Núi Bà Đen, điểm đến thu hút du khách

Theo ghi nhận từ Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trong các ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 vừa qua, đã có 84.500 lượt du khách trong nước đến tham quan núi Bà Đen, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023 và đưa doanh thu tăng 20% so cùng kỳ. Điều này cho thấy, núi Bà Đen đang trở thành điểm đến thu hút du khách.
Du khách tham quan công trình tâm linh trên núi Bà Đen.
Du khách tham quan công trình tâm linh trên núi Bà Đen.

Có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen không chỉ được mệnh danh là “đệ nhất thiên sơn” với không khí mát lạnh tựa miền tiên cảnh, mà còn là điểm đến tâm linh nổi tiếng nhất Nam Bộ gắn liền với hệ thống chùa Bà 300 năm tuổi cùng hệ thống công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Nổi bật nhất tại đây phải kể đến tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, cùng một trung tâm triển lãm Phật giáo trưng bày và lưu giữ hàng trăm phiên bản mô phỏng các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen còn được biết đến là điểm đến văn hóa tâm linh độc đáo với rất nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội tâm linh quy mô diễn ra quanh năm như Hội xuân núi Bà, Lễ vía Bà Đen, Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, Lễ Vu lan, và tới đây là Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra trong tháng tư âm lịch.

Cùng với các lễ hội tâm linh, đỉnh núi Bà Đen còn là không gian văn hóa đặc sắc với rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm sắc màu Nam Bộ, là nơi tái hiện và nuôi dưỡng các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang đặc trưng của người Nam Bộ.

Cùng với đó là các đêm dâng đăng thiêng liêng vào các tối thứ bảy hằng tuần, các chương trình độc đáo như chương trình nhạc nước hiện đại hàng đầu Việt Nam, chương trình “Loảng Xoảng show” ngay tại không gian nhà hàng buffet…

Theo Trưởng ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Trần Thái Nam, để phát huy giá trị khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2021-2025, Ban đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ như: Đầu tư phát triển Khu du lịch núi Bà Đen theo quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đáp ứng đầy đủ các điều kiện công nhận Khu du lịch núi Bà Đen đạt danh hiệu Khu du lịch quốc gia, trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở triển khai phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030. Ban cũng bảo vệ, phát triển tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có; bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng dự án; phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường, cảnh quan...

Những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh thu hút, phát triển ngành dịch vụ du lịch. Với tiềm năng, thế mạnh của Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Bà Đen, thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để mời gọi nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh một số giải pháp trọng tâm, trong đó, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài khu du lịch như: Cải tạo nâng cấp mở rộng các tuyến đường bao quanh khu du lịch (ĐT 784, ĐT 785 và đường Suối Đá-Khedol); đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử; đầu tư phát triển hạ tầng, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp; hoàn chỉnh mạng cấp điện hạ thế tới các khu chức năng trong khu du lịch.

Du khách muốn đến núi Bà Đen, đặc biệt là trải nghiệm cáp treo, cần cân nhắc ba thời điểm trong năm theo nhu cầu trải nghiệm: Mùa săn mây (từ tháng 7 đến tháng 10) là khoảng thời gian thích hợp cho du khách thích du lịch trải nghiệm săn mây; mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau) cũng chính là thời điểm lý tưởng; mùa lễ hội được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch.

Bên cạnh đó, núi Bà Đen cũng đón hàng nghìn phật tử và người dân đến tham gia các lễ hội lớn trong năm. Mỗi tuyến cáp treo lên núi Bà Đen có một khung giờ hoạt động riêng. Vì vậy, để tiện lên kế hoạch di chuyển, du khách cần nắm chính xác thời gian hoạt động của từng tuyến cáp treo, nên mua vé cáp treo trước chuyến đi, đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.