Petrovietnam tăng tốc về đích 2025

Tại cuộc họp giao ban Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2025, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Mạnh Hùng quán triệt, toàn Tập đoàn kiên định mục tiêu vượt  khó khăn, bám sát kế hoạch, tận dụng cơ hội không gian phát triển, sớm góp mặt trong Fortune Global 500.

Lãnh đạo Petrovietnam nghe giới thiệu về quy trình vận hành nhà máy thông minh - Nhà máy Đạm Cà Mau.
Lãnh đạo Petrovietnam nghe giới thiệu về quy trình vận hành nhà máy thông minh - Nhà máy Đạm Cà Mau.

Vượt thách thức, duy trì đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, áp lực lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng quốc gia năm 2025, Petrovietnam đứng trước những thách thức lớn trong việc duy trì đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, giá dầu duy trì xu hướng giảm, tạo sức ép đáng kể lên các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn. Tuy nhiên, trước những thách thức này, Petrovietnam đã chủ động và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, tập trung đẩy mạnh tối đa năng lực khai thác tại các lô và mỏ hiện hữu, qua đó đảm bảo duy trì sản lượng ổn định, bù đắp hiệu quả những suy giảm về mặt giá cả thị trường.

Bên cạnh việc đưa vào khai thác 2 mỏ/công trình mới sớm hơn tiến độ đề ra (mỏ Đại Hùng pha 3, mỏ Kình Ngư Trắng-Kình Ngư Trắng Nam), trong tháng 10, Petrovietnam đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24, thuộc mỏ Bạch Hổ. Đây là công trình thứ hai được Liên doanh Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, lập kỷ lục về tiến độ, vượt kế hoạch tới 65 ngày, minh chứng rõ nét cho năng lực toàn diện và sự chủ động trong chuỗi giá trị phát triển mỏ bao gồm: Địa chất và thiết kế mỏ: Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án; Khoan khai thác: Triển khai tốc độ cao, chính xác; EPCI: Chủ động thực hiện toàn bộ các khâu từ thiết kế, mua sắm, xây lắp đến đấu nối và chạy thử.

Cùng với đó, Petrovietnam duy trì các nhà máy chế biến dầu khí hoạt động ổn định, ở công suất cao kỷ lục (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Đạm Phú Mỹ...); các nhà máy điện vận hành tối đa theo huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Công tác mở rộng thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều bước tiến như: PVOIL mở rộng hoạt động kinh doanh tại Singapore và BSR ký kết hợp tác cung ứng, kinh doanh xăng dầu tại thị trường Lào.

Nhờ vậy, trong tháng 10/2025, Tập đoàn đã ghi nhận nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ, gồm: Khai thác dầu thô; Khai thác khí; Nhập khẩu LNG; Sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP); Sản xuất NPK, LPG, Condensate, Polypropylen.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2024, như: Khai thác dầu thô vượt kế hoạch đề ra; nhập khẩu LNG tăng 14%; sản xuất điện tăng 10,5%; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) tăng 17,8%; NPK tăng 73,6%; LPG tăng 9,7%; Polypropylen tăng 24,2%...

Petrovietnam xác định công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong 10 tháng qua, doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ mới của Tập đoàn đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, việc triển khai ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi thành công Nhà máy Đạm Cà Mau thành “Nhà máy thông minh” đầu tiên đã trở thành tiền để Petrovietnam chuyển đổi các công trình, nhà máy khác của Tập đoàn thành “công trình, nhà máy thông minh” trong thời gian tới.

Song song đó, doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 21% doanh thu hợp nhất, cho thấy sự nỗ lực mở rộng thị trường của Tập đoàn.

Công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong 10 tháng toàn Petrovietnam đạt 5.266 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, về đích trước 3 tháng, phần lớn nhờ tiết kiệm từ nguyên, nhiên vật liệu, chi phí quản lý, bán hàng, tài chính…

Nhờ những nỗ lực duy trì tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của Petrovietnam đều đạt kết quả tích cực. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10/2025 ước đạt 92,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng ước đạt 891 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2024.

Nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn Tập đoàn tháng 10/2025 ước đạt 10,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, nộp NSNN của Petrovietnam đã vượt 40% kế hoạch năm, về đích trước 4 tháng, ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giải ngân đầu tư toàn Petrovietnam 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước và tăng 54% so cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án trọng điểm như Lô B, Ô Môn 4, Nhơn Trạch 3 và 4, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất... đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tạo động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.

Tháng 10 cũng ghi dấu ấn Petrovietnam vinh dự được Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về các doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính-Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức, vinh danh dẫn đầu Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025, ngành năng lượng-dầu khí. Petrovietnam đã khẳng định vị thế vượt trội khi có tới 7 đơn vị thành viên cùng góp mặt trong Top 10, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

Không chỉ ghi dấu ấn ở hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, trước khó khăn, mất mát của bà con ở những vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã phát huy truyền thống nghĩa tình - luôn hướng về cộng đồng, kịp thời có mặt để sẻ chia, động viên bà con tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Thái Nguyên...

