Khởi động mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp đầu tiên ở Đắk Lắk

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng, thì một doanh nghiệp đã chính thức khởi động mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong tại tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và các đại biểu nhấn nút chính thức khởi động mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong tại tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và các đại biểu nhấn nút chính thức khởi động mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong tại tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 28/3, tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng (Đắk Lắk), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức giới thiệu mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong tại tỉnh Đắk Lắk. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và hơn 500 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 50.000 nông hộ của các vùng nguyên liệu của Simexco Daklak cùng tham dự.

ndo_tl_img-6316-6020.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận và đánh giá cao việc Simexco Daklak tổ chức giới thiệu mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong tại tỉnh. Theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk, trong đó nông nghiệp được xác định là trụ cột chiến lược, địa phương đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sinh thái-tuần hoàn-công nghệ cao, gắn với chế biến sâu và hội nhập thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững. Mô hình được giới thiệu lần này của Simexco Daklak và các đối tác được xem là bước đi tiên phong, mở ra hướng tiếp cận mới cho toàn bộ vùng nguyên liệu của tỉnh.

ndo_bl_img-6321-111.jpg
Hơn 500 nông dân tiêu biểu đại diện cho các vùng trồng cà-phê, hồ tiêu và cây trồng chủ lực liên kết với Simexco Daklak tham gia buổi lễ.

Điểm đột phá của mô hình nằm ở việc tái định nghĩa giá trị của phụ phẩm nông nghiệp. Thay vì bị loại bỏ, các phụ phẩm như vỏ cà-phê, phế phẩm nông nghiệp… được thu gom, xử lý và tái chế thành phân bón hữu cơ, quay trở lại phục vụ chính vùng nguyên liệu, tạo nên một chu trình tuần hoàn khép kín: Phụ phẩm nông nghiệp-tái chế-phân bón hữu cơ-vùng nguyên liệu-nâng cao năng suất, chất lượng-phục vụ chế biến, xuất khẩu. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp, mô hình còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính; cải thiện độ màu mỡ của đất; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

ndo_bl_img-6346-7587.jpg
Các chuyên gia giới thiệu về kinh tế tuần hoàn tại buổi lễ.

Với sự tham gia của hơn 500 nông dân tiêu biểu, đại diện cho các vùng trồng cà-phê, hồ tiêu và cây trồng chủ lực, chương trình không chỉ là một sự kiện giới thiệu mô hình, mà còn là bước chuyển trong tư duy sản xuất. Thông qua hoạt động tham quan thực tế, trình diễn công nghệ và trao đổi chuyên sâu, người nông dân trực tiếp trải nghiệm mô hình tuần hoàn; hiểu rõ hiệu quả kinh tế-môi trường; kết nối với doanh nghiệp trong chuỗi liên kết dài hạn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, khi nông dân không còn là người sản xuất đơn lẻ, mà trở thành đối tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và hội nhập toàn cầu.

ndo_bl_img-68-8426.jpg
Các chuyên gia của Simexco Daklak giới thiệu về tính hiệu quả của kinh tế tuần hoàn.

Mô hình quy tụ sự tham gia của các chủ thể then chốt gồm: Simexco Daklak đóng vai trò đầu mối, tổ chức chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm và phát triển thị trường xuất khẩu. Hợp tác xã và nông dân là trung tâm của hoạt động sản xuất. Nhà khoa học, chuyên gia chuyển giao kỹ thuật, tối ưu quy trình và bảo đảm tiêu chuẩn. Nhà máy phân bón hữu cơ Elephant vận hành hệ thống tái chế hiện đại, cung cấp đầu vào bền vững cho sản xuất.

Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bảo đảm tính bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ.

ndo_bl_img-6379-2530.jpg
Simexco Daklak ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức liên kết, hướng tới việc hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Elephant, một đối tác của Simexco Daklak cho biết: Với Elephant không chỉ sản xuất phân bón mà đang xây dựng một giải pháp bền vững cho đất, cho cây và cả hệ sinh thái nông nghiệp của địa phương. Nhà máy sản xuất đặt tại Đắk Lắk không chỉ là cơ sở sản xuất mà còn là sự cam kết đầu tư lâu dài, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

“Chúng tôi cam kết chất lượng ổn định và minh bạch, sản phẩm phải thật sự cải tạo đất, nâng cao năng suất; giá thành cạnh tranh giúp bà con tối ưu chi phí canh tác; năng lực cung ứng đầy đủ, bảo đảm đồng hành lâu dài, không gián đoạn. Vì vậy, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương để doanh nghiệp có thể phát huy tốt hơn vai trò của mình trong hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn và chuỗi giá trị nông nghiệp”, ông Nguyễn Văn Sỹ cam kết.

ndo_bl_img-6384-6738.jpg
Lãnh đạo Simexco Daklak tặng quà đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng phát triển vùng nguyên liệu.

Trong khuôn khổ chương trình, Simexco Daklak đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức liên kết. Các thỏa thuận hướng tới việc hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Đắk Lắk.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn về xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững; nâng tầm thương hiệu nông sản Đắk Lắk trên thị trường quốc tế; góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp; hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp tuần hoàn của khu vực Tây Nguyên và mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong chuyển đổi nông nghiệp xanh.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.