị, cổ vũ, động viên, khơi dậy tư tưởng cách mạng tiến công trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Tổng cục; tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục

Công nghiệp quốc phòng

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Đóng tàu Hồng Hà cho biết: Công ty đã đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ cao, ứng dụng các phần mềm tiên tiến vào thiết kế, sản xuất, tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí nhân lực; từ đó, đã có sản phẩm đóng tàu phục vụ nhu cầu kinh tế để xuất khẩu sang châu Âu. Tỷ lệ ứng dụng khoa học, công nghệ trong công ty chiếm hơn 30%. Các đồng chí trong Đảng ủy công ty đều giỏi về công nghệ.

Quán triệt sâu sắc phương châm “vừa sản xuất quốc phòng, vừa làm kinh tế” trong điều kiện hòa bình, các doanh nghiệp quốc phòng trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã chủ động chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường sản phẩm dân dụng công nghệ cao, đồng thời bảo đảm bí mật, an toàn quốc phòng.

Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công là do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tiến hành đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị, cổ vũ, động viên, khơi dậy tư tưởng cách mạng tiến công trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Tổng cục; tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy

Trong hai ngày 7-8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan, thông qua Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX, tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng hải quan.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long.

Điều hành phải đi trước diễn biến thị trường

Chín tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao nhưng sức ép giá cả cũng hiện hữu khi CPI bình quân đã tăng 4,52%. Dư địa kiểm soát giá vì vậy không còn rộng. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam về vấn đề này.

Việt Nam tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Thành Đạt)

Lần đầu Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm lên nhóm Đầu tư

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kết nối nghiên cứu, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị cây keo bền vững.

Nâng giá trị cây keo, phát triển rừng trồng bền vững

Với khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, Việt Nam đang sở hữu nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ, gắn với sinh kế của khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, phần lớn gỗ rừng trồng vẫn được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên gỗ nén. 

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mới, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ lớn, hoàn toàn chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Hệ thống dây chuyền sản xuất tại cảng Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin. - (Ảnh QUANG THỌ)

Kiến tạo tuyến vận tải xanh, hiện đại của ngành than

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng than Đông Bắc, nơi hàng triệu tấn than mỗi năm được khai thác, chế biến và đưa đến các trung tâm năng lượng của đất nước, có những dòng chảy thầm lặng đang ngày đêm vận hành để giữ nhịp cho sản xuất và tăng trưởng của ngành than.