Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, có chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.
Tham dự còn có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; đại diện các ban, bộ, ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nhà tài trợ và gần 300 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu
Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Người khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trẻ em là đối tượng được ưu tiên đặc biệt trong các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, phát triển toàn diện con người Việt Nam.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chính sách vượt trội cho trẻ em trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo trợ xã hội; đồng thời tập trung chỉ đạo xử lý một số vấn đề xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, phòng, chống đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em đều được học tập, phát triển toàn diện, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
Đặc biệt, gần đây, nhiều chủ trương thiết thực như miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, xây dựng trường học nội trú liên cấp trên mọi miền đất nước, sẽ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, góp phần cho mọi trẻ em từng bước được tiếp cận bình đẳng với các chính sách ưu việt của chế độ xã hội ta.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn day dứt vì cả nước còn hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chưa được tiếp cận đầy đủ các điều kiện để phát triển toàn diện; nhiều trẻ em vẫn phải đối diện với những áp lực của xã hội hiện đại; các vấn nạn bạo lực, xâm hại, đuối nước, tai nạn, thương tích, thiên tai… vẫn đe dọa sức khỏe, sinh mệnh, sự an toàn của một bộ phận trẻ em. Đặc biệt, những tác động mặt trái và bạo lực trên không gian mạng là một rủi ro mới, đe dọa đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em, nguồn nhân lực tương lai của đất nước.
Phó Chủ tịch nước cho rằng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Chúng ta không thể đứng ngoài xu thế đó, nhưng càng không thể để 26 triệu trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do vậy, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết.
Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Tháng hành động vì trẻ em năm nay, có chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới thực hiện “mục tiêu kép” là vừa tăng cường bảo vệ trẻ em, vừa hỗ trợ các em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số để từng bước hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai.
Do vậy, Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Trong đó, dành sự quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, được học tập, được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, phát triển toàn diện và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em. Các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm xã hội, phát triển các sản phẩm, nội dung số an toàn, lành mạnh, giàu tính giáo dục. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ xâm hại trẻ em.
Gia đình, nhà trường và xã hội phải thực sự trở thành “3 trụ cột” đồng hành cùng trẻ em trong thời đại số, giúp các em hình thành kỹ năng và có khả năng “miễn dịch chủ động” trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng, để mọi trẻ em đều được phát triển an toàn, lành mạnh và tự tin trong xã hội số.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội luôn dành cho các cháu sự yêu thương, chăm lo và những điều kiện tốt đẹp nhất để các cháu phát triển toàn diện và trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, mong rằng các cháu luôn vui tươi, chăm ngoan, học tốt, yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, học tập ngoại ngữ, khoa học công nghệ, sử dụng internet và các nền tảng số một cách thông minh, an toàn, trách nhiệm, để trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân ái và sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”.
Cần xây dựng một môi trường số an toàn và thuận lợi
Chia sẻ thông tin tại lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, chúng ta đặt ra một mục tiêu mang tính thời đại, không chỉ chăm sóc sức khỏe, mà còn phải xây dựng một "hệ miễn dịch số" vững chắc cho thế hệ tương lai.
Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là thông điệp xuyên suốt thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn thể cộng đồng đối với mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em cả về thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách, khoa học công nghệ và cuộc sống đầy đủ, hiện đại, hạnh phúc. Chính vì vậy, trách nhiệm trong công tác trẻ em không chỉ có ngành y tế, còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình và toàn thể xã hội cùng chung tay hành động vì trẻ em.
Trong thế giới số, hạnh phúc của trẻ em còn là sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, nơi trẻ em được vui chơi, vận động và cảm nhận tình yêu thương trực tiếp từ gia đình, bạn bè và cộng đồng. Trẻ em phải được sống trong môi trường an toàn, nhất là môi trường mạng sẽ mang lại kho tàng tri thức nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ bạo lực mạng, thông tin sai lệch đến các nguy cơ về xâm hại.
Mặt khác, chúng ta không ngăn trẻ em tiếp cận và sử dụng công nghệ, nhưng chúng ta có trách nhiệm dạy các em kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ số, dạy các em cách đi sao cho vững, cách thức, kỹ năng tự bảo vệ, tư duy phản biện trước thông tin, ứng xử văn minh trên mạng, bảo mật thông tin cá nhân và quản lý thời gian sử dụng thiết bị, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết thêm.
Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Đại diện cho các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Ninh cam kết thực hiện toàn bộ nội dung của Tháng hành động, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao mọi mặt của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong dịp hè và xuyên suốt năm 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng số và phương pháp nuôi dạy con khoa học đến tận từng người dân, phát huy tối đa vai trò của gia đình - nơi phải thực sự là mái ấm, là thành trì an toàn nhất cho trẻ em.
Bên cạnh đó, kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm các vi phạm, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, sự phát triển của trẻ em; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương lồng ghép chặt chẽ hoạt động của Tháng hành động với quản lý sinh hoạt hè; tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng giáo dục. Đặc biệt, quan tâm tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước…
Đồng quan điểm nêu trên, Trưởng đại diện Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICER) tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cho rằng: Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để bảo vệ mình trên internet; các em cần biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử tôn trọng với người khác trên môi trường số. Người lớn - cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc cũng cần được trang bị về kiến thức và kỹ năng để đồng hành cùng trẻ em trong thế giới số.
Ngoài ra, chúng ta cần xây dựng một môi trường số an toàn và thuận lợi, trong đó bảo vệ trẻ em khỏi các rủi ro trực tuyến; chúng ta cũng cần bảo đảm rằng các em không bị giới hạn cơ hội học tập, khám phá và phát triển; giáo dục kỹ năng số và an toàn trực tuyến cần được tích hợp vào trường học, để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền.
Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao các suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đại diện cho các doanh nghiệp, các tổ chức trao tặng các suất học bổng, phần quà đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thể hiện sự chung tay của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Dịp này, các đơn vị cũng tổ chức khám mắt cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.