Petrovietnam phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2025 (sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam).
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2025 (sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam).

Với chủ đề “Người lao động dầu khí đồng lòng đổi mới, vững vàng vươn xa”, các hoạt động trong Tháng công nhân 2025 được triển khai sâu rộng, thiết thực tại tất cả công đoàn cơ sở, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cho biết, với thông điệp “Giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới – Người lao động dầu khí đồng lòng đổi mới, vững vàng vươn xa”, đây không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn khẳng định tinh thần tiên phong, ý chí kiên cường của người lao động ngành dầu khí trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là lễ tôn vinh những tấm gương lao động xuất sắc giai đoạn 2020-2025. Những cá nhân được vinh danh không chỉ có thành tích vượt trội mà còn thể hiện sự tận tụy, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành.

Song song đó, các công đoàn cơ sở triển khai chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm thúc đẩy đổi mới trong lao động sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động tôn vinh, Tháng công nhân còn chú trọng gắn kết người lao động với công đoàn và doanh nghiệp. Các chương trình như “Cảm ơn đoàn viên, người lao động”, “Bữa cơm công đoàn” tạo không gian giao lưu, sẻ chia giữa công nhân và lãnh đạo…

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, công tác truyền thông giúp đẩy mạnh nâng cao nhận thức về xu hướng lao động hiện đại, giúp người lao động sẵn sàng thích nghi với thách thức và cơ hội mới.

Ngoài ra, các hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, tái chế rác thải cũng được phát động rộng rãi, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng,…

Theo Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh, năm 2024 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhờ sự kiên trì, các giải pháp quản trị hiệu quả, cùng với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo đơn vị trong tập đoàn, sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, Petrovietnam thu được những thành tựu vượt bậc.

Cụ thể, Petrovietnam thiết lập kỷ lục mới về doanh thu, lợi nhuận, trong lịch sử hơn 60 năm truyền thống của ngành và 50 năm xây dựng và phát triển của ngành dầu khí.

Thành tựu nói trên càng có ý nghĩa hơn khi năm 2025, các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục và an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng; nhiều công trình, dự án mới được đưa vào hoạt động vận hành, khai thác an toàn; tần suất tai nạn, sự cố ở mức thấp; sức khỏe của lao động được chăm lo tốt.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm thực hiện tốt chủ đề tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025, đồng thời nhằm động viên, khích lệ, chăm lo và tạo động lực cho người lao động, lãnh đạo Petrovietnam yêu cầu tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, công đoàn ngành chỉ đạo sát sao các cấp công đoàn trong hệ thống tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung vào phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quản trị của tập đoàn và đơn vị, thi đua lao động sáng tạo, bám sát và tổ chức hiệu quả chương trình “Đổi mới sáng tạo dầu khí” để triển khai trong đội ngũ người lao động, biến phong trào thi đua sáng tạo thành động lực thúc đẩy phát triển.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; tiếp tục duy trì áp dụng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường trong toàn tập đoàn,…

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 14, kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị các cấp lãnh đạo đơn vị cùng tổ chức công đoàn bám sát kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động, tích cực tham gia cuộc thi sáng tác theo chuỗi hoạt động của tập đoàn chào mừng Đại hội Đảng và các sự kiện 50 năm thành lập Tập đoàn,…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh khẳng định: Công đoàn Dầu khí Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và biểu dương người lao động dầu khí tiêu biểu liên tục 12 năm qua với kết quả rất ấn tượng.

Hàng trăm tỷ đồng được hỗ trợ cho người lao động khó khăn, hàng chục căn nhà mái ấm công đoàn, tuyên dương hơn 700 người lao động dầu khí tiêu biểu trong dịp Tháng công nhân. Để đạt được những thành tích đáng khích lệ như vậy, ngoài sự nỗ lực của công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam, còn có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã quan tâm và luôn đồng hành cùng các cấp công đoàn.

Trong Tháng công nhân năm 2025, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động cao điểm chăm lo cho người lao động và đặc biệt tổ chức giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch quản trị của tập đoàn và thi đua “Đổi mới sáng tạo dầu khí”.

Hai chương trình thi đua rất có ý nghĩa, thiết thực với hoạt động của tập đoàn và phát huy tinh thần sáng tạo của người lao động.

Petrovietnam phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn, ký sự, thơ "Dấu ấn Petrovietnam".

Petrovietnam phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn, ký sự, thơ "Dấu ấn Petrovietnam".

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong công nhân lao động đồng thời công đoàn ngành cũng tổ chức xét chọn từ hơn 60 nghìn người lao động từ cơ sở để tuyên dương 102 người lao động dầu khí tiêu biểu năm 2025 và giai đoạn 2020-2025; khen thưởng 29 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác quản lý và lao động sản xuất năm 2025 và giai đoạn 2020-2025.

“Để Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các công đoàn trực thuộc cần tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà người lao động, trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… cho đoàn viên, người lao động”, ông Phan Văn Anh nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Petrovietnam chính thức phát động cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” và cuộc thi Clip “Petrovietnam & Tôi”.

Cuộc thi không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển vẻ vang của tập đoàn, mà còn tạo nên không gian nghệ thuật đặc biệt để cộng đồng, từ cán bộ công nhân viên đến người dân yêu quý ngành dầu khí cùng chia sẻ câu chuyện, cảm xúc, ký ức và niềm tin vào Petrovietnam.

Đồng thời, thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ khơi dậy tinh thần sáng tạo, lòng tự hào, trách nhiệm và tình yêu đối với ngành dầu khí – ngành kinh tế chủ lực của quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong ngành, cuộc thi là dịp kết nối Petrovietnam với cộng đồng xã hội, với những văn nghệ sĩ, nhà báo, các chuyên gia kinh tế, các cá nhân quan tâm tới Petrovietnam. Những tác phẩm giá trị được gửi đến cuộc thi sẽ góp phần xây dựng niềm tin, tạo động lực để Petrovietnam đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững,…

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.