Các dự án là nơi thử thách bản lĩnh của chính quyền cơ sở

Cùng với phân cấp, phân quyền mạnh, có thể nói thực tiễn một năm qua tại các phường, xã ở Đồng Nai khu vực trung tâm như Trấn Biên, nơi thử thách bản lĩnh thật sự của chính quyền cơ sở chính là các công trình, dự án.

Đường trục trung tâm với 10 làn xe trên địa bàn phường Trấn Biên đã thông xe kỹ thuật.
Đường trục trung tâm với 10 làn xe trên địa bàn phường Trấn Biên đã thông xe kỹ thuật.

Câu chuyện phường Trấn Biên, nơi có quy mô dân số đông hàng đầu cả nước với hơn 212 nghìn người và cùng lúc triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm.

Hạ tầng khởi sắc

Khác với những lần trước, cuối tháng 6 vừa qua trong dịp đến phường Trấn Biên, anh Nguyễn Bình Hoàng, ngụ phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ với cảnh quan tuyến đường ven sông Đồng Nai khang trang, rộng rãi 6 làn xe.

Anh Hoàng cho biết: “Có thể nói hiếm nơi nào có dòng sông chảy qua trung tâm đô thị đẹp như ở Trấn Biên. Việc có thêm tuyến đường ven sông giúp diện mạo đô thị trung tâm khởi sắc, tạo không gian công cộng để người dân vui chơi giải trí và phát triển kinh tế-xã hội”.

ndo_br_z7758272512163-4ce5bf8a333bb96ca8f84a4ea8ccc43c-9883.jpg
Đường ven sông Đồng Nai qua địa bàn phường Trấn Biên.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai cũng được thành phố Đồng Nai và phường Trấn Biên chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và du khách:

“Tôi thấy các sự kiện tổ chức không gian ven sông vừa thoáng mát và rất đẹp. Đơn cử như hôm 30/4 vừa rồi thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm cao tại đây chào mừng thành lập thành phố thu hút rất đông người. Tôi và gia đình đến thưởng thức và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng”, chị Lê Thị Lan chia sẻ.

Để Dự án đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều có chiều dài 5km hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ ngay từ đầu năm nay 2026, cả hệ thống chính trị phường Trấn Biên đã vào cuộc quyết liệt tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân di dời, bàn giao mặt bằng. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Đồng Nai với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

ndo_br_z7994897614784-1767eb9d6cf2852b10f238fa9b97bb99-4785.jpg
Người dân xem pháo hoa tầm cao từ đường ven sông Đồng Nai.

Tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa giao thông, tuyến đường còn là trục cảnh quan ven sông quan trọng, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hướng ra sông Đồng Nai, khai thác hiệu quả không gian ven sông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Một công trình trọng điểm khác vừa đưa vào khai thác là cầu Thống Nhất dài 564m thuộc Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa. Đây là công trình giao thông trọng điểm góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của đô thị trung tâm. Việc đưa vào khai thác cầu Thống Nhất là niềm mong mỏi từ lâu của người dân. Đồng thời góp phần chia sẻ áp lực giao thông khu vực nội ô, tăng cường kết nối liên vùng, liên khu vực trong đô thị trung tâm của thành phố Đồng Nai.

Ông Nguyễn Dương Quang chia sẻ: “Tôi sống hơn 50 năm tại khu vực này, việc cầu Thống Nhất được xây dựng, đưa vào sử dụng người dân ai cũng phấn khởi. Từ nay việc đi lại kết nối từ trung tâm với Cù Lao Phố được thuận lợi, giúp giao thương phát triển và góp phần chỉnh trang đô thị hiện đại”.

ndo_br_z7994980030555-f0f83317d6ef32e1b6c80d7620883eb1-1828.jpg
Cầu Thống Nhất đã được đưa vào khai thác sử dụng.

Để cầu Thống Nhất và tuyến đường trục trung tâm hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác như hôm nay không thể không đến vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, trong tuyên truyền, vận động người dân thông hiểu, từ đó đồng thuận lợi ích to lớn dự án mang lại cho người dân và thành phố.

