Phát động Tháng thanh niên, trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường

Ngày 23/2, lãnh đạo Petrovietnam cho biết, Đoàn Thanh niên Tập đoàn vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng” và phát động trồng cây xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Chí Thành trao quà cho bà con đồng bào dân tộc Chơ Ro
Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Chí Thành trao quà cho bà con đồng bào dân tộc Chơ Ro

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An cho biết, Tháng Thanh niên 2025 không chỉ nằm trong tháng 3 đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cả nước mà còn được gây dựng trong suốt thời gian dài; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban Thường vụ Đoàn Petrovietnam đã chọn chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng” hướng tới những sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác Hồ; 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và 50 năm ngày thành lập Petrovietnam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng bộ Petrovietnam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,…

Qua đó thể hiện trách nhiệm tự mình nhận những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, công sức của tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và trong toàn hệ thống Petrovietnam nhằm đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho quê hương, đất nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An phát động Tháng thanh niên 2025.
Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An phát động Tháng thanh niên 2025.

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An cũng nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả Tháng thanh niên năm 2025, đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp triển khai nghiêm túc, sáng tạo các nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong kế hoạch Tháng thanh niên năm 2025 phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, trong đó quan tâm đến một số vấn đề trọng tâm như chọn lọc, lựa chọn những nội dung hoạt động đoàn phù hợp, thiết thực; hình thức triển khai phải khoa học, thực chất, hiệu quả mang lại từ các công trình, phần việc có tính bền vững, thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương 3 liên kết “liên kết lực lượng-liên kết địa bàn-liên kết cộng đồng” nhằm thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia,…

Bên cạnh việc phát động Tháng thanh niên năm 2025, hai đơn vị còn phát động trồng cây xanh hướng tới mục tiêu “Net Zero”. Việc phát động trồng cây là hành động mạnh mẽ của Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu và Đoàn Thanh niên Petrovietnam trong việc khẳng định ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, góp phần cùng cả nước đạt được cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

“Từ lễ phát động này, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Petrovietnam, mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường, không gian làm việc xanh, sạch, đẹp; qua đó tô đậm hình ảnh con người thân thiện, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của hai đơn vị”, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An khẳng định.

Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trung Phạm Thế Bình phát biểu hưởng ứng Tháng Thanh niên 2025.
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trung Phạm Thế Bình phát biểu hưởng ứng Tháng Thanh niên 2025.

Phát biểu hưởng ứng ThángThanh niên, Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trung, huyện Châu Đức Phạm Thế Bình đại diện hơn 40 nghìn đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hơn 10 nghìn đoàn viên thanh niên Petrovietnam khẳng định: Đây là thời điểm để mỗi đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Petrovietnam vững tin, đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích và những phẩm chất cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Đồng thời, không ngừng phấn đấu, phát huy sức trẻ để góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ hơn nữa; tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tham gia vào các phong trào thi đua, sáng tạo vì một tương lai tươi sáng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, xứng đáng là đội ngũ kế thừa xuất sắc của Đảng và dân tộc.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Petrovietnam đã trao cờ xuất quân cho Tuổi trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tuổi trẻ Petrovietnam; tặng 50 phần quà cho đoàn viên thanh niên, đồng bào dân tộc Chơ Ro có hoàn cảnh khó khăn; phát động trồng cây xanh hướng tới Net Zero và hưởng ứng chương trình trồng 3 triệu cây xanh của Petrovietnam; cắt băng khánh thành tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh).

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh) gồm: trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường cờ; trao tặng vườn cây sinh kế cho thanh niên, tặng con giống; vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường tại công viên kỹ năng thanh thiếu nhi.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.