Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), ngày 19/5, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời bôn ba, tìm đường cứu nước vào cuối thập kỷ 30 thế kỷ trước, trong từ năm 1928 đến năm 1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nhiều địa phương tại Thái Lan để hoạt động cách mạng.

Nakhon Phanom thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan là một trong những tỉnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu trú và hoạt động tương đối lâu. Hiện nay, tại đây có Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Làng hữu nghị Thái-Việt được xây dựng nhằm ghi lại một phần dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian sống tại Thái Lan.

Trong sinh hoạt chi bộ, các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục tư tưởng chính trị luôn là nội dung quan trọng để các đảng viên nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 19/5 trong Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan đã có nhiều hoạt động bổ ích và lý thú nhằm tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom nói riêng và tại Thái Lan nói chung.

Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban chấp hành Hội sinh viên đã tổ chức chương trình về nguồn ý nghĩa, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh hiểu thêm về lịch sử, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mối liên kết đặc biệt với đất nước Thái Lan và cộng đồng kiều bào tại đây.

Nhấn mạnh: Trong thư gửi Hội nghị Thanh niên Việt Nam ngày 17/8/1947, Bác Hồ đã viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cho cái tương lai đó”, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan là một trong những đại diện cho thế hệ trẻ của nước nhà trong môi trường quốc tế, mang theo hình ảnh, trí tuệ và bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng mong các bạn sinh viên không ngừng học tập, nghiên cứu với tinh thần cầu thị và sáng tạo; tích cực rèn luyện tư cách đạo đức, ý thức cộng đồng và lòng yêu nước; giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, truyền thống hiếu học và nghĩa tình của dân tộc; và tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng hy vọng, với năng lực, nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ, các bạn sinh viên sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống xa nhà, xa quê hương, cùng đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy trí tuệ và trách nhiệm để hội nhập, đóng góp cho đất nước cũng như góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh tại sự kiện.

Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh tại sự kiện.

Thay mặt chi bộ, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca bất tận.

Từ tuổi đôi mươi, Người đã ra đi tìm đường cứu nước với hành trang là lòng yêu nước cháy bỏng và khát vọng tự do cho dân tộc. Trải qua bao năm bôn ba hải ngoại, từ châu Âu đến châu Phi, châu Mỹ, Bác Hồ đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, và từ đó kiên định con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trong hành trình về nguồn đầy cảm xúc, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan đang có mặt tại một địa điểm hết sức thiêng liêng là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

Đây không chỉ là một địa chỉ đỏ trong lịch sử cách mạng, mà còn là nơi chứa đựng những ký ức quý giá về quãng thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng tại Thái Lan, giai đoạn Người trực tiếp tổ chức, giáo dục, gây dựng lực lượng trong cộng đồng Việt kiều yêu nước.

Thay mặt Hội sinh viên, Bí thư Chi bộ Phạm Nguyễn Như Quỳnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Hội Thái-Việt tại tỉnh Nakhon Phanom đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện quý báu để đoàn sinh viên có cơ hội được trở về nơi đầy ý nghĩa.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề, các bạn sinh viên đã được đi thăm quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Làng hữu nghị Thái-Việt, tham gia cuộc thi hỏi đáp nhằm tìm hiểu về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.