Ô-tô điện trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều công ty khởi nghiệp

Cách đây chưa đầy một thập kỷ, ô-tô chạy bằng động cơ diesel chiếm hơn 50% doanh số bán hàng tại thị trường châu Âu (EU), tuy nhiên con số này hiện nay chỉ chiếm dưới 18% tổng số ô-tô bán ra trong quý III/2021.

Vadim Shageleev, Giám đốc điều hành của Charge Cars, bên một nguyên mẫu Mustang cổ chạy điện, tại trụ sở chính của công ty ở London (Anh) tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)
Vadim Shageleev, Giám đốc điều hành của Charge Cars, bên một nguyên mẫu Mustang cổ chạy điện, tại trụ sở chính của công ty ở London (Anh) tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)

Trong khi doanh số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sụt giảm tại EU, xe điện lại đang trên đà phát triển và chiếm thị phần tại khu vực này.

Ngoài việc phải đáp ứng các mục tiêu khí thải carbon mới nghiêm ngặt của EU, các nhà sản xuất ô-tô và người tiêu dùng đã được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp của chính phủ đối với xe điện, như một phần của các chương trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là ở Pháp và Đức.

Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra lệnh cấm đối với các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035, mục đích đẩy nhanh việc chuyển đổi sang các loại xe điện không phát thải như một phần của nỗ lực chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Nhiều công ty khởi nghiệp tại châu Âu và Mỹ đang thể hiện vai trò của mình trong quá trình phát triển ngành ô-tô, bằng cách chuyển đổi và thay thế những chiếc xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện (EV).

Xu hướng ô-tô điện đang là lựa chọn của nhiều công ty khởi nghiệp trên thế giới -0
 Steve Drummond, đồng sáng lập Electrogenic, công ty chuyên giải pháp chuyển đổi những chiếc xe động cơ đốt trong cổ điển sang xe điện, bên chiếc Volkswagen Karmann Ghia đã được chuyển đổi tại Kidlington (Anh) tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)

Ở phân khúc cao cấp, các công ty giải pháp chuyển đổi hệ thống không phát thải như Lunaz của Anh bán chiếc Aston Martin DB6 “tái sản xuất” với giá 1,3 triệu USD hay công ty Voitures Extravert của Hà Lan, bán chiếc Porsche 911 đời 1960 được tân trang lại với giá 337.000 USD.

Ở phân khúc thấp hơn, các công ty khởi nghiệp như Transition-One của Pháp đã phát triển các bộ phụ kiện đơn giản được thiết kế để điện hóa các mẫu xe phổ thông như Fiat 500 và Renault Clio trong vài giờ với giá khoảng hơn 9.000 USD. Họ cung cấp cho các tài xế lộ trình xanh giá rẻ nhằm đạt mục tiêu không phát thải mà không cần mua xe mới.

Chuyển đổi sang xe điện là một ngành công nghiệp mới nổi lên trong 5 năm qua và đang tăng tốc nhờ những tiến bộ trong công nghệ pin và động cơ điện trong những năm gần đây.

Mark Roberts, Giám đốc sáng tạo của công ty khởi nghiệp Charge Cars của Anh cho biết, ngành công nghiệp xe điện là một cuộc cách mạng vào thời điểm hiện tại. Hầu như mỗi tháng đều có các công ty mới xuất hiện và phát triển các mẫu xe mới.

Xu hướng ô-tô điện đang là lựa chọn của nhiều công ty khởi nghiệp trên thế giới -0
 Một chiếc Rolls Royce đã chuyển đổi sang động cơ điện tại Silverstone (Anh). (Ảnh: Reuters)

Trong năm tới, Charge Cars sẽ bắt đầu sản xuất 499 chiếc Mustang phiên bản chạy điện của những năm 1960, được chế tạo từ tất cả các công đoạn, thân xe được sản xuất theo giấy phép của hãng xe Ford và dự kiến bán với giá từ 399.000 USD/chiếc.

