Phấn đấu hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 trước năm 2027

Để phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, cùng những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng với nhiều kỷ lục quan trọng được thiết lập trong năm 2024; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Petrovietnam đã tập trung nguồn lực và nỗ lực cao nhất để chuẩn bị rất kỹ lưỡng công tác triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 với mục tiêu hoàn thành, đưa vào hoạt động trước năm 2027.
Lãnh đạo các địa phương và Petrovietnam chụp ảnh với người lao động tại lễ ra quân tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
Lãnh đạo các địa phương và Petrovietnam chụp ảnh với người lao động tại lễ ra quân tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Ngày 6/1, tại Sóc Trăng, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tổ chức lễ ra quân đẩy nhanh thực hiện hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 với quyết tâm đưa dự án về đích sớm hơn theo quy định trong Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo.

Tiếp nối những thành công ngoạn mục trong việc triển khai và hoàn thành các công trình, dự án năng lượng trọng điểm quốc gia gặp nhiều khó khăn, tồn tại trong một thời gian dài trước đây như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, đẩy nhanh quá trình đầu tư hoàn thành dự án chuỗi khí điện Lô B - Ô Môn, xử lý tồn tại của Nhà máy đóng tàu Dung Quất,...

Để phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, cùng những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng với nhiều kỷ lục quan trọng được thiết lập trong năm 2024; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Petrovietnam đã tập trung nguồn lực và nỗ lực cao nhất để chuẩn bị rất kỹ lưỡng công tác triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Lãnh đạo Petrovietnam trao trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1 cho ông Hà Đình Niên.

Lãnh đạo Petrovietnam trao trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1 cho ông Hà Đình Niên.

Ngay sau khi được Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua các thủ tục liên quan, Petrovietnam tổ chức ra quân để thực hiện hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 với mục tiêu hoàn thành sớm nhất, đưa nhà máy đi vào hoạt động trước năm 2027.

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 là dự án có quy mô công suất 1.200 MW; sau khi hoàn thành sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 7 tỷ kWh/năm. Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sẽ được hoàn thành vào năm 2027.

Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sóc Trăng và khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Lãnh đạo Petrovietnam tham quan dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Lãnh đạo Petrovietnam tham quan dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, trong thời gian qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước, với nỗ lực của các nhà thầu và đội ngũ người lao động trên công trường, trong vai trò là chủ đầu tư, thực hiện các quyết định về quy hoạch điện của Chính phủ, Petrovietnam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tập trung nguồn lực cao nhất với ý chí quyết tâm và sự thống nhất xuyên suốt trong toàn thể hệ thống chính trị - đoàn thể, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, xử lý những vướng mắc và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, xây dựng phương án tổng thể triển khai đầu tư hoàn thành dự án.

Trước đó, Petrovietnam đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị trên công trường, đặc biệt chú trọng và thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy trình rất chặt chẽ, qua đó bảo đảm duy trì chất lượng tối ưu của vật tư và thiết bị theo yêu cầu của nhà sản xuất, chế tạo.

Với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, trên cơ sở các kinh nghiệm triển khai đầu tư và hoàn thành, vận hành các Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1,… Petrovietnam sẽ huy động sự chung tay của tập thể người lao động dầu khí tại các đơn vị chủ chốt như PTSC, PVPower, VSP, DQS, VPI, PVFCCo, PVPGB,... và mọi nguồn lực trong toàn Tập đoàn với quyết tâm tập trung, xử lý dứt điểm và hoàn thành toàn bộ dự án bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả với mục tiêu đưa các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 vào vận hành trước năm 2027.

Tại buổi lễ, nhiều nội dung quan trọng đã được Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai như: Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; công bố, trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1; các đơn vị trong Petrovietnam tiến hành ký thỏa thuận hợp tác thực hiện hoàn thành dự án.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định: Petrovietnam có những cơ sở, điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh triển khai hoàn thành dự án. Đồng thời cho biết, khó khăn của dự án liên quan yếu tố quốc tế đã và đang được Chính phủ hỗ trợ tháo gỡ. Với những thành quả kỷ lục đạt được trong năm qua là tiền đề để Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cũng như đặt ra mục tiêu bằng mọi giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành dự án và đưa vào vận hành trước năm 2027. Do đó, Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ các đơn vị trực thuộc quán triệt Nghị quyết 952, củng cố và hoàn thiện xây dựng đội ngũ nhân sự “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát huy tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu”, chủ động sáng tạo, tích cực, linh hoạt khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; giao Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Ban Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án; giao Công đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng các mốc tiến độ, phát động thi đua để hoàn thành từng bước tiến độ dự án,…

“Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, Petrovietnam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các tỉnh thành, đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng để dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 vượt qua khó khăn, hoàn thành theo kế hoạch, qua đó góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia và mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên hai con số”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, với truyền thống văn hóa “nghĩa tình dầu khí” và tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, Petrovietnam đã trao ủng hộ Tết vì người nghèo cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với tổng số tiền 5 tỷ đồng (trong dịp năm mới 2025, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã dành hàng chục tỷ đồng để ủng hộ, hỗ trợ nhiều địa phương chăm lo cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết, mang đến cho họ một mùa xuân Ất Tỵ nhiều niềm vui và hy vọng).

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.