Nơi Trường Sa, có những sinh nhật như thế…

Giữa thanh âm của sóng gầm, gió rít, nghe có cả những lời ca trầm ấm: “Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you …”. Không khí sinh nhật của những người lính nơi biên thùy lắng đọng thật nhiều cảm xúc.
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến. (Ảnh: CTV HQ)
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến. (Ảnh: CTV HQ)

Trường Sa mùa này biển động. Sóng, gió dữ dội. Lớp lớp sóng dồi, trắng xóa. Và mưa quất từng cơn trên những mái nhà lạnh lẽo.

Nhưng trong không gian doanh trại bộ đội đảo Trường Sa đầy ắp tiếng nói cười. Hôm nay là sinh nhật đồng đội, sinh nhật tập thể của những người lính có ngày sinh cùng tháng. Trung sĩ Châu Khánh Lực, cùng những đồng đội chung tay chuẩn bị cho lễ sinh nhật nhiều ý nghĩa này. Người chuẩn bị hoa. Người trang trí phòng ốc cho đẹp.

Mở đầu chương trình sinh nhật đồng đội là những clip trên màn hình lớn giữa sân khấu trên cột mốc chủ quyền và hội trường đảo giới thiệu trang trọng về ngày, tháng, năm sinh, quê quán, sở trường, sở thích, ước mơ… của từng đồng chí có sinh nhật trong tháng.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, các cán bộ, chiến sĩ được tổ chức sinh nhật chia sẻ những ước mơ, tâm sự, cảm xúc của bản thân, được đón nhận những món quà nhỏ của tập thể đơn vị, thưởng thức tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn “cây nhà lá vườn” do chính đồng đội mình biểu diễn dành tặng.

Trong chương trình hoạt động của mình, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách những đồng chí có sinh nhật trong tháng để có kế hoạch chuẩn bị “kịch bản”; luyện tập các tiết mục văn nghệ và chuẩn bị quà tặng sinh nhật. Có những câu chuyện rất thú vị. Chẳng hạn như đơn vị phân công cán bộ “giữ bí mật” liên lạc với người thân của các đồng chí có sinh nhật, để gia đình chuẩn bị những lời chúc mừng sinh nhật gửi đến người thân của mình đang công tác nơi đảo xa.

Nhờ chuẩn bị trước, những món quà tinh thần, những lời chúc sinh nhật của người thân từ đất liền được gửi tới cán bộ, chiến sĩ trong sự bất ngờ, vỡ òa cảm xúc.

Khuôn mặt rạm nắng gió Trường Sa, nhưng đầy rạng ngời, phấn khởi trong không khí vui tươi của đơn vị, Trung sĩ Châu Khánh Lực, đảo Trường Sa chia sẻ: “Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật ở ngoài đảo cảm xúc thật đặc biệt, khác rất nhiều so với những bữa tiệc tổ chức sinh nhật thông thường ở đất liền, với nhiều điều bất ngờ và hạnh phúc. Nơi đầu sóng ngọn gió, tiền tiêu của Tổ quốc, chúng tôi tổ chức những bữa tiệc sinh nhật giản dị những tràn ngập tình yêu thương của đồng chí, đồng đội, như anh em một nhà.

Bất ngờ hơn là được nghe những lời chúc mừng sinh nhật từ những người thân ở đất liền. Mặc dù không đầy đủ được như ở trong đất liền, nhưng với nhiều ý tưởng sáng tạo của đồng chí, đồng đội, chúng tôi vẫn được thổi nến trên những 'mô hình bánh kem sinh nhật' và đón nhận những lời chúc tốt đẹp từ mọi người”.

… Và nhận quà sinh nhật. (Ảnh: CTV HQ)

… Và nhận quà sinh nhật. (Ảnh: CTV HQ)

Sinh nhật đồng đội là một trong những hoạt động văn hóa trong đơn vị quân đội, là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt quân dân trên các đảo. Điều đặc biệt nhất ở các buổi sinh nhật của những người lính Trường Sa là bữa tiệc sinh nhật nơi đầu sóng ngọn gió, họ cùng nhau ước nguyện, chung nhau thổi nến quanh chiếc bánh sinh nhật.

Hơn cả đó là được đón nhận những tình cảm yêu thương, lời chúc tốt đẹp của đồng chí, đồng đội và cùng nhau hát vang các bài “Chúc mừng sinh nhật”, “Khúc hát mừng sinh nhật”…

Tổ chức sinh nhật đồng đội là hoạt động phong trào được các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức thường xuyên, hằng tháng, hằng quý. Thượng tá Dương Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 cho biết: Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày nghỉ thì sinh nhật đồng đội là một hoạt động thường xuyên được quan tâm, chú trọng, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua hoạt động, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.

Cũng theo đồng chí Dương Chí Nguyện, sinh nhật đồng đội còn giúp tăng cường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện; tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.