Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đồi không tên-phường Long Bình), Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.
Đoàn đại biểu thành phố cũng đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thế hệ lãnh đạo, bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).
Thành phố cũng tổ chức các Đoàn đại biểu đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Nghĩa trang Chính sách Thành phố (xã Phú Hòa Đông), Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng-Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Tân An Hội), Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).
Đoàn lãnh đạo thành phố cũng đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ), Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao), Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Bà Rịa). Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.