Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Ngày 29/3, tại Ninh Bình, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024, với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã”.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đây là sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) và kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, gia nông Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946-11/4/2024).

Phát động tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, đây là năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã.

Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với hơn 22 sự kiện diễn ra trên cả nước, cao điểm từ ngày 29/3 đến ngày 29/4.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Thông qua hoạt động này, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên.

Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tin tưởng rằng, thời gian tới, các hoạt động trong Tháng hành động vì Hợp tác xã Việt Nam sẽ là hoạt động thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng như các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên cả nước và được lan tỏa rộng khắp và mạnh mẽ.

Đồng chí Trần Song Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện Ninh Bình có hơn 500 hợp tác xã và 2 Liên hiệp hợp tác xã, thu hút hơn 300 nghìn thành viên tham gia, là lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Đồng chí Trần Song Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện Ninh Bình có hơn 500 hợp tác xã và 2 Liên hiệp hợp tác xã, thu hút hơn 300 nghìn thành viên tham gia, là lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng khẳng định, những năm qua kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; nhiều mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí hy vọng rằng, hội nghị lần này là cơ hội để Ninh Bình giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, những nét đặc trưng, truyền thống; nhất là tiềm năng, lợi thế về du lịch và kinh tế hợp tác, hợp tác xã với nhiều sản phẩm đặc sắc riêng có của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự bấm nút khởi động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024; phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023.

Dịp này, 61 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Dịp này, 61 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Chiều cùng ngày, tại Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, hưởng ứng Tháng hành động vì Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội tôn vinh các sản phẩm hợp tác xã tiêu biểu lần thứ I năm 2024 của tỉnh Ninh Bình với 15 sản phẩm tiêu biểu và Phiên chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm hợp tác xã lần thứ II.

Phiên chợ có sự tham gia của hơn 40 hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình, 7 Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố có sản phẩm tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn, chứng nhận OCOP với hơn 150 sản phẩm.

Phiên chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm hợp tác xã. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phiên chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm hợp tác xã. (Ảnh: YẾN TRINH)

Các sản phẩm hợp tác xã, sản phẩm OCOP tham gia là các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng vùng miền, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đẹp về mẫu mã và hình thức. Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 30/3.

15 đơn vị hợp tác xã có sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh ký biên bản ghi nhớ với đơn vị tiêu thụ lớn và Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. (Ảnh: YẾN TRINH)

15 đơn vị hợp tác xã có sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh ký biên bản ghi nhớ với đơn vị tiêu thụ lớn và Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình Lê Thị Tâm cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thông tin, trao đổi, tìm kiếm cơ hội, giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã, sản phẩm OCOP; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng thời, là dịp các hợp tác xã tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ hợp tác, liên kết vùng trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; học tập kinh nghiệm lẫn nhau về xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Tốc độ xây dựng các dự án bất động sản vẫn duy trì, gia tăng nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: HNV)

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân tự lớn

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, nếu chỉ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ không thể lớn lên

Chỉ số MXV-Index

Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, MXV-Index nối dài đà khởi sắc

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7). Trong khi nhiều thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, thị trường hàng hóa nguyên liệu lại ghi nhận dòng tiền quay trở lại, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 14/7, giá bạc tiếp tục giảm sâu

Sáng 14/7, giá bạc nối dài đà giảm và duy trì dưới ngưỡng 58 USD/ounce giữa lúc căng thẳng tái bùng phát trong quan hệ Mỹ-Iran khiến giá dầu tăng mạnh và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm không chỉ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay mà còn có sự chuyển dịch ấn tượng của các động lực tăng trưởng chính, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về vấn đề này.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.