Được lòng dân thì khó khăn nào cũng có lối ra

Phường Trấn Biên được hình thành từ sáu phường trung tâm của thành phố Biên Hòa trước đây, với hơn 212 nghìn người, đây là phường có quy mô dân số lớn nhất trong số 95 xã, phường của thành phố Đồng Nai. Hiện, trên địa bàn phường đang đồng thời triển khai 36 dự án đầu tư công, trong đó nhiều dự án có quy mô lớn, giữ vai trò động lực phát triển của cả thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên cho biết, một năm qua cùng với thực hiện các nhiệm vụ sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thì nơi thử thách bản lĩnh thật sự của chính quyền cơ sở chính là các công trình, dự án.

ndo_br_lanh-dao-phuong-tran-bien-khao-sat-thuc-dia-tien-do-du-an-cac-cong-trinh-trong-diem-tren-dia-ban-phuong-8075.jpg
Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn.

Được phân cấp mạnh về đất đai và giải phóng mặt bằng cũng có nghĩa là phải đảm đương những phần việc khó khăn nhất, đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của người dân. Song thực tiễn đã chứng minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Nhờ bám sát cơ sở, gần dân, đối thoại thẳng thắn và kiên trì vận động, thuyết phục, hàng loạt công trình trọng điểm đã về đích đúng hẹn.

Mạng lưới giao thông ấy không chỉ tháo gỡ bài toán ùn tắc mà còn từng bước kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho phường Trấn Biên, phát huy tối đa lợi thế ven sông để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thương mại trong thời gian tới.

Đặc biệt, Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 với diện tích 329ha và hơn 1.500 hộ dân thuộc diện di dời, đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 96% mà không phải tổ chức bất kỳ một cuộc cưỡng chế nào.

Đó là kết quả đáng tự hào hơn mọi con số, bởi nó được làm nên từ sự đồng thuận thật sự của lòng dân; cùng với đó, Trung tâm thương mại Aeon Mall với tổng vốn hơn 6.100 tỷ đồng cũng đang dần thành hình trên địa bàn phường.

ndo_br_z7713881818772-953a06bda6f4b66948bb59305f8c261d-9085.jpg
Công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã cơ bản hoàn thành.

Cũng theo đồng chí Hồ Văn Nam, từ thực tiễn một năm, có thể rút ra bài học là người đứng đầu phải “lăn” vào việc, không thể chỉ đạo từ xa; việc khó đến mấy, nếu Bí thư, Chủ tịch phường trực tiếp xuống hiện trường, trực tiếp ngồi với dân nghe, gỡ thì sẽ xong. Và quyết định nhất vẫn là công tác dân vận, mọi dự án lớn trôi chảy đều nhờ làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận. Mất lòng dân thì một mét vuông mặt bằng cũng không lấy nổi; được lòng dân thì việc gì cũng có lối ra.

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Khám sức khỏe cộng đồng tại phường Bình Phú.

Hồ sơ sức khỏe điện tử thúc đẩy y tế thông minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một bước đột phá đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cho gần 15 triệu dân. Đây là một hạ tầng dữ liệu y tế chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. 

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu.

Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, chiều 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối.

Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối từ trần

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời lúc rạng sáng 29/6/2026.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh THẾ ANH)

50 năm tự hào thành phố mang tên Bác

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm, cùng với nhiều thành tựu là những thách thức mà thành phố đã nỗ lực vượt qua. Thành phố hôm nay với biết bao kỳ vọng khi bước vào kỷ nguyên mới bằng một vị thế, tâm thế, tầm nhìn và sức bật mới.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn kết nối đường 827E (Quốc lộ 50B) kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh-Đồng Tháp.

Tây Ninh mở rộng không gian phát triển

Giải ngân vốn đầu tư công được Tây Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Tỉnh quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực kết nối vùng để mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.