Petrovietnam cũng là một trong những đơn vị chủ lực đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiêu biểu, Tập đoàn đã khởi công xây dựng dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt và Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương, tại tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao tặng tỉnh Thanh Hóa 1 công trình trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã biên giới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao tặng tỉnh Thanh Hóa 1 công trình trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã biên giới

Đặc biệt, từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam đã đưa ra sáng kiến về Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”. Chương trình được khởi động vào ngày 21/9/2025, với sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hiện, chương trình đang được tăng tốc triển khai với mục tiêu xây dựng 100 phòng thực hành STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây không chỉ là dự án giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong khối doanh nghiệp Nhà nước, mà còn là bước đi mang tầm chiến lược quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học-công nghệ, góp phần hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam.

Phòng học STEM tại Hà Nội của sáng kiến Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”.

Phòng học STEM tại Hà Nội của sáng kiến Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”.

Các hoạt động an sinh xã hội của Petrovietnam được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một tập đoàn kinh tế chủ lực quốc gia, nhận được sự đánh giá cao và ghi nhận tích cực từ cộng đồng và các cấp chính quyền.

Tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới

Trong 2 tháng cuối năm, Petrovietnam nhận định thị trường vẫn còn nhiều biến động bất định, khó lường. Tập đoàn kiên định thực hiện kế hoạch đề ra, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao. Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Petrovietnam đã đề ra một loạt các giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh sự tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là khối Thăm dò-Khai thác, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026; dồn lực hoàn thành các dự án điện trọng điểm như Nhơn Trạch 3 và 4; đẩy nhanh các dự án công nghệ chiến lược và tái cơ cấu các đơn vị nghiên cứu để đảm bảo hiệu quả toàn diện…

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chỉ đạo tập trung cao độ vào công tác dự báo tình hình trong 2 tháng cuối năm, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả chung. Đồng thời, cập nhật lại các hoạt động đầu tư trọng tâm trong kế hoạch 5 năm; rà soát và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Định hướng cho năm 2026, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh những trụ cột chiến lược cần được thúc đẩy để duy trì đà phát triển vượt trội: gia tăng sản lượng và trữ lượng từ các dự án E&P mới; phát triển mạnh mẽ khối Điện (LNG và các nhà máy Nhơn Trạch), khối Lọc-hóa dầu, Dịch vụ; cùng với việc nâng cao tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ mới và kinh doanh quốc tế.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, những thay đổi về thể chế và cơ chế quản lý nhà nước, đặc biệt là Luật Dầu khí mới đã mở ra không gian phát triển, giúp Petrovietnam nhanh chóng nắm bắt cơ hội triển khai các dự án trọng điểm, khai thác các mỏ mới, gia tăng sản lượng, trữ lượng và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Các lĩnh vực chủ lực của Tập đoàn đều ghi nhận kết quả tích cực; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mở rộng thị phần, tăng sức cạnh tranh.

Để tăng tốc về đích 2025, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị toàn Tập đoàn kiên định các mục tiêu đề ra; chú trọng tăng cường công tác dự báo, đặc biệt trong 2 tháng cuối năm; đảm bảo sát diễn biến cung - cầu trên thị trường; xây dựng bộ chỉ số rủi ro đánh giá tác động đến khả năng hoàn thành kế hoạch và có giải pháp quản trị kịp thời. Đồng thời, kiểm soát an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng chỉ đạo, đánh giá kỹ thị trường, cơ cấu lại sản xuất-nhập khẩu, mở rộng chuỗi giá trị ra nước ngoài; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất kinh doanh và quản trị, theo tinh thần chỉ đạo “AI-First”; tập trung phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho ngành công nghiệp năng lượng; tiến hành vận hành thử nghiệm trung tâm điều hành hợp nhất của Tập đoàn và thiết lập các bản sao số cho những tài sản chiến lược.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tích hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu số; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mới, xây dựng chiến lược thu hút nhân tài; đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Công nghiệp Năng lượng sinh thái Petrovietnam để nắm bắt cơ hội phát triển...

“Petrovietnam đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng trong năm 2025. Đây là con số mang ý nghĩa chiến lược, phản ánh nỗ lực mở rộng thị phần, gia tăng chuỗi giá trị. Toàn Tập đoàn cần kiên định mục tiêu, bám sát kế hoạch, quyết tâm sớm góp mặt trong danh sách Fortune Global 500, khẳng định vị thế tập đoàn năng lượng quốc gia”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã trải qua 50 năm đồng hành cùng với đất nước, là động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Từ việc thực hiện sứ mệnh 5 “An” đó, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng.

Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước;

Có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm.

Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học-công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín.

Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/12: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (4/12) đảo chiều giảm nhẹ xuống mức 4.192,1 USD/ounce trước làn sóng chốt lời của giới đầu tư. Trong nước, giá vàng đồng loạt giảm sâu. Vàng miếng giảm 700 nghìn đồng/lượng, xuống mức 153,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 151,9 triệu đồng/lượng.