Nước Pháp bước vào cuộc bỏ phiếu lịch sử

Từ 8 giờ sáng 30/6, cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vòng 1. Theo Bộ Nội vụ Pháp, tỷ lệ đi bầu lên tới 25,90% vào trưa cùng ngày, cao hơn nhiều so với năm 2022 (18,43%) và các lần trước. Tỷ lệ đi bầu ở mức rất cao như dự báo trong bối cảnh rất đáng lo ngại rằng đảng cựu hữu Mặt trận Quốc gia (RN) có thể giành được đa số phiếu.
Cử tri đi bỏ phiếu ở thành phố Joinville-le-Pont, ngoại ô Paris. (Ảnh: MINH DUY)
Cử tri đi bỏ phiếu ở thành phố Joinville-le-Pont, ngoại ô Paris. (Ảnh: MINH DUY)

Ngày 9/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ giải tán Quốc hội, cho tổ chức bầu cử trước thời hạn. Nhiều nhà quan sát cho rằng là một nước cờ "đầy mạo hiểm" khi các ứng viên chỉ có 3 tuần để để vận tranh cử và thuyết phục cử tri.

Đây là một cuộc bỏ phiếu "lịch sử" vì lần đầu tiên dưới nền Cộng hòa V, liên minh đảng cầm quyền cũng như phe cánh tả và cánh hữu được dự báo không đủ khả năng để ngăn chặn đảng cựu hữu RN giành được đa số phiếu. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua, RN đã giành được 31,5% phiếu bầu, cao hơn gấp đôi so với liên minh đảng cầm quyền (15,2%).

Tại vòng một có 4.011 ứng cử viên, giảm mạnh so với tổng số 6.293 vào năm 2022. Nguyên nhân là do các nhóm chính trị không có đại diện trong Quốc hội vừa giải tán không có thời gian để tìm chọn ứng cử viên.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, có trên 2,6 triệu cử tri Pháp ủy quyền cho một người khác để đi bầu 577 nghị sĩ cho Quốc hội mới. Tỷ lệ tham gia bầu cử Quốc hội tại cả vòng 1 lẫn vòng 2 có khả năng sẽ rất cao.

Tỷ lệ đi bỏ phiếu vòng 1, tính tới trưa cùng ngày, trong các lần bầu cử từ năm 2002 đến 2024. (Sơ đồ: Le Parisien)

Tỷ lệ đi bỏ phiếu vòng 1, tính tới trưa cùng ngày, trong các lần bầu cử từ năm 2002 đến 2024. (Sơ đồ: Le Parisien)

Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy đảng cực hữu RN có thể giành được 36% tổng số phiếu bầu và đứng trước liên minh cánh tả "Mặt trận nhân dân mới?" Còn liên minh ủng hộ Tổng thống Pháp, do Thủ tướng Gabriel Attal dẫn đầu sẽ ở vị trí thứ 3.

Do lệch múi giờ, các phòng phiếu tại nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã bắt đầu mở cửa từ ngày 29/6 (tính theo giờ Paris). Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở những nơi này đã cao hơn thường lệ. Tại Nouvelle Calédonie, nơi vừa trải qua 6 tuần lễ bạo động giữa phe đòi độc lập với bên chủ trương ở lại trong nước Pháp, tỷ lệ tham gia tới trưa lên tới hơn 32% thay vì 13% như cách đây hai năm. Tuy nhiên kết quả vẫn phải đợi đến 20 giờ ngày 30/6 mới được thông báo.

Theo các nhà quan sát, hai kịch bản có thể xảy ra khi đảng cực hữu RN sẽ giành được đại đa số tại Quốc hội hoặc sẽ không có bất kỳ đảng hay liên minh nào giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong trường hợp thứ 2, việc Tổng thống chọn Thủ tướng sẽ rất phức tạp và cuộc khủng hoảng chính trị sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng tại Pháp.

Theo thể lệ bầu cử tại Pháp, một ứng cử viên được trên 50% cử tri bỏ phiếu ủng hộ đắc cử ngay vòng đầu (nhưng tối thiểu phải đạt 25% số cử tri đăng ký). Tất cả các ứng cử viên giành tối thiểu là 12,5% sẽ tiếp tục tham gia vòng 2. Trường hợp ngoại lệ là nếu chỉ có một ứng cử viên được 12,5% số phiếu trở lên, ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất tiếp theo (dưới 12,5% phiếu) sẽ được chấp nhận vào vòng 2. Nếu không ai đạt 12,5% phiếu trở lên, thì hai ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất sẽ lọt vào vòng hai.

Tối 30/6, những dự báo đầu tiên về kết quả ở vòng 1 sẽ được thông báo, căn cứ theo các thăm dò thực hiện tại các phòng phiếu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.