Hơn 100 sản phụ được can thiệp y học bào thai thành công

Sau hơn một năm triển khai kỹ thuật cao nhất sản khoa là can thiệp y học bào thai, đã có hơn một trăm ca được truyền ối, can thiệp y học bào thai và mổ lấy con thành công tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sản phụ vỡ tử cung được truyền ối giữ thai thành công.
Sản phụ vỡ tử cung được truyền ối giữ thai thành công.

Trong hai ngày 17 và 18-12, hàng nghìn học viên trong lĩnh vực sản khoa từ 11 điểm cầu trên cả nước đã tham gia vào khóa học trực tuyến “Y học bào thai khoá II" do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức, được giảng dạy bởi các giáo sư đầu ngành y học bào thai thế giới. 

PGS, TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, y học bào thai là một lĩnh vực rất mới mẻ và BV Phụ sản Hà Nội là đơn vị công đầu tiên tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện cả lý thuyết và thực hành cho các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa.

“Y học bào thai mở ra cơ hội cứu sống và chữa bệnh cho nhiều thai nhi. Hiện nay chúng ta coi thai nhi coi là bệnh nhân. Hiện tại, với kỹ thuật hiện đại, nếu phát hiện sớm các dị tật và bất thường của thai nhi, các nhân viên y tế có thể cứu chữa được các bệnh lý phức tạp, nguy hiểm với tỷ lệ thành công tới 90%, hạn chế các ca tử vong đáng tiếc, giúp trẻ sinh ra không còn bị dị tật, phát triển bình thường. Khi đó, tỷ lệ trẻ tật nguyền, di chứng bào thai giảm rõ rệt trong công đồng dân cư”, BS Ánh nói.

PGS, TS Nguyễn Duy Ánh đã trực tiếp tham dự nhiều hội nghị khoa học chuyên ngành tại các bệnh viện hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Singapore... để học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm về chỉ đạo và trực tiếp triển khai y học bào thai trong nước.

Hơn 100 ca được can thiệp y học bào thai thành công -0
 PGS, TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Từ năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chính thức triển khai can thiệp y học bào thai. Hơn một năm qua, đã có hơn một trăm ca được truyền ối, can thiệp y học bào thai và mổ lấy con thành công.

BS Ánh cho biết, bệnh viện nhận được sự hỗ trợ rất lớn của các giáo sư đầu ngành ở các trung tâm lớn trên thế giới giảng dạy. Việc giảng dạy online về y học bào thai trong thời gian giãn cách do Covid-19 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nghìn học viên có thể học trực tuyến. 

Hiện nay, nhu cầu cần can thiệp bào thai ở Việt Nam rất lớn, tới hàng nghìn ca/năm, đặc biệt có nhiều ca được phát hiện ở tuyến dưới mà các bác sĩ không biết làm gì. Thông qua buổi đào tạo này, các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa được tiếp cận với kiến thức y học bào thai, dần dần tới tới được chuyển giao công nghệ để thực hiện khám chữa cho thai nhi.

“Ở tuyến vùng sâu, vùng xa chưa làm được kỹ thuật này thì ít nhất sau khóa học, các nhân viên sản khoa cũng nhận biết được các bệnh lý của thai nhi để chuyển đến BV Phụ sản Hà Nội – nơi có trung tâm phẫu thuật và chữa trị cho thai nhi. Trước đây, khi khám bệnh và phát hiện ra bệnh nhưng các bạn không biết làm gì, thì nay, các bạn hãy chuyển tới chúng tôi, sẽ có giải pháp cứu chữa, điều trị, tiên lượng và tư vấn cho các cặp cha mẹ”, BS Ánh nói.

Gần đây nhất, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực y học bào thai khi cứu sống trẻ khi mẹ vỡ tử cung ở 26 tuần thai, thai nhi mới nặng 800 gr. Các bác sĩ đã truyền ối cho thai phụ hai lần, đồng thời cho bệnh nhân dùng những loại thuốc tốt nhất nhằm giữ mẹ ổn định, không nhiễm trùng và con có thêm thời gian để phát triển.

Với sự theo dõi sát sao của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thai nhi được giữ trong bụng mẹ thêm năm tuần. Vào tuần thai 31, bé trai nặng 1,5 kg và có dấu hiệu không tăng cân, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai.

“Đây là trường hợp sản phụ có lỗ thủng trên tử cung dị dạng. Trước đây, lập tức chúng ta phải mổ để khâu tử cung cho mẹ, chấp nhận mất thai hoặc phải cắt tử cung. Trường hợp này, nếu người mẹ phải khâu lại tử cung thì lần sau sẽ lại vỡ tiếp, mãi mãi không bao giờ có con. Nhưng chúng ta đã mang lại cơ hội cho sản phụ ngay từ đứa bé đầu tiên này nhờ y học bào thai tiếp tục. Đây là ca đặc biệt đầu tiên trên thế giới chưa có y văn trong thế giới”, BS Ánh tự hào nói.

Tại buổi đào tạo, các học viên sẽ được nhận diện các bệnh lý bẩm sinh như: thiếu máu bào thai, tắc đường tiết niệu dưới, tràn dịch màng phổi, thoát vị hoành bẩm sinh, rối loạn nhịp tim ở thai, hẹp nặng đường ra thất trái, liệu pháp gien trong thời kỳ bào thai, đa thai một bánh rau phức tạp, nhiễm trùng bẩm sinh… từ các giáo sư hàng đầu thế giới của Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Bỉ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.