Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức, phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do HPV gây ra

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV gây ra.
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Y tế, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện một số tổ chức y tế quốc tế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế.

HPV (Human Papillomavirus) là một loại virus gây u nhú phổ biến, có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn... và các bệnh khác như mụn cóc sinh dục ở cả nam và nữ.

Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung.

Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, số phụ nữ Việt Nam tử vong do căn bệnh này sẽ tăng lên tới khoảng 200 nghìn. Những con số này nhấn mạnh sự cấp thiết của việc mở rộng truyền thông và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả đến cộng đồng.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, các bệnh ung thư gây ra gánh nặng toàn cầu đang ngày một tăng. Mặc dù các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có rất nhiều nỗ lực về chủ trương, chính sách và thực thi các hoạt động kiểm soát ung thư, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, hơn bao giờ hết cần không ngừng đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng, chống các bệnh ung thư, vận động người dân đi khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung thư.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động.

Tuy là một bệnh nguy hiểm, nhưng ung thư cổ tử cung lại hoàn toàn có thể dự phòng được nhờ tiêm vaccine phòng HPV hoặc sàng lọc phát hiện sớm tình trạng nhiễm HPV và các tổn thương tiền ung thư. Các tổn thương tiền ung thư cũng có thể điều trị khỏi hoàn toàn với những biện pháp khá đơn giản, chi phí thấp.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030, năm 2026 vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Do vậy, lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm cao của toàn ngành y tế trong nỗ lực đẩy lùi bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết.

Mỗi người dân hãy nêu cao trách nhiệm đối bản thân và đối với cộng đồng bằng cách cùng nhau quyết tâm thực hiện duy trì lối sống lành mạnh, chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, người thân và cộng đồng, từ đó chung tay cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Chiến dịch này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về HPV, các bệnh do HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và các biện pháp phòng ngừa.

Thông qua chiến dịch sẽ góp phần chia sẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung và về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HPV, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về các thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe.

Nhân dịp này lãnh đạo Bộ Y tế cũng kêu gọi các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi vị thành niên hãy nhận thức rõ nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV đối với con em của mình và thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và Công ty MSD Việt Nam ký kết hợp tác triển khai chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và Công ty MSD Việt Nam ký kết hợp tác triển khai chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Trong khuôn khổ lễ phát động, đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và Công ty MSD Việt Nam ký kết hợp tác triển khai chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ HPV thông qua các chương trình giáo dục sức khỏe tại nhiều tỉnh thành. Chiến dịch tập trung mở rộng phạm vi tiếp cận, kết nối với tổ chức y tế và ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp truyền thông đồng bộ.

Trong khuôn khổ Chiến dịch cũng diễn ra triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV.

Sau lễ phát động, chiến dịch sẽ tiếp tục chuỗi các hoạt động cộng đồng, triển lãm ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng đến các khu vực nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.