Nửa thế kỷ kiến tạo nền giáo dục tiên phong, hội nhập

Ngày 2/7/1976, thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinh dự mang tên Bác, 50 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong, đổi mới và đạt được nhiều thành tựu lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Học sinh mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đồng diễn văn nghệ.
Học sinh mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đồng diễn văn nghệ.

Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Trên kết quả đạt được, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Mới đây, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026-2027. Trường có quy mô một trệt, ba lầu, được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tiên tiến. Mỗi lớp dự kiến có sĩ số 35 học sinh, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại. Trong đó, có bảng tương tác 65inch hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

Chị Lê Thị Ngọc Ngân, phường Bình Hưng Hòa, bày tỏ sự vui mừng khi trên địa bàn phường có thêm một ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Theo chị, năm học 2026-2027, con của chị sẽ được học trong ngôi trường mới này. “Tôi cảm thấy rất vui và hân hoan khi gần nhà mình có một ngôi trường lớn. Tôi mong con mình được học và hoạt động trong môi trường học tập tiên tiến, hiện đại. Và mong thầy cô mang đến những kiến thức và những bài học mới cho các cháu nhằm đào tạo con em của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hội nhập”, chị Ngọc Ngân chia sẻ.

1.jpg
Học sinh tiểu học nghe giáo viên Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa giới thiệu về trường.

Trong 50 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem phát triển giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục luôn được ưu tiên ban hành và triển khai đồng bộ, thống nhất. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

Từ vài trăm trường học ban đầu, đến nay, quy mô trường lớp, tổng số học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất nước, với khoảng 3.500 cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 2,6 triệu học sinh.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.

3.jpg
Học sinh tiểu học phường Bình Hưng Hòa trong ngày khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Anh Võ Thái Trung, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố luôn tạo điều kiện để con em học tập trong môi trường tốt nhất. Trong thời gian gần đây, nhiều trường học được xây mới khang trang, thiết bị dạy học cũng được trang bị hiện đại, đầy đủ đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của con em thành phố.

50 năm tiên phong, đổi mới

Hướng đến nền giáo dục hội nhập quốc tế sâu, rộng, thời gian qua, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu triển khai các mô hình học tập tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên mới. Những mô hình mà thành phố tiên phong triển khai như: trường học số, trường học thông minh, trường tiên tiến-hội nhập quốc tế, trường học hạnh phúc…

Ngoài ra, thành phố cũng tiên phong triển khai các chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế, đi đầu trong nỗ lực đưa các chứng chỉ quốc tế về Anh văn, Tin học vào nhà trường. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý và hoạt động dạy học, triển khai tài khoản "AI Giáo dục" cho học sinh, tích hợp các công cụ AI tiên tiến vào quá trình học tập.

trung-bay-cac-giai-phap-cong-nghe-tai-trien-lam-50-nam-doi-moi-giao-duc-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
Trưng bày các giải pháp công nghệ tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Em Võ Nguyễn Bích Ngọc, lớp 12A5, Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh cho biết: Em thấy hạnh phúc khi được học trong môi trường học tập tiên tiến, hiện đại. Ở trường, các thầy cô áp dụng công nghệ số vào giảng dạy, làm cho bài giảng sinh động, dễ hiểu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập cũng được đầu tư đầy đủ, ngày càng đổi mới so với trước đây.

Trong khi đó, em Phạm Lê Nhật Vy, lớp 12A15, Trường trung học phổ thông Trưng Vương, phường Sài Gòn cho rằng: Môi trường học tập thuận lợi, cùng với cơ sở vật chất cũng đầy đủ, tiện nghi nên chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục theo xu hướng hội nhập ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng ngày càng được nâng cao. Em học ở trường được tiếp xúc với nhiều công nghệ mới, cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực, cũng như thế giới. Nói về môi trường học tập thì học tại Thành phố Hồ Chí Minh là một lợi thế lớn.

Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp… góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Nhiều chương trình liên kết đào tạo, hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hội nhập giáo dục cũng được ngành giáo dục thành phố tăng cường triển khai.

hoc-sinh-trai-nghiem-cong-nghe-3d-trien-lam-50-nam-doi-moi-giao-duc-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
Học sinh trải nghiệm công nghệ 3D tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho ngành giáo dục thành phố linh hoạt, thuận lợi triển khai các nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng của xã hội, bảo đảm cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số, thể hiện rõ nét qua việc chủ động triển khai nhiều hoạt động chuyên môn có chiều sâu và quy mô lớn. Đặc biệt, đội ngũ nhà giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tận tâm trong mọi hoàn cảnh, từ những ngày đầu gian khó đến thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính sự cống hiến thầm lặng của thầy cô là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Khám sức khỏe cộng đồng tại phường Bình Phú.

Hồ sơ sức khỏe điện tử thúc đẩy y tế thông minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một bước đột phá đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cho gần 15 triệu dân. Đây là một hạ tầng dữ liệu y tế chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. 

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, chiều 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối từ trần

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời lúc rạng sáng 29/6/2026.