Các công ty khởi nghiệp như Charge Cars đã thu hút sự chú ý từ các nhà cung cấp phụ tùng ô-tô truyền thống và các nhà sản xuất cũng đang tìm kiếm các công nghệ đi đầu khi họ chuyển đổi sang xe điện, chẳng hạn hãng sản xuất lốp Michelin đã hợp tác với Charge Cars để thử nghiệm các công nghệ mới.

Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô của những công ty khởi nghiệp này. Chẳng hạn như, công ty Lunaz coi những chiếc xe cổ điển như Aston Martin DB6 là một khởi đầu có lợi. Công ty 3 năm tuổi này cùng với các đối thủ cạnh tranh khác đang trong giai đoạn cuối của ngành công nghiệp chuyển đổi ô-tô điện và hiện cũng đang tận dụng số lượng lớn các loại xe cổ trên thế giới. Chỉ tính riêng tại Mỹ, ước tính có khoảng 5 triệu người đang sử dụng các loại xe này.

Tuy nhiên, Lunaz đã nhìn thấy tương lai của mình trong các loại xe thương mại và đang xây dựng một nhà máy mới tại Silverstone (miền trung nước Anh), quê hương của giải đua xe nổi tiếng British Grand Prix, để chuyển đổi hơn 1.000 xe chở rác chạy nhiên liệu diesel thành các mẫu xe điện mới.

Ở Pháp, cuộc đua của các công ty khởi nghiệp trong việc chuyển đổi sang xe điện cũng đang phát triển mạnh mẽ, những người đi đầu trong việc tìm ra cơ hội trong các kế hoạch chống ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông hiện đang được đẩy nhanh hơn và vượt xa so với các quốc gia khác tại châu Âu.

Bên cạnh đó, tất cả các loại phương tiện chạy động cơ diesel cũ được sản xuất trước năm 2011 sẽ bị cấm ở các thành phố lớn tại châu Âu từ đầu năm 2025, điều này sẽ ảnh hưởng hàng triệu chủ sở hữu xe hơi. Trong khi đó, thành phố Paris (Pháp) muốn triển khai kế hoạch nhanh hơn và thực hiện lệnh cấm từ năm 2024.

Xu hướng ô-tô điện đang là lựa chọn của nhiều công ty khởi nghiệp trên thế giới -0
 David Lorenz, người sáng lập Lunaz, cùng 2 chiếc Aston Martin DB6 cổ điển được chuyển đổi thành ô-tô điện, có giá 1,3 triệu USD tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, một số quy định mới về việc chuyển đổi này cũng đã thúc đẩy nhu cầu về phát triển xe điện tại Pháp. Công ty Transition-One có kế hoạch bắt đầu bán bộ chuyển đổi cho 6 mẫu xe, bao gồm mẫu Fiat 500 và Renault Clio cho những khách hàng đang chạy động cơ diesel mà không đủ tiền mua một chiếc xe điện mới. Bộ dụng cụ bao gồm pin, động cơ điện, thiết bị điện tử và cụm đồng hồ mới và thường có phạm vi hoạt động khoảng 140km.

Giám đốc điều hành của Transition-One, Aymeric Libeau cho biết, chi phí cho khách hàng có thể lên tới gần 6.000 USD, bao gồm cả trợ cấp của chính phủ. CEO này cho biết thêm, trong khi chờ luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực, công ty này đang đặt mục tiêu sản xuất các bộ dụng cụ chuyển đổi với quy mô lớn vào năm tới và việc lắp đặt theo tiêu chuẩn cũng như chứng nhận của Transition-One.

Arnaud Pigounides, Giám đốc điều hành của REV Mobilities, một công ty chuyên giải pháp về xe điện có trụ sở tại Paris, ước tính việc chuyển đổi một chiếc ô-tô chạy động cơ diesel sang xe chạy điện sẽ cắt giảm 60% lượng khí thải so với việc loại bỏ một chiếc xe cũ và sản xuất một chiếc mới tại Pháp, quốc gia có khoảng 40 triệu ô-tô.

Arnaud Pigounides cho biết, công ty REV Mobilities chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi cho nhiều loại ô-tô và xe tải thương mại với giá khoảng một nửa so với mua một chiếc xe mới, hiện công ty đã có các đơn đặt hàng chuyển đổi 370 xe ô-tô và 1.500 xe tải.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.