Phát huy động lực từ phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Thái Lan

Ngày 13/9, tại Thủ đô Bangkok, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” tại Thái Lan năm học 2024-2025.

Các cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Các cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tham dự, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các doanh nghiệp kiều bào và Thái Lan, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh khẳng định, thế hệ trẻ chính là nguồn lực trí tuệ quan trọng của đất nước; nhấn mạnh, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi bước tiến tri thức sẽ góp phần dựng xây quê hương, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trí tuệ, tự tin và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, sự kiện lần này nhằm chào đón những "chiến sĩ" mới trên mặt trận tri thức. Sự kiện cũng nhằm vinh danh những sinh viên tiêu biểu dựa trên 5 tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Đây không chỉ là những cá nhân xuất sắc, mà là hiện thân cho một thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tin tưởng rằng, dù ở bất cứ nơi nào, bằng nỗ lực không ngừng, người Việt trẻ vẫn luôn vươn lên mạnh mẽ, khẳng định giá trị và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

ndo_bl_anh-1-285.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh phát biểu khai mạc sự kiện.

Tại sự kiện, các đại biểu lắng nghe Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan năm học 2024-2025; Phương hướng hoạt động của Hội năm học 2025-2026. Trong năm qua, Hội đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; hành trình về nguồn Khu di tích Bác Hồ, Toạ đàm bản sắc văn hoá Việt Nam trong hội nhập quốc tế… Trong năm học tới, Hội dự kiến tổ chức nhiều sự kiện, như Ngày hội 50 năm nghĩa tình Việt Nam-Thái Lan, giao lưu-tọa đàm “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam tại Thái Lan”…

Tại buổi lễ, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Chính trị, Bí thư thứ Nhất trao Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tặng 12 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025. Chúc mừng các cá nhân được nhận danh hiệu, đồng chí mong rằng, đây sẽ là tấm gương, động lực để sinh viên Việt Nam tại Thái Lan noi theo và phấn đấu, tiếp tục hoàn thiện bản thân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

ndo_bl_anh-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn chúc mừng về những kết quả Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đạt được trong năm qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2025, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Nhấn mạnh vai trò của sinh viên đối với sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn mong muốn, Hội sẽ ngày càng phát triển, thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học tại Thái Lan, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. Đồng chí mong muốn, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh giao lưu với sinh viên các nước, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam với bạn bè Thái Lan và quốc tế, đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

ndo_bl_anh-5.jpg
Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại sự kiện, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, cùng 1 tập thể và 11 cá nhân thuộc Hội nhận thưởng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024-2025.

Nhân dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan trao thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan năm 2025 đợt 2.

ndo_bl_anh-6.jpg
Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan trao giấy khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội.

Nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Việt Nam-80 năm một bản hùng ca”.

Với những câu hỏi trắc nghiệm về các sự kiện lịch sử trọng đại này, cuộc thi nhằm nhìn lại chặng đường vinh quang của quân và dân ta, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tự do và độc lập, đồng thời ôn lại những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Việt Nam tại Thái Lan với Tổ quốc.

Chương trình cũng bao gồm phần giao lưu, chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Thái Lan với các trò chơi hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.