Thành phố Hồ Chí Minh đạt mốc 1 triệu người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Chỉ sau hai tháng triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.000.375 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu chuyển đổi từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động.

Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 1 triệu người. (Ảnh: Sở Y tế)
Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 1 triệu người. (Ảnh: Sở Y tế)

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều 25/7, đúng hai tháng kể từ khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân (25/5/2026), thành phố đã chính thức đạt cột mốc hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nếu sau 50 ngày triển khai, chương trình ghi nhận hơn nửa triệu người dân tham gia thì chỉ trong mười ngày tiếp theo, toàn hệ thống y tế đã hoàn thành thêm gần 500.000 hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả này phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân.

img-3466.jpg
Y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám sức khỏe người dân ở phường Vũng Tàu.

Để đạt kết quả trên, 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện bộ, ngành và trung ương trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều hình thức khám sức khỏe linh hoạt.

Bên cạnh các điểm khám cố định, ngành y tế tổ chức các đợt khám lưu động tại khu dân cư, doanh nghiệp, trường học và đến tận nhà người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính nặng hoặc không còn khả năng tự đi lại.

ndo_br_img-2986.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp này góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm cốt lõi của chương trình chính là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ hỗ trợ theo dõi sức khỏe liên tục, quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ và nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

img-3463.jpg
Chương trình phối hợp giữa các bệnh viện và Ủy ban nhân dân xã, phường tăng tốc khám sức khỏe toàn dân.

Song song đó, ngành y tế đang đẩy mạnh liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám, chữa bệnh. Dự kiến hoàn thành trong năm 2026, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện bước vào giai đoạn tăng tốc của đợt thi đua 150 ngày đêm, hướng tới mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong năm 2026, qua đó xây dựng mô hình quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.

ndo_tr_pbt-npl.png
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trên lĩnh vực y tế.

Để chương trình khám sức khỏe người dân đi đúng lộ trình và đạt kết quả, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lưu ý ngành y tế và các địa phương, việc khám sức khỏe phải được đặt trong tổng hòa các giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân, gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh không lây nhiễm, tầm soát bệnh, quản lý yếu tố nguy cơ, theo dõi và điều trị lâu dài theo chế độ bảo hiểm y tế.

Kiên quyết khắc phục tình trạng chỉ dừng ở việc tổ chức khám để hoàn thành chỉ tiêu số lượng mà chưa chuyển hóa thành quản lý sức khỏe liên tục và chủ động dự phòng bệnh tật.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định, mọi chủ trương, chương trình, đề án của ngành y tế thành phố phải hướng đến mục tiêu cao nhất là bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý sức khỏe theo vòng đời, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời, thuận lợi và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.