Phát động giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế vừa chính thức phát động Giải chạy vì cộng đồng “Bước chân Di sản-Vietnam Heritage Stride 2025”.

Chuỗi giải chạy cộng đồng “Bước chân Di sản” offline được ABBANK phát động tại các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước ở 3 miền bắc–trung–nam.
Chuỗi giải chạy cộng đồng “Bước chân Di sản” offline được ABBANK phát động tại các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước ở 3 miền bắc–trung–nam.

Đây là sáng kiến độc đáo nhằm gây quỹ hỗ trợ các làng nghề truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo Việt.

Khác với những giải chạy thông thường, “Bước chân Di sản” mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi gắn liền hoạt động thể thao với mục tiêu gây quỹ trong cộng đồng. Theo cơ chế đóng góp, mỗi kilomet chạy hoặc đi bộ hợp lệ của người tham gia sẽ được ABBANK quy đổi thành 10.000 đồng, đóng góp vào Quỹ Phát triển các làng nghề di sản Việt Nam, với tổng mức cam kết tối đa 1 tỷ đồng.

Nguồn quỹ thu được từ những đóng góp thông qua giải chạy sẽ ưu tiên hỗ trợ các làng nghề truyền thống tiêu biểu ở Thành phố Huế và vùng lân cận như Gốm Phước Tích (Phong Điền), Tranh làng Sình (Phú Mậu), Hoa giấy Thanh Tiên (Phú Vang), Mây tre đan Bao La (Quảng Điền), Dệt Zèng (A Lưới-Nam Đông), Nón lá Mỹ Lam (Phú Vang), Dầu tràm Lộc Thủy (Phú Lộc),… Đây là những làng nghề không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa-lịch sử, mà còn có tiềm năng thương mại hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Các làng nghề thụ hưởng cần đáp ứng một số tiêu chí cụ thể như: nghệ nhân/hộ nghề mong muốn phát triển và đổi mới; sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc trưng; khả năng mở rộng thị trường; tác động tích cực đến đời sống cộng đồng; và tính thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, giải chạy trực tiếp tại Cố đô Huế diễn ra vào sáng 14/9 đã vinh dự có sự tham gia của hơn 100 runners là các lãnh đạo Ủy ban nhân dân và sở, ban, ngành thành phố Huế, lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của ABBANK và SVF.

ong-pham-duy-hieu-tong-giam-doc-abbank-khang-dinh-giai-chay-buoc-chan-di-san-khong-chi-la-hoat-dong-gay-quy-ma-con-mo-ra-co-hoi-de-cong-dong-chung-tay-dong-hanh-cung-cac-nghe-nhan-va-lang-nghe-trong-viec-giu-gin-ph.jpg
Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc ABBANK khẳng định Giải chạy không chỉ là hoạt động gây quỹ, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng chung tay đồng hành cùng các nghệ nhân và làng nghề trong việc giữ gìn, phát triển di sản văn hóa.

Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: Giải chạy “Bước chân Di sản” không chỉ là hoạt động gây quỹ, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng chung tay đồng hành cùng các nghệ nhân và làng nghề trong việc giữ gìn, phát triển di sản văn hóa. “ABBANK mong muốn góp phần giúp các làng nghề truyền thống thích ứng với xu thế hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường, qua đó khẳng định giá trị của di sản Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu”, ông Phạm Duy Hiếu nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế khẳng định: “Đây là sự hợp lực để thành phố Huế giới thiệu, quảng bá và phát triển các sản phẩm làng nghề, khởi nghiệp, các sản phẩm khoa học công nghệ. Dự án không chỉ giúp các giá trị di sản Huế có thể vươn ra thị trường trong nước mà còn giới thiệu, quảng bá đến thị trường thế giới. Thay mặt lãnh đạo Sở, tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Ngân hàng An Bình và SVF để triển khai nhiệm vụ của dự án trên thành phố Huế một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra.”

Cũng theo chia sẻ của bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc Vận hành SVF, giải chạy “Bước chân Di sản” là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Đổi mới trên nền Di sản, thúc đẩy Công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển tương lai bền vững” với tầm nhìn dài hạn là xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về sáng tạo dựa trên nền tảng di sản văn hóa, nơi người dân tự hào về bản sắc dân tộc, từ đó góp phần “nâng tầm” di sản thông qua trí tuệ người Việt, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

moi-kilomet-chay-bo-di-bo-cua-nguoi-tham-gia-deu-dong-gop-mot-phan-vao-viec-ho-tro-bao-ton-va-phat-trien-cac-lang-nghe-truyen-thong-tai-tp-hue-8074.jpg
Mỗi kilomet chạy bộ, đi bộ của người tham gia đều đóng góp một phần vào việc hỗ trợ bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tại Thành phố Huế.

Thông qua dự án này, ABBANK, SVF và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Huế kỳ vọng “Bước chân Di sản” sẽ trở thành một phong trào lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, gắn kết giữa giá trị truyền thống và sự đổi mới bền vững.

Giải chạy diễn ra từ 8/8 đến 9/11/2025 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Vrace, cho phép bất kỳ ai, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể tham gia bằng cách chạy bộ, đi bộ, đạp xe... Chỉ sau 10 ngày phát động, chương trình đã cán mốc 1 tỷ đồng cam kết gây quỹ, cho thấy sức hút và tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Song song với hoạt động online, chuỗi sự kiện giải chạy offline tại 3 miền bắc-trung-nam cũng được Ban tổ chức phát động, gắn liền với các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước. Cụ thể: ngày 7/9 tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 14/9 tại Quần thể di tích Cố đô Huế (Huế), và ngày 21/9 tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Các sự kiện này không chỉ tạo sân chơi thể thao trực tiếp cho cán bộ nhân viên trong nội bộ nói riêng và cả cộng đồng nói chung, mà còn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết và lan tỏa tinh thần bảo tồn di sản ngay tại chính những không gian văn hóa-lịch sử đặc biệt.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".