Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.
Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn Lào do Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào làm trưởng đoàn.

Đánh giá về kết quả thực hiện Biên bản Kỳ họp lần thứ XXX trong mùa khô 2025-2026, hai bên khẳng định công tác phối hợp tiếp tục được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

ndo_bl_dsc06338.jpg
Quang cảnh kỳ họp lần thứ XXXI.

Mặc dù nguồn thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, địa bàn tìm kiếm chủ yếu ở vùng rừng núi xa xôi, các đội quy tập của Việt Nam vẫn tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Công tác tổ chức truy điệu, bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang trọng, đúng nghi lễ.

Hai bên thống nhất cho rằng kết quả trên có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Công tác đặc biệt hai Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Lào trong cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_dsc06277.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại kỳ họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, dù nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, địa bàn tìm kiếm phức tạp, Việt Nam vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhằm tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng.

ndo_br_dsc06246.jpg
Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí cho biết, sau khi Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay cả nước đã quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 173 hài cốt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị hai bên tiếp tục duy trì 8 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Đồng thời, mong phía Lào tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ thông thuộc địa bàn hỗ trợ các đội quy tập Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ndo_tl_dsc06237.jpg
Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào.

Về phía Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Ban công tác đặc biệt của hai Chính phủ; khẳng định Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã phối hợp sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trưởng đoàn Lào nhấn mạnh, nhân dân Lào luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

ndo_br_dsc06305.jpg
Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, phía Lào sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đội quy tập Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Lào.

ndo_tr_dsc06341.jpg
Trưởng đoàn hai bên ký biên bản ghi nhớ.

Hai bên thống nhất phương hướng hợp tác mùa khô 2026-2027 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ; tăng cường trao đổi, khảo sát thực địa, rà soát và xác minh thông tin; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

ndo_tl_dsc06356.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao hỗ trợ Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào.

Đồng thời tiếp tục quản lý, phát huy hiệu quả các công trình ghi dấu tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào sau khi được xây dựng, tôn tạo.

ndo_tr_dsc06371.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam cho Ban công tác đặc biệt Chính phủ và các địa phương của Lào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ và các nhiệm vụ liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.